Nam Định tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Trước áp lực giao thông gia tăng, trên địa bàn tỉnh xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa chỉ đạo các sở, ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ùn tắc giao thông tại nút giao Cao Bồ (huyện Ý Yên, Nam Định), giao cắt giữa Quốc lộ 10 với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh người dân cung cấp)
Ùn tắc giao thông tại nút giao Cao Bồ (huyện Ý Yên, Nam Định), giao cắt giữa Quốc lộ 10 với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Nam Định được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng và thành phố Nam Định tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng chiều mồng 2 Tết (tại Km153+500 trên tuyến Quốc lộ 21 thuộc địa phận thành phố Nam Định); tổ chức rà soát, sửa chữa bổ sung toàn bộ hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn giao thông ở hệ thống cầu, cống trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải Nam Định với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, phối hợp các sở, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích bị cấm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải Nam Định nghiên cứu, lập đề án lắp đặt camera giám sát giao thông để tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 30/1/2025 (tức chiều mồng 2 Tết), tại Km153+500 trên tuyến Quốc lộ 21 thuộc địa phận thành phố Nam Định, ngành chức năng tỉnh Nam Định đã xác minh vào thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện không vi phạm quy định về tốc độ; người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích; người điều khiển có bằng lái còn hiệu lực; phương tiện có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân các nạn nhân tử vong do phương tiện lao xuống mương cạnh đường, nước tràn vào trong xe gây đuối nước.

Ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 10, đoạn qua khu vực Đền Trần, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 10, đoạn qua khu vực Đền Trần, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo ghi nhận của phóng viên, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là phương tiện xe ô-tô đã làm ùn tắc nhiều địa điểm tại các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nam Định; trong đó có các vị trí: nút giao Cao Bồ (huyện Ý Yên), giao cắt giữa Quốc lộ 10 với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; nút giao giữa đường S2 và Quốc lộ 21 (huyện Nam Trực); phía chân cầu Tân Đệ thuộc xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định)...

Trên địa bàn toàn tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông; kéo theo đó là một số vụ việc “va chạm”, hành vi ứng xử thiếu văn hóa...

Công an tỉnh đã huy động lực lượng chốt tại các nút giao trọng điểm có đông người và phương tiện qua lại, cửa ngõ ra vào thành phố Nam Định để điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra liên tục để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trên đường.

Lực lượng Công an thành phố Nam Định tổ chức phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Lực lượng Công an thành phố Nam Định tổ chức phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Trong thời gian tới, nhất là dịp diễn ra Lễ hội Đền Trần và một số lễ hội đầu xuân khác trên địa bàn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cửa ngõ ra vào thành phố Nam Định tiếp tục có khả năng ùn ứ giao thông cục bộ, tỉnh Nam Định cần chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền để nhân dân, người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng xử văn minh, văn hóa khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.