Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Thượng Hải (Trung Quốc)

Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao đổi với các đối tác tại thành phố Thượng Hải, nhằm nghiên cứu, trao đổi về kinh nghiệm quy hoạch, phát triển đô thị của Thượng Hải và đề xuất ý tưởng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham quan Trung tâm Triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải.
Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham quan Trung tâm Triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải.

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, từ ngày 1 đến 4/2, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thành phố Thượng Hải - một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của Trung Quốc và trung tâm kinh tế-tài chính hàng đầu thế giới, nhằm nghiên cứu, trao đổi với các đối tác về kinh nghiệm quy hoạch, phát triển đô thị của Thượng Hải và đề xuất ý tưởng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn.

Tại thành phố Thượng Hải, Đoàn công tác đã có buổi làm việc chuyên sâu với Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Đồng Tế (TJUPDI) thuộc Đại học Đồng Tế; thăm và trao đổi với Sở Quy hoạch và Tài nguyên thiên nhiên và Cung Triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải; khảo sát thực địa một số mô hình điểm trong quy hoạch, phát triển đô thị của Thượng Hải; làm việc với Tập đoàn Danish Hydraulic Institute (Đan Mạch) - cơ sở tại Trung Quốc.

gen-h-th-01.jpg
Đoàn công tác làm việc với Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Đồng Tế (TJUPDI) thuộc Đại học Đồng Tế.

Đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Tại buổi làm việc chuyên sâu với Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Đồng Tế (TJUPDI) thuộc Đại học Đồng Tế, một trong những cơ sở nghiên cứu và đào tạo hàng đầu Trung Quốc về quy hoạch và thiết kế đô thị, các chuyên gia của TJUPDI đã trình bày báo cáo đề xuất sơ bộ với chủ đề "Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm".

Trên cơ sở so sánh tương quan giữa Hà Nội hiện nay và Thượng Hải trong giai đoạn tăng tốc phát triển, các chuyên gia đã đề xuất các định hướng đột phá về việc xác lập tầm nhìn mới: Định vị Hà Nội trở thành "thành phố đổi mới sáng tạo và sinh thái toàn cầu". Tầm nhìn này dựa trên 3 trụ cột: Văn minh sinh thái: Đặt môi trường và chất lượng sống lên hàng đầu; Đổi mới sáng tạo: Chuyển từ kinh tế gia công sang kinh tế tri thức; Bản sắc văn hóa: Hiện đại nhưng giữ gìn hồn cốt Á Đông.

Để hiện thực hóa được tầm nhìn này, các chuyên gia đề xuất 5 chiến lược đột phá: Thứ nhất, về cấu trúc không gian: Chuyển đổi mạnh mẽ từ "hướng tâm" sang "hướng sông", xác định Trục sông Hồng là xương sống phát triển (tương tự vai trò sông Hoàng Phố của Thượng Hải) để mở rộng đô thị về phía bắc và phía đông, hướng ra biển lớn.

Thứ hai, xây dựng các "thung lũng sáng tạo" và cụm đổi mới sáng tạo thay thế cho các khu công nghiệp truyền thống, lấy R&D và công nghệ cao làm trọng tâm.

Thứ ba, về môi trường: Thiết lập hệ thống "Vành đai xanh" và "Nêm xanh" ngăn chặn đô thị hóa tự phát, ứng dụng mô hình "Thành phố bọt biển" để giải quyết triệt để bài toán ngập úng.

Thứ tư, về giao thông: Ưu tiên tuyệt đối mô hình TOD (phát triển đô thị nén quanh các đầu mối giao thông công cộng) để giải phóng quỹ đất cho cây xanh và không gian công cộng.

Thứ năm, về tái thiết đô thị: Áp dụng phương pháp "bảo tồn thích ứng" đối với khu vực nội đô lịch sử; chuyển đổi các di sản công nghiệp cũ thành không gian văn hóa, nghệ thuật.

gen-h-th-02.jpg
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI) và Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Đồng Tế (TJUPDI).

