Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội yên tâm ổn định cuộc sống

Sau nhiều lần bàn thảo, lấy ý kiến, thành phố Hà Nội đã thông qua phương án và triển khai phân bổ hơn 132 tỷ đồng là tiền ủng hộ của cộng đồng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Với mức hỗ trợ thỏa đáng, sự giúp đỡ này giúp các nạn nhân ổn định cuộc sống lâu dài.
Cán bộ quận Thanh Xuân hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.
Cán bộ quận Thanh Xuân hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

Đúng 9 giờ sáng ngày 5/11, gia đình những nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có mặt tại nhà văn hóa phường Khương Đình để nhận chi trả hỗ trợ đợt 2 từ nguồn quỹ các tổ chức, cá nhân ủng hộ đã chuyển đến Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Khương Đình.

Người dân yên tâm với mức hỗ trợ

Chị Lê Thị Thời sống trong căn hộ ở tầng 9 chung cư mini số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Khi vụ cháy xảy ra, chị và con leo lên tầng 10 rồi nhảy xuống nóc ngôi nhà 6 tầng cạnh đó, may mắn thoát chết nhưng cả hai mẹ con đều bị thương với mức độ khác nhau. Đến nhận tiền hỗ trợ, một tay chị Thời vẫn phải băng bó, lưng phải cuốn đai cố định để hạn chế ảnh hưởng sau chấn thương.

Chị Thời tâm sự: "Hôm nay, hai mẹ con tôi nhận được hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng, chưa kể các hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm trước đó. Gia đình chỉ có hai mẹ con, tôi đã chắt chiu để mua được căn hộ chung cư này. Khi vụ cháy xảy ra, tôi lo lắng không biết tương lai cuộc sống mình ra sao. Nhưng nay thì tôi yên tâm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chính quyền, đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm trên cả nước đã ủng hộ để những nạn nhân như tôi vượt qua khó khăn".

Hôm nay, hai mẹ con tôi nhận được hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng, chưa kể các hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm trước đó. Gia đình chỉ có hai mẹ con, tôi đã chắt chiu để mua được căn hộ chung cư này. Khi vụ cháy xảy ra, tôi lo lắng không biết tương lai cuộc sống mình ra sao. Nhưng nay thì tôi yên tâm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chính quyền, đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm trên cả nước đã ủng hộ để những nạn nhân như tôi vượt qua khó khăn.

Chị Lê Thị Thời sống trong căn hộ ở tầng 9 chung cư mini số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ

Trong sáng 5/11, trừ một số người bận việc đột xuất chưa đến, hầu hết gia đình các nạn nhân đã nhận tiền hỗ trợ. Gia đình bà Trần Thị Liên nhận khoản tiền 4,1 tỷ đồng, chuyển thành sổ tiết kiệm.

Bà cho biết: "Gia đình tôi có 5 người sống trong căn hộ tại tòa chung cư mini bị cháy. Khi bị nạn thì ai cũng lo lắng không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao. Nhưng sau khi bị nạn mới thấy lòng tốt của cộng đồng. Chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã tạo điều kiện về chỗ ở, tặng quà, hỗ trợ tiền. Gia đình chúng tôi dự định dùng số tiền này mua một căn hộ chung cư khác để ổn định cuộc sống. Thay mặt các gia đình bị nạn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm trên khắp cả nước".

Vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ vào đêm 12/9 đã làm 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Thành phố Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân ngay trong ngày 13/9. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 chi hơn 9 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy.

Cụ thể, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 50 triệu đồng; 42 người phải cấp cứu và điều trị, mỗi người được hỗ trợ 30 triệu đồng. 26 gia đình và 8 cá nhân được hỗ trợ tạm cư. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mồ côi với các mức độ khác nhau...

Từ ngày 14/9, Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Khương Đình (thuộc Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân) đã có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ các nạn nhân. Từ số tiền ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc thành phố và quận Thanh Xuân đã giải ngân đợt 1 là 6 tỷ 126 triệu đồng để phân bổ cho các gia đình. Nhờ đó, các nạn nhân đều có chỗ tạm cư ngay sau vụ cháy, được hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm để từng bước ổn định cuộc sống.

