Việt Nam tham gia Hội chợ quốc tế về thực phẩm đồ uống Worldfood Moscow 2025

Ngày 16/9, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo ở thủ đô Moskva đã khai mạc Hội chợ quốc tế mùa thu về thực phẩm đồ uống lần thứ 34 - WorldFood Moscow 2025, được đánh giá là sự kiện thường niên quan trọng nhất của ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh.

Các đại biểu cắt băng khai trương khu gian hàng Việt Nam tại WorldFood Moscow 2025.
Các đại biểu cắt băng khai trương khu gian hàng Việt Nam tại WorldFood Moscow 2025.

Năm nay, khu gian hàng Việt Nam có sự tham gia của hơn 65 doanh nghiệp trên diện tích trưng bày 366m², giới thiệu những sản phẩm thực phẩm thế mạnh trong xuất khẩu sang Liên bang Nga và thị trường quốc tế như: gạo, cà-phê, hạt tiêu, hạt điều, bánh kẹo cùng nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến khác.

Sự hiện diện đông đảo và đa dạng này thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao hình ảnh thương hiệu, khẳng định năng lực cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ndo_br_dsc02749.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại khu gian hàng Việt Nam.

Tham dự lễ khai trương các gian hàng Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Hoàng Minh Chiến, Giám đốc Triển lãm WorldFood Moscow Alexandr Ezhov, cùng đông đảo đại diện các gian hàng Việt Nam tham gia hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương Hoàng Minh Chiến cho biết, WorldFood Moscow, với hơn 30 năm hình thành và phát triển, đã khẳng định vị thế là một trong những hội chợ quốc tế uy tín, có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm.

Đây không chỉ là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng mạng lưới kết nối mà còn là cầu nối giúp phục hồi và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Ông Hoàng Minh Chiến bày tỏ sự tin tưởng doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga sẽ chủ động, sáng tạo, biến những cơ hội hợp tác tại Hội chợ lần này thành các dự án và hợp đồng cụ thể, góp phần đưa quan hệ kinh tế thương mại hai nước lên tầm cao mới. Bộ Công thương Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các hoạt động này.

ndo_br_dsc02691.jpg
Giám đốc Triển lãm WorldFood Moscow Alexandr Ezhov phát biểu.

Giám đốc Triển lãm WorldFood Moscow Alexandr Ezhov cho biết, quan hệ hữu nghị Nga-Việt là mối quan hệ gắn bó bền chặt lâu đời, đã được kiểm chứng qua thời gian. Ngày nay, nhờ những chính sách đúng đắn của cả hai nước, tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương đã có những chuyển biến tích cực.

Theo ông Alexandr Ezhov, xu hướng tích cực này được thể hiện rõ nét tại hội chợ năm nay. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường Nga. Ông đánh giá cao sự hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam và tin tưởng sự hợp tác này ngày càng phát triển thời gian tới.

ndo_br_dsc02790.jpg
Đại sứ Đặng Minh Khôi tham quan một trong các gian hàng Việt Nam tại Hội chợ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thế Sỹ Quý - Giám đốc Marketing Công ty Vissan cho biết, công ty mang đến hội chợ hơn 15 loại sản phẩm, trong đó tập trung giới thiệu sản phẩm chế biến khô. Ngoài ra, Vissan cũng tập trung giới thiệu sản phẩm chả giò hải sản.

“Chúng tôi đánh giá Nga là thị trường rất tiềm năng với khoảng 150 triệu dân và đặc biệt nhu cầu về thực phẩm về hải sản của Nga đang phát triển mạnh. Đây là lần đầu tiên Vissan mang sản phẩm đến Nga tìm kiếm đối tác và các nhà phân phối để tiếp cận thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng này”.

ndo_br_dsc02880.jpg
Ông Nguyễn Đắc Minh, Chủ tịch Tập đoàn Minh Trung Việt Nam chia sẻ với phóng viên.

