Nam Định đưa vào khai thác tạm đường dẫn và cầu Đống Cao

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa chấp thuận việc khai thác tạm hạng mục đường dẫn và cầu Đống Cao (nối huyện Nghĩa Hưng và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) từ ngày 15/1 đến ngày bàn giao, khai thác chính thức, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Hạng mục đường dẫn và cầu Đống Cao, nối huyện Nghĩa Hưng và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được đưa vào khai thác tạm. (Ảnh: NGUYỄN TÙNG)
Hạng mục đường dẫn và cầu Đống Cao, nối huyện Nghĩa Hưng và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được đưa vào khai thác tạm. (Ảnh: NGUYỄN TÙNG)

Công trình này thuộc dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (giai đoạn 2) với chiều dài toàn tuyến khoảng 46km; tổng mức đầu tư hơn 5.326 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.

Riêng cầu Đống Cao vượt sông Đào là hạng mục thuộc đoạn từ nút giao Cao Bồ đến cầu Thịnh Long (thay cho phà Đống Cao cũ), được khởi công từ tháng 8/2022; có chiều dài 761,8m, rộng 12m, gồm 17 nhịp. Trong thời gian khai thác tạm hạng mục đường dẫn và cầu Đống Cao, phà Đống Cao đồng thời vẫn hoạt động để phục vụ nhân dân.

Ngoài việc tạo điều kiện cho người dân đi lại vào dịp Tết, việc khai thác tạm hạng mục đường dẫn và cầu Đống Cao còn nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên toàn tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (đường tỉnh 490).

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan; trong đó giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong quá trình khai thác tạm tiếp tục chỉ đạo nhà thầu, các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm các điều kiện khai thác tạm hạng mục công trình; theo dõi, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông phù hợp thực tế.

Lực lượng Công an phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cầu Đống Cao và trên toàn tuyến đường tỉnh 490.

Ủy ban nhân dân các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phân luồng giao thông đoạn qua khu vực cầu Đống Cao và trên toàn tuyến đường tỉnh 490...

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết, cầu Đống Cao và tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định; mở ra không gian phát triển về đô thị, công nghiệp; giúp nâng cao khả năng kết nối, đặc biệt là vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định kết nối với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia cao tốc bắc-nam; đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển, vùng ven biển, thu hút đầu tư, tạo việc làm và phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.