Đẩy mạnh hợp tác hàng hải Việt Nam-Liên bang Nga

Trong buổi hội đàm tại Hà Nội ngày 17/9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Platonovich Patrushev thống nhất nhiều định hướng hợp tác về hàng hải, đóng tàu và logistics. Hai bên khẳng định sẽ sớm ký kết các văn kiện quan trọng.

Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh hội đàm cùng Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev.
Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh hội đàm cùng Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev.

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh có buổi hội đàm cùng Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev.

Tham dự hội đàm có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich; lãnh đạo Bộ Công thương, đại diện Bộ Giao thông vận tải và các tập đoàn, doanh nghiệp Liên bang Nga.

Phát biểu tại hội đàm, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh trình độ khoa học công nghệ cũng như năng lực đóng tàu của Liên bang Nga, trong đó có tàu đánh cá, tàu chở khách.

ndo_br_dc6112123940b31eea51.jpg
Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Theo ông Nikolai Platonovich Patrushev, Việt Nam có vai trò quan trọng trong ngành đóng tàu châu Á, do đó, Liên bang Nga và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, hàng hải, thương mại và mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia tuyến đường biển Phương Bắc - tuyến hàng hải chiến lược của Nga nối châu Âu và châu Á qua Bắc Băng Dương, giúp rút ngắn thời gian, chi phí vận tải.

Bên cạnh đó, Liên bang Nga mong muốn cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu xây dựng nhà máy đóng tàu mới, hiện đại hóa các nhà máy đóng tàu hiện có của Việt Nam và tập trung hợp tác xây dựng các phòng nghiên cứu, thử nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu.

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hàng hải có ý nghĩa then chốt trong quan hệ toàn diện Nga-Việt và bày tỏ tin tưởng cuộc gặp gỡ, trao đổi với Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sẽ mở ra những cơ hội mới để hai bên đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Tham dự hội đàm, Thứ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga A. Karimov đề xuất hai bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu sản xuất robot, truyền thông, sinh vật, địa chất, sản xuất ống dẫn dầu, đồng thời gửi lời mời Việt Nam tham dự Triển lãm và Hội nghị NEVA. Đây là triển lãm đóng tàu dân dụng lớn nhất ở Đông Âu và toàn bộ không gian hậu Xô Viết, một trong mười triển lãm lớn nhất thế giới trong ngành đóng tàu.

Trong khi đó, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Liên bang Nga như: FESCO và Delo chia sẻ kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực vận tải-logistics đã đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đóng tàu, vận tải-logistics, hạ tầng hậu cần cũng như tăng cường cơ sở pháp lý trong đào tạo, nghiên cứu song phương.

ndo_br_1083026514708289471-1.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao các đề xuất của Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev, Thứ trưởng Bộ Công thương A. Karimov và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Liên bang Nga, đồng thời cho biết đây là cơ hội thích hợp để hai bên thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt-Nga.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao các đề xuất của Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev, Thứ trưởng Bộ Công thương A. Karimov và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Liên bang Nga, đồng thời cho biết đây là cơ hội thích hợp để hai bên thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt-Nga lên tầm cao mới.

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nga, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị Liên bang Nga sớm hoàn thiện thủ tục để ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Hàng hải thương mại 1993 và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hội đồng Biển Nga và Bộ Xây dựng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề xuất hai bên sớm trao đổi và hoàn thiện thủ tục nội bộ để có thể ký Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau giữa Hội đồng biển Liên Bang Nga và Bộ Xây dựng Việt Nam cùng với thời điểm ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Hàng hải.

Trong lĩnh vực đóng tàu, Bộ Xây dựng đề xuất Liên bang Nga hợp tác, tham gia xây dựng các khu công nghiệp đóng tàu tại Việt Nam; hoan nghênh các nhà đầu tư Liên bang Nga quan tâm nghiên cứu, tham gia đầu tư vào hệ thống cảng biển của Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam và cam kết mở cửa thị trường trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

ndo_br_2b58a328887a02245b6b.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Liên bang Nga.

“Hai bên cần khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nga mở rộng hoạt động vận tải, logistics, đặc biệt là tuyến container Việt Nam-Vladivostok; FESCO và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) nghiên cứu khả năng thành lập liên doanh khai thác tuyến vận tải kết nối giữa Việt Nam và Nga; phối hợp trao đổi dữ liệu thuyền viên và tàu biển để triển khai cải cách hành chính, trực tuyến toàn trình phù hợp với Công ước quốc tế về tạo thuận lợi về cơ chế cho các tàu biển đi đến cảng (FAL 65); phía Nga hỗ trợ xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực ngắn hạn và dài hạn, cung cấp học bổng cho các cán bộ, công chức của Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hàng hải nói chung và lĩnh vực đóng tàu nói riêng” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị.

ndo_br_1083026514708289471.jpg
Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev tặng quà lưu niệm Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao sáng kiến Hành lang vận tải quốc tế bắc-nam do Liên bang Nga đề xuất và nhận định việc tham gia vào Dự án Hành lang vận tải quốc tế bắc-nam sẽ mở ra những cơ hội mới để hàng hóa của Việt Nam có thể tìm kiếm thị trường mới, đồng thời giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì nghiên cứu khả năng tham gia Dự án. Bộ trưởng cũng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam làm đầu mối cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư Nga quan tâm.

“Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phối hợp tích cực với các đối tác Liên bang Nga thúc đẩy những hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đóng tàu” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Platonovich Patrushev nhất trí hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hàng hải và đóng tàu trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.