Việt Nam tham dự Diễn đàn Ngày thương mại quốc tế 2025 tại Moskva

Ngày 19/9, tại Trung tâm Thương mại quốc tế Moskva diễn ra Diễn đàn Ngày Thương mại quốc tế 2025 (IDT 2025) với chủ đề "Hợp tác quốc tế - Công nghiệp - Phát triển bền vững", do Hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu Nga tổ chức, quy tụ đại diện từ hơn 15 quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tham dự và phát biểu tại Diễn đàn IDT 2025.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tham dự và phát biểu tại Diễn đàn IDT 2025.

Diễn đàn IDT 2025 có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và các lĩnh vực liên quan, bao gồm đại diện chính phủ, đại diện các cơ quan liên bang và địa phương của Nga, giám đốc điều hành và quản lý cấp cao của các công ty quốc tế lớn, các nhà sản xuất trong và ngoài nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện Ban tổ chức cho biết mục tiêu chính của diễn đàn là hỗ trợ khắc phục khó khăn, rào cản trừng phạt và phát triển hợp tác quốc tế ở mọi cấp độ của cộng đồng doanh nghiệp làm ăn với Nga. Trong các cuộc thảo luận, các đại biểu chia sẻ không chỉ kiến ​​thức mà còn cả kinh nghiệm có thể áp dụng trong thực tế để thực hiện các giao dịch thương mại với các doanh nghiệp Nga.

ndo_br_img-2726.jpg
Khai mạc phiên giao thương Việt-Nga tại diễn đàn.

Phiên họp toàn thể của diễn đàn tập trung thảo luận các chiến lược kinh tế đối ngoại của Nga, tổng quan về các xu hướng toàn cầu hiện tại và dự báo tác động của chúng đối với nền kinh tế Nga, các hướng đi và ưu tiên chính của chính sách kinh tế đối ngoại của Nga trong những năm tới, tương lai của hoạt động kinh tế đối ngoại của Nga, chuỗi cung ứng

Phát biểu tại phiên toàn thể, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã dành nhiều thời gian để quảng bá cho hình ảnh của Việt Nam.

Đại sứ giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của Việt Nam, mời gọi các đại biểu đến thăm Việt Nam để nhìn thấy triển vọng phát triển thương mại của Việt Nam cũng như khu vực ASEAN, trong đó Việt Nam là cầu nối hiệu quả.

Đại sứ cũng kêu gọi doanh nghiệp hai nước cùng nhau phát triển các dự án hợp tác đầu tư và liên doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Đại sứ cho rằng hai bên cần tiếp tục cung cấp thông tin và thúc đẩy môi trường kinh doanh của hai nước, tích cực tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm ở cả hai bên, tổ chức các đoàn tham quan công tác, xây dựng lòng tin doanh nghiệp.

ndo_br_img-2729.jpg
Các doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga tạo nền tảng cho các doanh nghiệp hợp tác làm ăn phát triển đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai nước.

Trong khuôn khổ của diễn đàn cũng diễn ra Phiên Giao thương hợp tác Việt-Nga với sự tham gia của lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam và Nga.

Gần 40 doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tiếp cận giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác thông qua các kết nối của các cơ quan xúc tiến thương mại và các đối tác của Nga.

Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại Việt Nam Hoàng Minh Chiến cho biết tại phiên giao thương hợp tác lần này nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mang tới Moskva những sản phẩm tiêu biểu như nông sản, thủy sản, cà-phê, chè, hạt điều, dệt may, đồ gỗ, linh kiện công nghiệp.

“Tôi tin rằng thông qua Chương trình này, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thực chất, tìm ra những đối tác phù hợp để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và hiệu quả”, ông Chiến cho biết.

ndo_br_img-2734.jpg
Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại Việt Nam Hoàng Minh Chiến phát biểu tại phiên giao thương Việt-Nga.

Với vai trò là cơ quan Chính phủ chuyên trách về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Liên bang Nga để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kết nối và tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định và bền vững.

Theo kết quả khảo sát những người tham gia IDT 2024, 75% số người tham gia đã tìm thấy những mối liên hệ hữu ích và 4% trong số đó đã tham gia vào các giao dịch thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.