Intervision 2025 tại Liên bang Nga: Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Sau khi giành quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Liên bang Nga, ca sĩ Đức Phúc đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga những câu chuyện hết sức chân thành, mộc mạc và cảm động chung quanh con đường chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này.

Giây phút ca sĩ Đức Phúc nhận cúp vô địch Intervision 2025. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Giây phút ca sĩ Đức Phúc nhận cúp vô địch Intervision 2025. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ngày 21/9, chỉ sau một vài giờ vòng chung kết Cuộc thi Intervision 2025 kết thúc, đại diện Việt Nam đã tới Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Moskva dâng hương, “báo công” Bác Hồ tại Phòng thờ Người trong khuôn viên Đại sứ quán.

Tại đây, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trao tặng ca sĩ Đức Phúc và ê-kíp bó hoa tươi thắm, ghi nhận và đánh giá cao sự tỏa sáng của ca sĩ trẻ Việt Nam tại cuộc thi âm nhạc quốc tế, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam để bạn bè quốc tế biết đến văn hóa, con người và nền âm nhạc, nghệ thuật của Việt Nam.

Vẫn chưa hết xúc động, Đức Phúc dường như còn vẹn nguyên cảm xúc giây phút cầm chiếc cúp danh giá, trở thành Quán quân Intervision 2025. Đức Phúc kể, khi cùng các thí sinh khác lên sân khấu để nghe công bố kết quả cuộc thi, Đức Phúc không đeo tai nghe phiên dịch, chỉ nhìn màn hình trình chiếu chung quanh sân khấu.

ndo_br_dsc04124.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi tặng hoa ca sĩ Đức Phúc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Mỗi lần nhìn thấy tên Việt Nam xuất hiện trên danh sách công bố điểm của các giám khảo, khán giả lại hò reo, kêu to 2 tiếng Việt Nam.

Khi Ban tổ chức công bố kết quả cuối cùng, do tiếng hò reo của khán giả quá lớn, Đức Phúc không hề hay biết. Chỉ đến khi nữ ca sĩ đại diện Belarus và nhóm nhạc Kyrgyzstan nói với Đức Phúc: “You are winner” (Bạn là người chiến thắng), lúc đó, nam ca sĩ mới trấn tĩnh hỏi lại và nhìn lên màn hình xướng tên Việt Nam ở vị trí thứ nhất với tổng 422 điểm.

“Cảm xúc lúc đó thật sự vui và tự hào, vinh dự và hãnh diện vì mình đã đem về chiến thắng và tự hào cho quê hương Việt Nam”, nam ca sĩ xúc động nói.

Đức Phúc cho biết, phần thưởng thật sự là một món quà hết sức to lớn, đánh dấu mốc tròn 10 năm sau khi Đức Phúc trở thành quán quân tại Cuộc thi The Voice 2015.

ndo_br_dsc03791.jpg
Bảng điểm xếp hạng các thí sinh tham gia vòng chung kết Intervision 2025. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nói về lý do vì sao lại chọn ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” để tham dự cuộc thi lần này, Đức Phúc chia sẻ, khi nhận được lời mời từ Ban tổ chức chương trình, cũng như được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam lựa chọn, Đức Phúc có một chút đắn đo bởi Đức Phúc chưa bao giờ ra đấu trường quốc tế.

Và trong cuộc thi này ca sĩ Đức Phúc sẽ thi đấu với đại diện đến từ 23 quốc gia (ban đầu được công bố là 25), nên có lúc anh đã tự hỏi: Liệu mình có đủ sức “chinh chiến” trên đấu trường đó hay không? Sau khi Phúc trao đổi với ê-kíp của mình và nhận được sự nhất trí ủng hộ, Phúc cho biết, bản thân anh cũng suy nghĩ và mong muốn làm điều gì đó để kỷ niệm 10 năm làm nghề. Và cuối cùng, Đức Phúc đã quyết định thực hiện.

Đức Phúc cho biết đã đọc rất kỹ quy chế của chương trình, mặc dù nó rất dài.

