Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran trên Biển Arab

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3/2 cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt 1 máy bay không người lái (drone) của Iran với lý do "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Arab.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72). (Ảnh: TTXVN)
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72). (Ảnh: TTXVN)

Thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang di chuyển trên Biển Arab, cách bờ biển phía nam của Iran khoảng 500 dặm (khoảng 800km), một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran đã bất ngờ bay về hướng tàu Mỹ.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã lập tức bắn hạ chiếc Shahed-139 khi máy bay không người lái của Iran "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln với "mục đích không rõ ràng".

Trong một diễn biến khác, truyền thông Anh dẫn nguồn tin từ nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết một số xuồng có trang bị súng máy của Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz, phía bắc Oman.

Theo nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard, các xuồng của Iran đã yêu cầu tàu chở dầu mang tên Stena Imperative dừng máy và chuẩn bị để lực lượng chức năng lên tàu kiểm tra.

Tuy nhiên, tàu chở dầu này đã tăng tốc và tiếp tục hành trình. Vanguard cho biết con tàu không đi vào nội thủy của Iran và đã được một tàu chiến của Mỹ hộ tống.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời một số quan chức Iran cho hay một con tàu đã đi vào lãnh hải Iran mà không có giấy phép hợp pháp cần thiết, sau đó đã bị cảnh cáo và rời khỏi khu vực.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt cho biết, các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iran “vẫn diễn ra như kế hoạch” trong tuần này, ngay cả xảy ra vụ bắn hạ máy bay không người lái của Iran trên Biển Arab. Bà Leavitt khẳng định Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff “sẽ có các cuộc đối thoại với Iran vào cuối tuần này. Đến thời điểm này, các cuộc gặp vẫn diễn ra như kế hoạch”.

Trong khi đó, hãng tin Axios dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Iran đã yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức đàm phán với Mỹ vào ngày 6/2 tới. Theo đó, Iran muốn chuyển địa điểm từ Istanbul sang Oman, đồng thời muốn một hình thức đàm phán song phương và chỉ với Mỹ, thay vì với nhiều nước Arab và Hồi giáo tham dự với tư cách là quan sát viên.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 4/2, tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Người phát ngôn, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Mối quan hệ gắn bó Việt Nam-Campuchia được nuôi dưỡng bằng hành động, sự tôn trọng và lòng tin

Theo người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara, tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia được nuôi dưỡng bền bỉ bằng hành động, sự tôn trọng và lòng tin. Đây là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, vốn là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của hai dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hợp tác kênh Đảng luôn là kim chỉ nam định hướng và dẫn dắt quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm cũng như những động lực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới.

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa một phần vượt 'ải' Hạ viện Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 3/2 đã thông qua một gói chi tiêu trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, chuyển dự luật này tới Tổng thống Donald Trump và mở đường cho một cuộc tranh luận tại Quốc hội về ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tăng cường an ninh tại Bắc Cực

Trong cuộc điện đàm ngày 2/2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đồng cấp Canada Mark Carney một lần nữa khẳng định cam kết hợp tác nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ chủ quyền tại khu vực Bắc Cực.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm với đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trọng tâm

Chiều 3/2, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Kinh tế châu Âu phục hồi ấn tượng

Kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) ghi nhận dấu hiệu phục hồi ấn tượng khi tăng trưởng vượt các dự báo. Với mức 1,5% trong năm 2025, đây là năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp của Eurozone, bất chấp một năm đầy biến động với những thách thức từ tranh chấp thương mại và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Một góc Thủ đô La Habana của Cuba. (Ảnh: Xinhua)

Cuba khẳng định lập trường chống khủng bố

Theo hãng tin Prensa Latina, Chính phủ Cuba một lần nữa khẳng định lập trường kiên quyết lên án khủng bố dưới mọi hình thức, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Mỹ và các nước về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Tọa đàm không chỉ là dịp để trí thức kiều bào tại Pháp chia sẻ tâm huyết và khát vọng cống hiến cho giai đoạn phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Trí thức kiều bào tại Pháp góp sức phát triển khoa học-công nghệ

Trí thức kiều bào tại Pháp vững tin rằng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Với thể chế phù hợp, con người là trung tâm, đầu tư đúng hướng, hành động quyết liệt, Việt Nam nhất định trở thành một quốc gia phát triển trong thập kỷ tới.

Bà con Việt kiều đã bắt đầu đi mua sắm Tết từ 2-3 tuần trước để chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu như gạo, mứt, hạt bí và hạt dưa. (Ảnh: MINH DUY)

Kiều bào tại Pháp nhộn nhịp sắm Tết, đón Xuân

Khoảng sân của siêu thị hàng Việt Thanh Bình Jeune tại thành phố Ivry-sur-Seine (ngoại ô Paris) bỗng trở nên sôi động hơn trong cuối tuần vừa qua. Những khúc nhạc xuân tươi vui, các thức quà ẩm thực đậm chất truyền thống, cùng dòng người tấp nập với túi đồ sắm sửa cho ngày Tết là điều có thể thấy tại Chợ Tết Bính Ngọ 2026.