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác thành phố Hà Nội ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, đồng thời đề nghị TJUPDI không chỉ tư vấn về quy hoạch không gian đô thị mà còn nghiên cứu, cung cấp cho Hà Nội hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành và địa phương, đặc biệt là các bộ tiêu chuẩn của Thượng Hải và Bắc Kinh liên quan đến Quy hoạch và quản lý không gian ngầm phức hợp; Tiêu chuẩn kỹ thuật cho mô hình TOD (mật độ, hệ số sử dụng đất); Tiêu chuẩn về thoát nước và chống ngập (Thành phố bọt biển); các chỉ tiêu kiểm soát môi trường và công trình xanh.

Đây sẽ là những cơ sở để thành phố Hà Nội xây dựng được bộ "Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Thủ đô" đặc thù, vượt trội so với quy chuẩn quốc gia để đáp ứng yêu cầu phát triển của một siêu đô thị hiện đại.

Cũng tại buổi làm việc, nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác lâu dài, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo Đại học Đồng Tế, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI) và lãnh đạo Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Đồng Tế (TJUPDI) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), với nội dung trọng tâm là thiết lập khung hợp tác chiến lược về trao đổi chuyên gia, chia sẻ dữ liệu quy hoạch, đồng tổ chức các hội thảo khoa học và phối hợp nghiên cứu các chuyên đề chuyên sâu phục vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

gen-h-th-03.jpg
Đoàn công tác làm việc với Sở Quy hoạch và Tài nguyên thiên nhiên thành phố Thượng Hải.

Gợi mở từ Tầm nhìn “Thượng Hải 2035”

Tại buổi làm việc với Sở Quy hoạch và Tài nguyên thiên nhiên và Cung Triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải, hai bên đã trao đổi sâu về bản đồ án "Thượng Hải 2035" (hướng tới thành phố toàn cầu xuất sắc). Phía đối tác đã chia sẻ 3 nguyên tắc "sống còn" mà Hà Nội có thể tham khảo:

Một là, kiểm soát ngưỡng trần: Thành phố Thượng Hải áp dụng cơ chế kiểm soát kép cực kỳ nghiêm ngặt với “trần dân số” giữ ổn định ở mức 25 triệu người và “trần diện tích” đất xây dựng đô thị tối đa không quá 50% (tức là 3.200km2 trên tổng diện tích 6.300km2).

Hai là, mô hình "15 phút cuộc sống": Quy hoạch không gian đô thị bảo đảm cho người dân có thể tiếp cận mọi dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, công viên, thể thao) trong vòng 15 phút đi bộ.

Ba là, chiến lược không gian ngầm: Thành phố Thượng Hải quy hoạch không gian ngầm đồng bộ với hệ thống tàu điện ngầm, tạo thành các "thành phố ngầm" liên hoàn tại các khu trung tâm (như khu Hồng Kiều, Lục Gia Chủy) để giải quyết vấn đề thiếu đất.

Đoàn công tác đã tham quan Trung tâm Triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải - bảo tàng quy hoạch lớn nhất thế giới, sử dụng mô hình sa bàn khổng lồ và công nghệ thực tế ảo để minh bạch hóa thông tin quy hoạch. Đây là một trong những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng, để thành phố Hà Nội sớm nghiên cứu xây dựng Cung Quy hoạch Quốc gia/Thủ đô (với hệ thống các sa bàn quy hoạch trực quan và sa bàn số) để công khai quy hoạch, thu hút đầu tư và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

gen-h-th-06.jpg
Đoàn công tác khảo sát mô hình tái thiết đô thị ven sông từ khu nhà xưởng cũ thành công viên công cộng.

Để có thêm cơ sở thực tiễn làm tham khảo, gợi mở cho việc xây dựng Quy hoạch tổng thể của Thủ đô Hà Nội, Đoàn công tác cũng đã khảo sát một số mô hình điểm trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị ở thành phố Thượng Hải.

