Nâng cao chất lượng đào tạo năng lực số cho cán bộ cơ sở

Năng lực số là yêu cầu cơ bản, quan trọng nhất đối với cán bộ, công chức trong thời kỳ hiện nay. Mô hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong đổi mới công tác đào tạo, nâng cao năng lực số cho cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở.

Cán bộ phường Phổ Yên (Thái Nguyên) tham gia lớp trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tháng 9/2025.
Cán bộ phường Phổ Yên (Thái Nguyên) tham gia lớp trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tháng 9/2025.

Đòi hỏi tất yếu

Theo Tiến sĩ Trần Kim Bá, chuyên gia ngành chính sách công, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cán bộ, công chức thời kỳ công nghệ hiện nay cần bảo đảm các năng lực số cơ bản như: năng lực chung, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý. Đây là một yêu cầu bắt buộc trong nhiều văn bản quy định của Nhà nước, Chính phủ nhằm giúp thực hiện thành công yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức cần được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số.

Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định nội dung xây dựng các mã ngành đào tạo mới và cập nhật chương trình đào tạo nhân lực chuyên nghiệp ở đại học và các trường cao đẳng, dạy nghề với các nội dung liên quan dữ liệu và công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối, dữ liệu lớn... Đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu, đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số liên quan để đào tạo nhân lực chuyển đổi số. Nghị định số 171/2025/NĐ-CP (ngày 30/6/2025) của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức xác định một số nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường đào tạo kiến thức khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cho cán bộ, công chức.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã sớm nhìn nhận tầm quan trọng của việc đào tạo, nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức ở cơ sở, bởi đây là lực lượng nòng cốt hàng ngày hàng giờ trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, thường xuyên tiếp xúc với người dân và vận hành trực tiếp các nền tảng số trong mạng lưới hệ thống số quốc gia. Nhiều chương trình đào tạo đã được triển khai; tuy nhiên trên thực tế, năng lực số của một bộ phận cán bộ địa phương vẫn còn hạn chế, trong khi khối lượng thủ tục hành chính của chính quyền địa phương hai cấp phải giải quyết rất lớn.

Tiến sĩ Trịnh Thị Tuyết Dung, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, trong bối cảnh đẩy mạnh quản trị địa phương theo mô hình hai cấp, năng lực số của cán bộ địa phương là yêu cầu bắt buộc để bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả. Việc làm chủ công nghệ giúp dữ liệu lưu chuyển xuyên suốt, xóa bỏ rào cản hành chính, từ đó chuyển dịch từ quản lý thụ động sang quản trị hiện đại, phục vụ người dân kịp thời và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đẩy mạnh quản trị địa phương theo mô hình hai cấp, năng lực số của cán bộ địa phương là yêu cầu bắt buộc để bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả. Việc làm chủ công nghệ giúp dữ liệu lưu chuyển xuyên suốt, xóa bỏ rào cản hành chính, từ đó chuyển dịch từ quản lý thụ động sang quản trị hiện đại, phục vụ người dân kịp thời và hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Trịnh Thị Tuyết Dung, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Thực trạng hiện nay cho thấy khoảng cách lớn giữa nhận thức và kỹ năng thực hành thực tế. Đa số cán bộ đã thành thạo các công cụ văn phòng và hệ thống quản lý văn bản điện tử (E-office), đáp ứng yêu cầu cơ bản cho việc vận hành chính quyền hai cấp. Tuy nhiên, năng lực số chuyên sâu như phân tích dữ liệu chuyên ngành, sử dụng GIS hay an toàn thông tin vẫn còn nhiều hạn chế. Tư duy số chưa đồng bộ, dẫn đến việc ứng dụng công nghệ đôi khi còn mang tính đối phó, chưa thật sự trở thành công cụ cốt lõi trong quản trị địa phương hiện đại.

Đẩy mạnh công tác đào tạo

Ở nhiều quốc gia phát triển, việc đào tạo năng lực số cho cán bộ, công chức tập trung ở những cơ sở giáo dục hàng đầu, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các chính phủ về vấn đề này. Thí dụ, Canada có Học viện Dịch vụ kỹ thuật số Chính phủ, Hoa Kỳ có Đại học Công nghệ số, Nga có Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công, Thụy Điển có Học viện Hành chính công Thụy Điển, Hà Lan có Học viện Hành chính công châu Âu… Ở châu Á, Singapore có Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Hàn Quốc có Viện phát triển nguồn nhân lực quốc gia… Một số Trung tâm đào tạo lớn trên thế giới gần đây cũng đã mở các mã ngành đại học và sau đại học.

Tại Việt Nam, Tiến sĩ Trần Kim Bá đề nghị: Cần thiết kế các chương trình đào tạo năng lực số phù hợp với từng nhóm nhân sự, tạo khuôn khổ pháp lý, xây dựng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ giáo dục, kết hợp giám sát quá trình đào tạo cũng như kết quả thực hiện. Các chương trình đào tạo cần được thiết kế theo hướng ứng dụng, giúp ích thiết thực hơn cho người học. Ngoài ra, cần triển khai, nghiên cứu xây dựng mở các mã ngành thuộc chương trình đào tạo đại học và sau đại học về kỹ năng số.