“Em nhớ mình đã đọc hết từng chữ để hiểu kỹ về chương trình. Trước hết về tiêu chí để chọn ca khúc với thời lượng ca khúc không được quá 3 phút và giới hạn số lượng người trên sân khấu là chỉ 6 người”, Quán quân Intervision 2025 bồi hồi nhớ lại.

Đức Phúc đã liệt kê toàn bộ những tiêu chí và bàn với ê-kíp sản xuất một ca khúc mới để dành riêng cho chương trình Intervision lần này. Đặc biệt là, Đức Phúc nhận thấy tiêu chí bài hát tham dự khuyến khích những ca khúc có mang âm hưởng văn hóa giới thiệu văn hóa quốc gia của người tham gia. Điều này cũng trùng với ý định của Đức Phúc.

ndo_br_dsc03700.jpg
Đức Phúc và ê-kíp trong vòng tay người hâm mộ quốc tế sau khi trình diễn xong tại Cuộc thi. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Theo đó, ca sĩ đã suy nghĩ, bàn bạc với các cộng sự để làm sao sáng tác và mang một ca khúc mang đậm bản sắc dân tộc đến tham dự, và làm sao để thể hiện rõ bản sắc người Việt Nam nhất. Và hình ảnh “Thánh Gióng” với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” ra đời từ suy nghĩ đó.

Theo đại diện Việt Nam, hành trình tham gia Intervision lần này có ý nghĩa đặc biệt bởi Ban tổ chức luôn nhấn mạnh đây là sân chơi giao lưu văn hóa, kết nối các quốc gia với nhau thông qua âm nhạc.

Ca sĩ cho biết, bản thân cảm thấy may mắn khi trở thành đại diện của Việt Nam tham dự chương trình. Trước đó, Đức Phúc có chia sẻ trên truyền thông rằng, không biết khi tham gia chương trình có chiến thắng hay không nhưng chắc chắn một điều Phúc đã có chiến thắng đầu tiên, đó là được lựa chọn là đại diện Việt Nam tại Intervision 2025 lần này, vì thực sự Việt Nam có nhiều nghệ sĩ tài năng.

Trong thời gian ở Nga để chuẩn bị cho đêm chung kết, Đức Phúc cảm thấy hạnh phúc và xúc động trước những tình cảm của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng Việt Nam tại Nga, và hơn hết là tình cảm của các thí sinh tham gia cuộc thi dành cho nhau.

ndo_br_dsc03616.jpg
Màn trình diễn của ca sĩ Đức Phúc đã thật sự chinh phục người hâm mộ. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Chia sẻ về hành trình đáng tự hào lần này tại “Xứ sở Bạch Dương”, đại diện Việt Nam khẳng định, ngay khi đến với chương trình này, Đức Phúc có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng, cùng với ê-kíp chuẩn bị nhiều nón lá được làm riêng cho từng thí sinh.

Đức Phúc tặng cho tất cả thí sinh và đội của họ để lan tỏa bản sắc văn hóa và những món quà truyền thống Việt Nam nhiều nhất có thể. Đặc biệt, Đức Phúc lựa chọn buổi họp đầu tiên tại lễ bốc thăm thứ tự trình diễn, nơi có nhiều cơ quan truyền thông quốc tế tham dự, để tặng những món quà đó. Mọi người đều rất yêu thích và bày tỏ mong muốn một ngày nào đó đến thăm Việt Nam. Chính điều này là điều Phúc đã làm được để lan tỏa tình cảm của mọi người đối với Việt Nam.

Đề cập giải thưởng cuộc thi, ca sĩ Đức Phúc tiết lộ dự định quyên góp một phần tiền thưởng cho tổ chức từ thiện tại Nga và hiện đang liên hệ để gửi tặng các quỹ dành cho người nghèo hay người già ở “Xứ sở Bạch Dương”.

