Mối quan hệ gắn bó Việt Nam-Campuchia được nuôi dưỡng bằng hành động, sự tôn trọng và lòng tin

Theo người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara, tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia được nuôi dưỡng bền bỉ bằng hành động, sự tôn trọng và lòng tin. Đây là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, vốn là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của hai dân tộc.

Người phát ngôn, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Người phát ngôn, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia và nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa 3 Người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia vào ngày 6/2/2026.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia đã phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Người phát ngôn, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin Quốc hội Campuchia Sous Yara về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, cũng như những lĩnh vực hợp tác hai bên có thể tăng cường, mở rộng để quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục gặt hái những kết quả tích cực, thực chất trong thời gian tới.

Phóng viên: Trong bối cảnh cả hai Đảng đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu gần đây của Đảng Nhân dân Campuchia, ông đánh giá như thế nào về kết quả hợp tác kênh Đảng trong thời gian vừa qua? Theo ông, hai bên có thể thực hiện những biện pháp cụ thể nào để nâng tầm hơn nữa mối quan hệ đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng, trở thành nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương hai nước trong kỷ nguyên mới?

Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara: Trong những năm gần đây, hợp tác kênh Đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia đã phát triển thành mối quan hệ mang tính xây dựng hơn, dựa trên lịch sử hữu nghị lâu dài, nền tảng lòng tin và nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau trong việc hỗ trợ cơ quan hành pháp và lập pháp của hai nước.

Trong kỷ nguyên mới này, để nâng tầm hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia cần đẩy nhanh việc mở cửa và hội nhập kinh tế, tinh giản khung pháp lý và hợp tác lập pháp, tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy hợp tác, trao đổi giáo dục và tri thức ở nhiều cấp độ. Tôi tin tưởng rằng, với hướng đi này, chúng ta có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình, mở rộng nền tảng cho khả năng phục hồi và khai phá những tiềm năng tăng trưởng mới trong trung và dài hạn, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển quốc gia cũng như nhu cầu thực tiễn của người dân hai nước.

Hơn nữa, trước những thách thức ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu và rủi ro tội phạm công nghệ cao, hai Đảng cần tiếp tục hợp tác trong trao đổi thông tin, kiến thức và chuyên môn, không chỉ xây dựng kênh trao đổi mà còn ứng phó các mối đe dọa và thách thức hiện hữu. Việc tiếp tục tăng cường hợp tác trong quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới, quản lý thiên tai và chống tội phạm xuyên biên giới, các mối đe dọa an ninh mạng, an ninh nước-năng lượng-lương thực là hết sức quan trọng và cần thiết.

Phóng viên: Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng dày công vun đắp, đặc biệt qua những sự kiện lịch sử quan trọng như sự hỗ trợ trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Để gìn giữ và phát huy giá trị này đối với thế hệ trẻ hai nước, hai Đảng có thể phối hợp như thế nào trong công tác tuyên truyền, giáo dục và giao lưu nhân dân, đặc biệt hướng tới kỷ niệm các mốc quan trọng như 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia?

Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara: Tôi đồng tình với nhận định rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia đã được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng dày công vun đắp, đặc biệt qua những sự kiện lịch sử quan trọng như sự hỗ trợ trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Mối quan hệ gắn bó này không phải mới hình thành gần đây, mà được nuôi dưỡng bền bỉ ít nhất qua hơn nửa thế kỷ bằng hành động, sự tôn trọng và lòng tin. Trên thực tế, đây là nền tảng vững chắc để hai Đảng, nhân dân hai nước chúng ta tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, vốn là chìa khóa cho sự vững mạnh và sức sống của cả hai dân tộc.

Tôi cho rằng, chúng ta có thể xem 2026 là "Năm vàng son của tình hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp và hợp tác hòa bình" khi hai Đảng và hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây là dịp thuận lợi để hai Đảng và hai nước có thể tiếp tục thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau vốn đã được duy trì trong nhiều năm, thông qua các chiến dịch tuyên truyền và nâng cao nhận thức nhằm giáo dục nhân dân về những đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân của Việt Nam và Campuchia trong sự nghiệp giải phóng và phát triển đất nước.

Phóng viên: Trước những cơ hội và thách thức mới từ tình hình khu vực và quốc tế, hai Đảng có thể tăng cường phối hợp chiến lược như thế nào để thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh biên giới, giáo dục-đào tạo và giao lưu văn hóa, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững lâu dài giữa hai nước?

ndo_tr_yara-cpp-3.jpg
Người phát ngôn, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara: Các quốc gia ở tiểu vùng sông Mekong chúng ta vốn đang ngày càng bị tác động bởi sự cạnh tranh giữa các cường quốc, các xung đột toàn cầu bùng nổ trong những năm gần đây và các cuộc nội chiến diễn ra trong khu vực.

Để ứng phó thách thức và tận dụng cơ hội mới trước bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu cũng như khu vực đang thay đổi nhanh chóng, tôi muốn nhắc lại sự đồng thuận của các lãnh đạo cấp cao hai Đảng của Campuchia và Việt Nam, và tất nhiên của cả các lãnh đạo cấp cao Campuchia, Việt Nam và Lào, nhấn mạnh rằng chúng ta là những người anh em láng giềng vốn có, cùng nhau chung sống hòa thuận để củng cố sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia.

Do đó, đây là thời điểm then chốt để chúng ta xem xét kết nối hành lang công nghiệp, cụ thể là hai nền kinh tế có thể liên kết theo chiều ngang và/hoặc theo chiều dọc trong các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp cụ thể như chế biến nông sản, bán dẫn và công nghệ xanh, nhất là những lĩnh vực thúc đẩy hiệu quả kinh tế, thương mại và đầu tư xuyên biên giới, chuyển dịch lao động, trao đổi công nghệ và hợp tác quốc phòng-an ninh biên giới.

Hướng đi đó sẽ nâng cao hơn nữa sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam và Campuchia, đồng thời bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở mỗi quốc gia.

Xin cảm ơn ông Sous Yara - Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara!

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 19.

Thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 19, thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và định hướng hoạt động giai đoạn tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô và các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại cuộc họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sáng 30/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.