Nam Định: Phương châm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ cơ sở, từ chi bộ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định xác định phòng, chống lãng phí có vị trí quan trọng như phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vừa phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa không làm ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế-xã hội.
Một phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định. (Ảnh: Báo Nam Định)
Một phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định. (Ảnh: Báo Nam Định)

Theo đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định, năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; bám sát 2 nhiệm vụ chính trị quan trọng đó là tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở phải tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ theo phương châm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải từ cơ sở, từ chi bộ.

Tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm cho việc thực hành liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trở thành việc làm tự giác, tự nguyện; khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xử lý hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc; nhất là các trường hợp có liên quan đến công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp (nếu có), kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Được biết, năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nam Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng, 5 đảng viên; giám sát 14 tổ chức đảng, 12 đảng viên; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định đã kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng; thực hiện việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 9 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ; đến nay đã kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 5 vụ án do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Nội chính Tỉnh ủy-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin, tuyên truyền.

Những kết quả nêu trên được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.