Sau khi đại diện Việt Nam giành chiến thắng, dư luận Nga và quốc tế đánh giá Đức Phúc hoàn toàn xứng đáng vì có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Nam ca sĩ đầu tư trang phục, đạo cụ, phần âm thanh, ánh sáng và dàn dựng sân khấu đều chỉn chu, hoành tráng.

ndo_br_dsc04290.jpg
Người hâm mộ chụp ảnh lưu niệm với các thành viên ê-kíp của ca sĩ Đức Phúc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Một số bạn trẻ Nga trực tiếp xem tiết mục biểu diễn của ca sĩ Việt Nam cho rằng, đây là tiết mục rất hay, truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế, dường như đã chạm sâu vào hàng triệu trái tim người Việt Nam đang dõi theo từng khoảnh khắc của ca sĩ ở quê nhà và khán giả Nga có mặt tại khán phòng hoặc đang theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình.

Khi tiết mục biểu diễn của Đức Phúc vừa kết thúc, ở một khu vực khán giả, nơi đại biểu các Đại sứ quán nước ngoài được Ban tổ chức bố trí ngồi xem chương trình cũng đã có một “khoảnh khắc” thật đáng tự hào mang tên “Việt Nam”. Các đại biểu đều đứng dậy bắt tay đại diện Đại sứ quán Việt Nam, bày tỏ xúc động và chúc mừng Việt Nam.

Còn ở phía sân khấu, khi ca sĩ Đức Phúc cùng ê-kíp di chuyển trở lại khu vực dành riêng cho các thí sinh, hàng trăm cánh tay đưa ra lần lượt chạm nhẹ vào đôi tay chàng ca sĩ trẻ, 2 tiếng Việt Nam vang lên đồng thanh đầy kiêu hãnh trong khán phòng rộng lớn, hình ảnh cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay rực đỏ dưới ánh sáng đèn sân khấu đã chạm tới trái tim khán giả bằng niềm tự tôn dân tộc mang bản sắc sâu sắc riêng.

Khoảnh khắc công bố kết quả, nhà hát Live Arena bỗng chốc vỡ òa trong tiếng reo hò vang dội, không khí cuồng nhiệt chẳng khác nào một “sân nhà” của Việt Nam. “Tự hào lắm Việt Nam ơi”! “Chúc mừng em, chúc mừng chúng ta”! “Một món quà ý thật ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước”…

Đây có lẽ không chỉ là những lời chúc, mà còn là những dấu ấn, những khoảnh khắc còn mãi sau cuộc thi này.

ndo_br_dsc04026.jpg
Đông đảo bạn trẻ tới Đại sứ quán Việt Nam tại Nga giao lưu với ca sĩ Đức Phúc. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Trí thức Việt tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam

Hội thảo “Trí thức Việt Nam tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại huyện Prignitz, bang Brandenburg của nước này, sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Ảnh minh hoạ: Ansa

Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, một trận sạt lở đất lớn đã xảy ra vào chiều 27/6 (giờ địa phương) tại thung lũng Val di Genova, thuộc tỉnh tự trị Trentino, miền bắc Italy, làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường kết nối khu vực với Malga Bedole và khiến hơn 100 du khách bị mắc kẹt tại vùng thượng nguồn.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Paris, Pháp.

Tiếp nối hành trình lan tỏa di sản Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và tròn 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Pháp với tư cách người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những dấu ấn về hành trình hoạt động cách mạng của Người trên đất nước này vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

Cộng đồng các dân tộc tham gia Lễ hội văn hóa quốc tế tại Viễn Đông nước Nga.

“Giai điệu tình bạn” tại vùng Viễn Đông nước Nga

Mới đây, tại thành phố Artyom, tỉnh Primorye, vùng Viễn Đông nước Nga đã diễn ra Lễ hội văn hóa quốc tế đặc sắc “Giai điệu tình bạn” lần thứ ba với sự tham gia đông đảo của cộng đồng dân tộc các quốc gia trên thế giới đang sinh sống, làm việc, học tập tại Viễn Đông, trong đó có Việt Nam.