Công bằng, minh bạch trong phân bổ

Đến ngày 16/10, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ các nạn nhân là 132 tỷ 287 triệu đồng, Ban Vận động chính thức dừng tiếp nhận.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình Trần Phương Linh cho biết: "Việc thực hiện quyên góp ủng hộ và phân bổ nguồn lực ủng hộ đều thực hiện theo các quy định của pháp luật. Cụ thể là căn cứ theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định số 93 quy định thời gian tiếp nhận ủng hộ không quá 90 ngày kể từ ngày phát động quyên góp; còn thời gian phân phối được thực hiện ngay trong quá trình vận động, tiếp nhận và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận".

Đến ngày 16/10, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ các nạn nhân là 132 tỷ 287 triệu đồng, Ban Vận động chính thức dừng tiếp nhận.

Việc phân bổ nguồn lực đóng góp của cộng đồng cho các nạn nhân vụ cháy là "bài toán" không dễ dàng. Các nạn nhân có hoàn cảnh gia đình rất khác nhau, mức độ thiệt hại về tài sản, thương tích cũng khác nhau. Trong đó, có một số trường hợp chủ căn hộ tại chung cư mini sống ở nơi khác, còn căn hộ bị cháy là nhà cho thuê.

Sau nhiều cuộc bàn thảo, lấy ý kiến các bên liên quan, Ban Vận động quyết định phương án chỉ phân bổ hỗ trợ cho 144 nạn nhân là những người sống trong chung cư (56 người đã thiệt mạng).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: "Việc phân bổ nguồn lực được quận Thanh Xuân bàn bạc một cách kỹ lưỡng và trình phương án hỗ trợ lên Mặt trận Tổ quốc thành phố. Chúng tôi nhận thấy phương án phân bổ nguồn lực này vừa giải quyết được những vấn đề trước mắt, vừa giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống lâu dài. Bản thân các hộ gia đình đều nhất trí cao với phương án hỗ trợ mà Ban Vận động đưa ra. Quận Thanh Xuân chi trả một cách bài bản, bố trí nhân viên ngân hàng ngay tại nơi chi trả tiền hỗ trợ để giúp nạn nhân có thể gửi tiền vào ngân hàng một cách thuận lợi nhất".

Tổng số tiền hỗ trợ đã được chi trả qua hai đợt là 130 tỷ 120 triệu đồng. Số tiền còn lại là 2 tỷ 221 triệu đồng, căn cứ khoản 7, Điều 10, Nghị định số 93, Ban Vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Trong ngày 5/11, có gia đình nhận được khoản hỗ trợ cao nhất là hơn 6 tỷ đồng. Mất mát của các nạn nhân là rất lớn, nhưng với sự hỗ trợ của cộng đồng, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các nạn nhân được bù đắp phần nào và sớm ổn định cuộc sống.

Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 do Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Khương Đình giải ngân là 123,94 tỷ đồng. Có 88 người được nhận mức hỗ trợ 700 triệu đồng/người. 56 trường hợp tử vong được hỗ trợ 500 triệu đồng/người (trả cho người đứng ra thờ cúng). Đối với 37 trường hợp bị thương, tổng mức hỗ trợ là 15 tỷ 100 triệu đồng, trong đó, ba nạn nhân phải điều trị từ 3 đến 7 ngày được hỗ trợ 300 triệu đồng/người. 33 nạn nhân phải điều trị từ 7 ngày trở lên được hỗ trợ 400 triệu đồng/người. Một trường hợp bị thương nặng được hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đối với trường hợp trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, cháu bé được hỗ trợ 2 tỷ đồng. Bốn cháu mất cha hoặc mất mẹ được hỗ trợ mỗi cháu 1 tỷ đồng. 22 cháu dưới 16 tuổi (có cha mẹ còn sống) mỗi cháu được hỗ trợ 600 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.