Năm 2025 sống động của quan hệ Việt Nam-Nga

Quan hệ Việt Nam-Nga được đánh giá đang sống trong “bầu không khí mới” sau những sự kiện hợp tác giữa hai nước gần đây.

Người dân Nga tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh RIA)
Người dân Nga tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh RIA)

Từ quyết tâm của lãnh đạo các cấp và người dân, hợp tác song phương trong các lĩnh vực đứng trước nhiều thuận lợi, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Hai nước Việt Nam và Nga đang trải qua một năm 2025 với nhiều sự kiện lớn mang lại xung lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương. Một trong những dấu mốc quan trọng là chuyến thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025, tiếp tục củng cố, nâng cao tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước, qua đó tạo động lực mới duy trì hiệu quả đà phát triển của quan hệ song phương.

Hàng loạt thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm, từ ngoại giao, quốc phòng, dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình… đã minh chứng cho quyết tâm “làm mới” quan hệ Việt Nam-Nga của các lãnh đạo hai nước. Bên cạnh củng cố và đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên cũng mở ra những khuôn khổ hợp tác mới, tận dụng và khai thác tiềm năng, lợi thế của từng bên.

Cùng với đó, đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai bên được duy trì thường xuyên. Trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, các diễn đàn, hội thảo tiếp tục được tổ chức, khẳng định trân trọng các giá trị lịch sử, đồng thời đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu.

Năm 2025 cũng chứng kiến sự hiện diện của mỗi nước tại các sự kiện trọng đại của nhau. Tiếp sau hình ảnh đoàn quân nhân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Nga, nước Nga cũng cử đại diện lãnh đạo cấp cao và đoàn quân nhân tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các lãnh đạo cao nhất của Nga cũng gửi điện, thư mừng tới lãnh đạo Việt Nam, trong đó nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam đang phát triển tích cực; sự phối hợp các nỗ lực chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại những kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau.

Trong hợp tác văn hóa, năm 2025 mang lại nhiều niềm hứng khởi cho người dân hai nước. Trong số đó, đặc biệt phải kể đến Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, diễn ra từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, thu hút khoảng 1 triệu lượt khách tham quan, đã tạo nên một điểm nhấn ý nghĩa trong đời sống văn hóa của hai nước. Được tổ chức nhân Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga, Lễ hội không chỉ được người dân Nga đón nhận nồng nhiệt, mà còn giành được sự quan tâm rất lớn từ người dân Việt Nam.

Sau Lễ hội ấn tượng, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tiếp tục được công chúng Nga chào đón mạnh mẽ, với việc ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam, vừa tham gia và giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision do Nga chủ trì tổ chức. Những thành công lớn từ hợp tác, trao đổi văn hóa tiếp tục gắn kết chặt chẽ người dân hai nước, từ đó tạo thuận lợi để Việt Nam và Nga tiếp tục triển khai các dự án mới trong nhiều lĩnh vực thời gian tới.

Quan hệ Việt Nam-Nga đang “chuyển mình”, có thêm xung lực mạnh mẽ để hợp tác thật sự toàn diện. Quan hệ chính trị tin cậy hơn, hợp tác trong các lĩnh vực năng động và hiệu quả hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi

Chứng kiến và đồng hành cùng những bước tiến trong quan hệ hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Nga đang “chuyển mình”, có thêm xung lực mạnh mẽ để hợp tác thật sự toàn diện. Quan hệ chính trị tin cậy hơn, hợp tác trong các lĩnh vực năng động và hiệu quả hơn. Theo Đại sứ, hai bên đã tìm thêm được các động lực cho hợp tác truyền thống, đồng thời mở ra các hướng hợp tác mới, nhiều tiềm năng. Đây là những thuận lợi để hai nước tiếp tục năm 2025 với nhiều sự kiện lớn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.