Nâng cao chất lượng điều trị ung thư nhờ đào tạo chuyên sâu về xạ trị, xạ phẫu

Khoảng một nửa người bệnh ung thư cần xạ trị hoặc xạ phẫu trong quá trình điều trị. Việc chuẩn hóa đào tạo nhân lực, cập nhật các kỹ thuật xạ trị hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao độ chính xác, giảm biến chứng và cải thiện hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Khai trương Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Khai trương Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 8/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức lễ khai trương Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu thuộc bệnh viện, đây là Trung tâm Xạ trị-Xạ phẫu đầu tiên tại Việt Nam với sự giúp đỡ của công ty Varian Medical Systems. Sự kiện này khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ hợp tác chiến lược về đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xạ trị, xạ phẫu giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Đại sứ quán Hoa Kỳ và Công ty Varian Medical Systems.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh viện tiếp nhận khoảng 25.000-30.000 người bệnh ung thư mỗi năm đến khám và điều trị. Trong số đó, 40%-50% có chỉ định xạ trị hoặc xạ phẫu như một phần thiết yếu trong quá trình điều trị. Những số liệu này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải liên tục cải thiện chất lượng, độ an toàn, độ chính xác và khả năng tiếp cận các dịch vụ xạ trị ung thư.

Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được trang bị các công nghệ y tế tiên tiến. Thiết bị, công nghệ hiện đại sẽ được phát huy hết tiềm năng khi được vận hành bởi các chuyên gia được đào tạo bài bản, dựa trên phán đoán lâm sàng chính xác, kỹ thuật chuyên môn cao và hết lòng dành cho mỗi người bệnh. Vì vậy, việc thành lập Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu là vô cùng cần thiết.

z8020806094108-a4b81b0265c1f7eabc2349d33bd02bfa.jpg
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu khai mạc.

Ung thư là một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành y tế hiện nay. Để nâng cao chất lượng điều trị, bên cạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, việc đầu tư vào con người, chia sẻ tri thức và tăng cường hợp tác quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc thành lập Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu là sự đầu tư cho nguồn nhân lực, cho tri thức và cho tương lai của công tác điều trị ung thư tại Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu nằm trong Khoa Xạ trị-Xạ phẫu, Viện Ung thư, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được trang bị đồng bộ với phòng giảng chuyên dụng có các hệ thống máy tính lập kế hoạch xạ trị Eclipse, hệ thống máy xạ trị-xạ phẫu đa năng TrueBeam STx, hệ thống máy xạ trị Vital Beam, CX (hãng Varian, Hoa Kỳ) có khả năng thực hiện hầu hết các kỹ thuật xạ trị-xạ phẫu tiên tiến nhất hiện nay như xạ trị điều biến liều (IMRT), xạ trị cung điều biến thể tích (VMAT, Rapid Arc), xạ trị dưới hướng dẫn hình ảnh (IGRT), xạ trị dưới hướng dẫn bề mặt (SGRT), xạ trị dưới gây mê, xạ trị hít sâu nín thở (DIBH), xạ trị toàn não tủy, xạ trị lập thể định vị thân (SBRT), xạ phẫu (SRS)...

Hàng năm, có trên 30.000 lượt người bệnh ung thư được xạ trị và xạ phẫu tại bệnh viện với độ chính xác cao theo quy trình chuẩn của quốc tế, trong đó 70% người bệnh được điều trị bằng kỹ thuật cao như IMRT, VMAT, IGRT, SBRT, SRS.

Trong thời gian sắp tới, bệnh viện sẽ đầu tư hệ thống máy xạ trị mới có khả năng thực hiện kỹ thuật xạ trị thích ứng là kỹ thuật mới nhất hiện nay giúp điều trị chính xác và cá thể hóa điều trị người bệnh.

z8020806063295-3998ec2112577e6b136252db554e7067.jpg
Ông Stephen Lanier Green - Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu.

Ông Stephen Lanier Green - Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong việc nâng cao chất lượng điều trị ung thư thông qua đầu tư công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho hành trình hợp tác, đổi mới, nâng cao chất lượng y tế và cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh.

Đại diện Công ty Varian Medical Systems Việt Nam, ông Đặng Xuân Tùng - Giám đốc Công ty khẳng định Varian sẽ hỗ trợ bệnh viện bằng cách tích hợp các công nghệ xạ trị và xạ phẫu tiên tiến với các chương trình phát triển chuyên môn toàn diện.

Ngay sau lễ khai trương, Trung tâm tổ chức khai giảng khóa đào tạo tập huấn “Cập nhật kiến thức các kỹ thuật xạ trị tiên tiến trong ung thư vú” dành cho các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, kỹ sư thuộc Khoa Xạ trị-Xạ phẫu của bệnh viện cùng nhiều học viên đến từ các bệnh viện trong nước.

z8020806172122-36a592d800ac967ff61044ad2c385da5.jpg
Khai trương Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 8-10/7, với sự tham gia giảng dạy của Giáo sư Sushil Beriwal - Khoa Xạ trị Ung thư, Trường đại học Drexel, Pittsburgh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Taoran Li - chuyên gia Vật lý Y khoa Xạ trị, Khoa Xạ trị Ung thư, Trường Y khoa Perelman, Đại học Pennsylvania.

Trong 3 ngày học tập, học viên được cập nhật những tiến bộ mới trong xạ trị ung thư vú, các kỹ thuật lập kế hoạch điều trị hiện đại, tối ưu hóa liều chiếu, trao đổi các tình huống lâm sàng thực tiễn. Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên tiếp cận những kinh nghiệm điều trị theo các hướng dẫn quốc tế mới nhất.

z8020806202331-27a285c8ed54cb19bbfb0f512904383e.jpg
Các đại biểu tham quan khóa đào tạo tập huấn đầu tiên của Trung tâm.

Trung tâm có đội ngũ giảng viên là bác sĩ, kỹ sư vật lý y học, kỹ thuật viên xạ trị giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản tại Hoa Kỳ, Pháp, Áo, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc... Trung tâm phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước có khả năng đào tạo từ mức độ cơ bản đến nâng cao cho bác sĩ, kỹ sư vật lý y học, kỹ thuật viên xạ trị tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khóa đào tạo đầu tiên cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình đào tạo thường xuyên của Trung tâm Đào tạo Xạ trị-Xạ phẫu. Dự kiến mỗi năm, Trung tâm sẽ tổ chức 15-20 khóa đào tạo về các kỹ thuật xạ trị-xạ phẫu từ cơ bản đến nâng cao cho 300-400 học viên.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Cán bộ y tế giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN

Ảnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa.

Ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes-ANDV) đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các thông tin khoa học, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Hanta

Tối 3/7, Bộ Y tế phát đi thông tin cập nhật về dịch bệnh do virus Hanta và cho biết ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được WHO xác nhận kiểm soát hiệu quả. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng virus Andes, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.