Nâng cao kỹ năng sáng tác tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2 năm 2026.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Đức Hoàng, Phó Trưởng Khoa Tuyên truyền, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày chuyên đề về cách thức xây dựng tác phẩm tham gia cuộc thi. Theo đó, các tác phẩm tham gia dự thi năm nay cần lựa chọn vấn đề cụ thể, có tính thời sự được nhiều người quan tâm, phù hợp nhận thức của đông đảo nhân dân.

Những nội dung mới cần chú ý khai thác chính là nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như kết quả tinh gọn tổ chức bộ máy; kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống...

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-tai-diem-cau-ha-noi-anh-thuy-nguyen.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam trình bày chuyên đề "Kỹ năng và kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm dự thi”. Chuyên đề đi sâu phân tích cách nắm vững kỹ năng triển khai tác phẩm ở các thể loại khác nhau. Đối với tạp chí in, tạp chí điện tử cần phản ánh chân thực, khách quan những sự kiện, vấn đề, sự việc, các công trình khoa học có ý nghĩa xã hội và được công chúng quan tâm.

Khi xây dựng tác phẩm phát thanh, cần chú trọng khai thác thế mạnh biểu cảm và chân thực của thông tin âm thanh mà công chúng nghe được bằng lời nói và tiếng động hiện trường. Với các tác phẩm truyền hình và video, clip cần thể hiện được đặc trưng của truyền hình là hình ảnh động, trước tiên phải đạt yêu cầu chất lượng.

bao-cao-vien-trinh-bay-chuyen-de-lua-chon-chu-de-va-cach-xay-dung-tac-pham.jpg
Báo cáo viên trao đổi tại hội nghị (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sau khi nghe các chuyên đề, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sáng tác nhằm góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm dự thi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nêu rõ, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đã đề ra.

Năm 2026 cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc; là năm đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị các đảng ủy trực thuộc xác định việc tham gia cuộc thi là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; chủ động gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia.

quang-canh-hoi-nghi-tai-cac-diem-cau-anh-thuy-nguyen.jpg
Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí cũng lưu ý những nội dung mới của cuộc thi do Đảng bộ Chính phủ phát động, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc triển khai, tổ chức cuộc thi nói riêng. Cuộc thi cần triển khai nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Xem xét đặt chỉ tiêu của cấp ủy, đơn vị đối với các giải của Đảng bộ Chính phủ và giải cấp Trung ương.

Các tập thể, cá nhân chủ động nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề có tính thời sự, thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, lĩnh vực phụ trách để xây dựng các tác phẩm có chiều sâu, có giá trị lý luận và thực tiễn; đồng thời bảo đảm đúng định hướng chính trị, tính chiến đấu và tính thuyết phục.

Đồng chí mong muốn các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, lan tỏa sâu rộng cuộc thi gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị; chủ động khai thác hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và các loại hình báo chí để giới thiệu, quảng bá các tác phẩm chất lượng, cách làm hay, mô hình sáng tạo. Đồng thời, đẩy mạnh cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong chia sẻ thông tin, dữ liệu, kinh nghiệm tổ chức nhằm tạo sức cộng hưởng, nâng cao hiệu quả, tầm ảnh hưởng và uy tín của cuộc thi.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026. (Ảnh: VGP)

Điều tra, xử lý nghiêm các Facebooker, Tiktoker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

[Infographic] Năm yêu cầu trọng tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

[Infographic] Năm yêu cầu trọng tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đoàn công tác kiểm tra, tuyên truyền, tặng quà động viên ngư dân. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

Nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), từ ngày 29/8 đến 3/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia-Indonesia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý". (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.