Nam Định: Tuyển sinh lớp 10 không quá 45 học sinh/lớp

Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2025-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, bảo đảm không quá 45 học sinh/lớp.
Học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) trong ngày khai giảng năm học 2024-2025.
Học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) trong ngày khai giảng năm học 2024-2025.

Đối với các trường Trung học phổ thông công lập, cụ thể là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, sẽ tuyển 560 học sinh, chia thành 16 lớp chuyên, trong đó có: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Ngữ văn, 2 lớp chuyên tiếng Anh, 2 lớp chuyên Vật lý, 2 lớp chuyên Hóa học, 1 lớp chuyên Tin học, 1 lớp chuyên Sinh học, 1 lớp chuyên Lịch sử, 1 lớp chuyên Địa lý, 1 lớp chuyên tiếng Nga, 1 lớp chuyên tiếng Pháp.

Các trường Trung học phổ thông công lập (không chuyên) tuyển khoảng 65% số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2024-2025 vào các trường Trung học phổ thông công lập trong tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho tất cả các trường Trung học phổ thông công lập (chuyên và không chuyên) và các trường Trung học phổ thông ngoài công lập có Tờ trình xin tổ chức thi tuyển.

Trong đó, thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập (không chuyên) dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (một trong 3 môn: tiếng Anh, tiếng Nga hoặc tiếng Pháp).

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong ngoài việc dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (cùng đề thi với thí sinh đăng ký vào các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên và các trường Trung học phổ thông ngoài công lập có tổ chức thi) phải dự thi thêm 1 bài thi môn chuyên.

Cụ thể: Thí sinh dự tuyển vào các lớp chuyên: Toán, Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp làm bài thi môn chuyên tương ứng là: Toán, Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. Thí sinh dự tuyển vào các lớp chuyên Tiếng Nga, Tiếng Pháp không yêu cầu phải học các môn này trong chương trình chính khóa ở cấp Trung học cơ sở.

Thí sinh dự tuyển vào lớp chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý làm bài thi môn chuyên như sau: Đề thi vào lớp chuyên Vật lý gồm các mạch nội dung thuộc chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” của môn Khoa học tự nhiên; Đề thi vào lớp chuyên Hóa học gồm các mạch nội dung thuộc chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” của môn Khoa học tự nhiên; Đề thi vào lớp chuyên Sinh học gồm các mạch nội dung thuộc chủ đề “Vật sống” của môn Khoa học tự nhiên; Đề thi vào lớp chuyên Lịch sử gồm các mạch nội dung thuộc phân môn Lịch sử của môn Lịch sử và Địa lý; Đề thi vào lớp chuyên Địa lý gồm các mạch nội dung thuộc phân môn Địa lý của môn Lịch sử và Địa lý.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, đề thi không chuyên nội dung thi chủ yếu là lớp 9, đề thi môn chuyên nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2025.

Đối với các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, căn cứ tình hình thực tiễn về cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ quản lý; chất lượng giáo dục, các trường Trung học phổ thông ngoài công lập có thể thực hiện các phương thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/8; Tuyển sinh vào lớp 10 Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông hoàn thành trước ngày 5/9.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch tuyển sinh phù hợp nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.