Năm học mới với khí thế mới ở Trường đại học Nội vụ Hà Nội

Sáng 11/10, Trường đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học mới 2022-2023, đón chào gần 3.000 tân sinh viên. Đây là một buổi lễ khai giảng có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu việc mở ra một chặng đường mới mang tính lịch sử đối với thầy trò nhà trường.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Trường đại học Nội vụ Hà Nội . (Ảnh: DUY LINH)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Trường đại học Nội vụ Hà Nội . (Ảnh: DUY LINH)

PGS,TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường đại học Nội vụ Hà Nội đã đánh hồi trống khai giảng, chào đón 2.925 tân sinh viên và 82 tân học viên cao học trúng tuyển năm 2022.

Hiệu trưởng của ngôi trường có bề dày 50 năm hình thành và phát triển, có nhiều đóng góp trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho nền công vụ của nước nhà xúc động cho biết, đây là Lễ khai giảng có ý nghĩa đặc biệt và nhiều cảm xúc đáng nhớ, vì trong năm học này, Trường đại học Nội vụ Hà Nội sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia - một đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt với vị thế pháp lý-xã hội mới.

PGS,TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: DUY LINH)
PGS,TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: DUY LINH)

Trường đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội. Trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình và khẳng định được vị thế là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho nền công vụ của nước nhà.

Sinh viên Trường đại học Nội vụ Hà Nội trong Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. (Ảnh: DUY LINH)

Sinh viên Trường đại học Nội vụ Hà Nội trong Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

(Ảnh: DUY LINH)

Trong năm học vừa qua, Trường đại học Nội vụ Hà Nội với tinh thần đoàn kết, chủ động đã thích ứng một cách linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đạt được những kết quả quan trọng: Được kiểm định, công nhận đạt chuẩn chất lượng về cơ sở giáo dục; công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện hiệu quả, chú trọng về chất lượng; có môi trường học tập lành mạnh, thân thiện; hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cho giảng viên, sinh viên, học viên không ngừng được phát triển; cơ sở vật chất được đầu tư cải tạo, nâng cấp phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và làm việc, chú trọng các giải pháp để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của nhà trường…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương, chúc mừng thầy trò nhà trường. (Ảnh: DUY LINH)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương, chúc mừng thầy trò nhà trường. (Ảnh: DUY LINH)

Biểu dương, chúc mừng những thành tựu nhà trường đã đạt được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình và khẳng định được vị thế là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. “Với tất cả sự cố gắng, phấn đấu không ngừng, nhà trường đã tạo nên những giá trị xã hội tiêu biểu, thương hiệu và hình ảnh tốt đẹp về Trường đại học Nội vụ Hà Nội” - bà khẳng định.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo yêu cầu và xu thế phát triển trong giai đoạn mới và quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trường đại học Nội vụ Hà Nội sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia, đây là yêu cầu cần thiết, khách quan nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ. Đồng thời, đây cũng là thời cơ mới, động lực mới để Nhà trường phát triển nâng tầm vị thế mới.

Thời gian qua, với một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng và đầy trách nhiệm, đến nay, các quy trình, thủ tục pháp lý để sáp nhập hai đơn vị về cơ bản đã hoàn tất. Bộ trưởng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tinh thần sẵn sàng bước sang một trang sử mới của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Năm học 2022-2023, Trường đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức thành công tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2022 với số lượng và chất lượng sinh viên, học viên tiếp tục được nâng lên so với các năm.

Nói với sinh viên trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến cho rằng, những năm tháng được học tập ở giảng đường đại học sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp và các em hãy trân quý những giá trị đẹp đẽ của tuổi sinh viên. “Các em hãy luôn ước mơ, luôn hoài bão. Các em cần trang bị cho mình kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thành thạo, năng lực sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nhiều kỹ năng trong cuộc sống và không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt để có thể thích ứng kịp thời với một thế giới năng động đang thay đổi từng ngày”.

PGS, TS Nguyễn Bá Chiến cũng cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, Trường sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo; quan tâm hoàn thiện và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử văn minh, thân thiện, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của nhà trường…

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đến dự Lễ khai giảng. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đến dự Lễ khai giảng. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường đại học Nội vụ Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường đại học Nội vụ Hà Nội.

(Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Lễ khai giảng. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh Lễ khai giảng. (Ảnh: DUY LINH)

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.