Ông Nguyễn Đắc Minh, Chủ tịch Tập đoàn Minh Trung Việt Nam chia sẻ, tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp với mục đích đem lại lợi ích cho bà con nông dân, gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam và đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là sang Nhật Bản và châu Âu. Lợi thế của tập đoàn là các sản phẩm đóng hộp nông sản đặc trưng của Việt Nam với nhiều thương hiệu tiêu biểu như “Cháo sen bát bảo”.

Tập đoàn Minh Trung Việt Nam đã kết nối với các nhà phân phối sản phẩm tại Nga và giới thiệu tại hội chợ lần này hơn 35 chủng loại sản phẩm, trong đó có một số sản phẩm cháo dinh dưỡng kết hợp các loại cây thuốc truyền thống, cafe và một số loại nước quả đóng lon.

Ông Nguyễn Đắc Minh đánh giá cao tiềm năng của thị trường Nga và tin tưởng vào sự thành công ở thị trường này.

“Chúng tôi tin tưởng sự thành công đối với thị trường Nga vì đây là thị trường truyền thống từ bao đời nay của Việt Nam. Việc tham gia Hội chợ lần này là thúc đẩy sự kết nối đã có sẵn”, ông Nguyễn Đắc Minh nói.

Bên cạnh đó, ông bày tỏ cảm ơn các cơ quan, ban ngành chức năng đã kết nối cho các doanh nghiệp tham gia thị trường toàn cầu, ông coi đây thật sự là sự hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp.

ndo_br_dsc02867.jpg
Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food.

Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Phương Food ở Đà Nẵng chuyên về các đặc sản của Việt Nam cho biết, tham gia hội chợ, công ty mang các sản phẩm chủ yếu liên quan đến dừa và một số sản phẩm đặc sản của Việt Nam.

“Chúng tôi cũng nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với khẩu vị của người Nga từ các nhà phân phối. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham dự hội chợ và mong muốn tìm kiếm các đối tác. Người Nga có tình cảm đặc biệt với Việt Nam và tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ khi bước xuống sân bay”, bà Mai Thị Ý Nhi chia sẻ.

ndo_br_dsc02645.jpg
Các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các sản phẩm thế mạnh như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, bánh kẹo cùng nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến khác.

Tham gia hội chợ lần thứ 3, năm nay Tập đoàn Nafood mang đến các sản phẩm trái cây sấy khô, cà-phê hòa tan. Đã xuất đi 70 nước và có các chứng chỉ vào các thị trường khắt khe, Nafood kỳ vọng tiếp tục phát triển ở thị trường Nga với những sản phẩm đặc trưng có chất lượng và chi phí cạnh tranh.

WorldFood Moscow được coi là cơ hội vàng để quảng bá thương hiệu Việt, mở rộng kênh phân phối, tiếp cận thị trường quốc tế và cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nga tự hào, trực tiếp ủng hộ hàng hóa quê hương. Hội chợ diễn ra hết ngày 19/9.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Nhà xuất bản MarxVentuno chia sẻ tại buổi gặp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cung cấp)

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác địa phương của Italia

Các đảng viên Đảng Cộng sản Italia đặc biệt ấn tượng với những định hướng phát triển và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Italia-Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Trí thức Việt tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam

Hội thảo “Trí thức Việt Nam tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại huyện Prignitz, bang Brandenburg của nước này, sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Ảnh minh hoạ: Ansa

Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, một trận sạt lở đất lớn đã xảy ra vào chiều 27/6 (giờ địa phương) tại thung lũng Val di Genova, thuộc tỉnh tự trị Trentino, miền bắc Italy, làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường kết nối khu vực với Malga Bedole và khiến hơn 100 du khách bị mắc kẹt tại vùng thượng nguồn.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Paris, Pháp.

Tiếp nối hành trình lan tỏa di sản Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và tròn 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Pháp với tư cách người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những dấu ấn về hành trình hoạt động cách mạng của Người trên đất nước này vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.