Cùng quan điểm trên, Tiến sĩ Trịnh Thị Tuyết Dung nhận định, công tác đào tạo hiện nay chủ yếu là lớp cơ bản cho nhiều đối tượng, còn thiếu tính phân hóa theo vị trí việc làm, dẫn đến tình trạng cán bộ dù có chứng chỉ nhưng vẫn lúng túng khi ứng dụng công nghệ vào chuyên môn trong công việc, nhất là chuyên môn sâu.

Chuyên gia nhấn mạnh, đào tạo năng lực số cho cán bộ địa phương cần phải nâng cao đồng bộ kỹ năng và tư duy số: về kỹ năng phải thuần thục để tăng hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính; về tư duy phải chuyển từ cách thích ứng (công cụ thay thế), sang hướng chủ động là tối ưu và đổi mới theo hướng là nền tảng cốt lõi trong công việc.

Thay đổi phương pháp giảng dạy cũng là một vấn đề cần được quan tâm. Theo đó giảng viên phải có năng lực sử dụng công nghệ số trong thực hiện bài giảng như công cụ thiết kế các trang trình chiếu, sử dụng AI, có thể giảng dạy trên các nền tảng trực tuyến hiệu quả. Các cơ sở đào tạo phải là những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, tạo điều kiện cho học viên rèn được các kỹ năng thực tế khi làm việc với hệ thống quản lý hiện đại tại cơ sở đào tạo. Có như vậy mới góp phần hiệu quả vào việc nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức để họ có thể vận hành bộ máy hành chính trên các nền tảng số một cách hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp cập nhật tiến độ Dự án ODA “Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh thông qua hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao”. (Ảnh: Mai Lan)

Cập nhật tiến độ dự án nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ngày 21/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Ủy ban quốc tế về Người mất tích (ICMP) tổ chức cuộc họp cập nhật tiến độ Dự án ODA “Nâng cao năng lực giám định hài cốt trong chiến tranh thông qua hợp tác phát triển, chuyển giao công nghệ và tiếp nhận trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao”.

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tại buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ngành, địa phương, doanh nghiệp về nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã. 

Hội nghị hướng tới gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa kết quả khoa học vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra các sản phẩm có giá trị trên thị trường. (Ảnh: MST)

Thúc đẩy liên kết viện-trường-doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển Khoa học và Công nghệ

Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ diễn ra ngày 23/10/2026 sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong liên kết giữa các bên, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan các gian hàng tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thúc đẩy liên kết viện, trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển công nghệ

Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ sẽ tập trung làm rõ những điểm nghẽn trong hợp tác, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Muốn biến tài sản trí tuệ thành nguồn vốn, phải chứng minh được giá trị thương mại

Muốn biến tài sản trí tuệ thành nguồn vốn, phải chứng minh được giá trị thương mại

Không phải thiếu phương pháp định giá, rào cản lớn trong thương mại hóa tài sản trí tuệ là thiếu giao dịch thực tế, dữ liệu thị trường và niềm tin của các bên tham gia. Theo chuyên gia WIPO Dixon Soh, tài sản trí tuệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với hoạt động kinh doanh và khả năng tạo ra dòng tiền.

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 (tradexpo.arobid.com) là hoạt động bổ trợ cho Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC EXPORT 2026) diễn ra trực tiếp từ ngày 22-24/10. (Ảnh: Arobid.com)

Ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong xúc tiến thương mại số

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 diễn ra từ ngày 20-29/10, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại theo mô hình kết hợp trực tiếp với trực tuyến (O2O).

Các nhà khoa học nữ chụp ảnh kỷ niệm cùng Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tôn vinh những đóng góp của phụ nữ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), ngày 19/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Tọa đàm “Sức khỏe tinh thần và cân bằng công việc - cuộc sống của phụ nữ trong môi trường làm việc hiện đại”.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ lượng tử chất lượng cao. (Ảnh: MINH DUY)

FPT và Quandela ký kết hợp tác phát triển công nghệ lượng tử

Tối 19/10, tại trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử giữa Tập đoàn FPT và Công ty Quandela (Pháp). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia về khoa học và công nghệ tiên tiến.

Hội thảo do Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (VASTI) phối hợp cùng Cục Thông tin và Thống kê (NATIS) tổ chức. (Ảnh: HÀ TUẤN)

Thương mại hóa công nghệ sinh học: Cân bằng tiềm năng, lợi nhuận và rủi ro

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý đều nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh lĩnh vực kinh tế sinh học tại Việt Nam hiện nay. Mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn, lao động giá rẻ và tài nguyên thô đang dần chạm tới ngưỡng, đòi hỏi phải chuyển dịch mô hình sang chiều sâu, dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao.

Quang cảnh Lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. (Ảnh: T.Trang)

Phát huy vai trò của nhà khoa học xã hội và nhân văn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bằng các bài viết tâm huyết, trách nhiệm, các nhà khoa học xã hội và nhân văn đã sử dụng lý luận khoa học để phản bác các luận điểm sai trái của thế lực thù địch một cách triệt để và thuyết phục, đồng thời tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhà khoa học trẻ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tham quan thiết bị bay không người lái ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh tạo đột phá từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi xanh

Tây Ninh xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là động lực đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Với các giải pháp đồng bộ, Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2025-2030.