Trong đó, Khu Tân thiên địa là một điển hình của mô hình tái thiết đô thị và bảo tồn di sản. Nơi đây vốn là khu nhà ở cũ nát - kiến trúc đặc trưng của Thượng Hải thế kỷ 19 với mật độ cao, xuống cấp nghiêm trọng. Để có thể “tái thiết” khu vực này, Thượng Hải không đập bỏ toàn bộ để xây nhà cao tầng, mà áp dụng giải pháp “bảo tồn thích ứng”, tức là giữ nguyên lớp vỏ kiến trúc bên ngoài (mái ngói, tường gạch, ngõ nhỏ) để giữ "hồn" đô thị; đồng thời, làm mới công năng bằng việc thay đổi toàn bộ nội thất và công năng bên trong thành khu thương mại, dịch vụ, giải trí cao cấp, nhà hàng, quán bar... Điều này đã mang lại giá trị lớn, biến một khu ổ chuột trở thành điểm đến du lịch hàng đầu nhưng vẫn giữ được ký ức lịch sử, tăng giá trị bất động sản.

Mô hình nổi bật trong quy hoạch, phát triển đô thị ở Thượng Hải là việc xây dựng “Trục văn hóa-kinh tế ven sông: Bến Thượng Hải-Phố Đông”, với cách tiếp cận coi sông Hoàng Phố là trục trung tâm, các nhà quy hoạch đã áp dụng giải pháp bố cục không gian: Bảo tồn quần thể kiến trúc thuộc địa, cải tạo thành phố đi bộ ven sông ở bờ tây; xây dựng trung tâm tài chính hiện đại (Lục Gia Chủy) với các tòa nhà chọc trời biểu tượng ở bờ đông; kết nối hai bờ bằng hệ thống hầm vượt sông và phà du lịch, tạo sự tương phản giữa quá khứ và tương lai. Đồng thời, giải tỏa toàn bộ các bến cảng, nhà kho cũ ven sông để làm đường dạo bộ, dải công viên công cộng liên tục dài 45km cho người dân.

gen-h-th-05.jpg
Đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Danish Hydraulic Institute (DHI-Đan Mạch) - cơ sở tại Trung Quốc.

Cũng tại thành phố Thượng Hải, Đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Danish Hydraulic Institute (DHI-Đan Mạch) - cơ sở tại Trung Quốc. Là tổ chức tư vấn quốc tế hàng đầu về môi trường nước với hơn 50 năm kinh nghiệm, hoạt động tại hơn 30 quốc gia. DHI sở hữu công nghệ lõi, là đơn vị phát triển bộ phần mềm MIKE - công cụ tiêu chuẩn toàn cầu để mô hình hóa sông ngòi và ngập lụt đô thị; đồng thời có kinh nghiệm khu vực khi đã triển khai nhiều dự án lớn tại Việt Nam và lưu vực sông Mê Công, bao gồm các hệ thống dự báo lũ và hỗ trợ ra quyết định cho Ủy hội sông Mê Công và các dự án tại Thái Lan, Myanmar...

DHI cũng có kinh nghiệm dày dạn trong việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ ra quyết định tích hợp dữ liệu khí tượng, thủy văn và quy hoạch; tham gia với vai trò tư vấn chuyên ngành kỹ thuật, chịu trách nhiệm về hợp phần "quy hoạch thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu" bảo đảm phát triển đô thị bền vững. Tại buổi làm việc, hai bên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hợp tác; đánh giá các mô hình, công nghệ của DHI phù hợp với việc giải quyết các bài toán của Hà Nội; nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, xem xét cung cấp các số liệu quan trắc về khí hậu, thủy văn đầu vào và thực hiện mô hình đánh giá rủi ro trên cơ sở phương án quy hoạch đề xuất.

Các hoạt động trao đổi, khảo sát, nghiên cứu tại thành phố Thượng Hải đã kết thúc tốt đẹp chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn công tác thành phố Hà Nội, qua đó thu hoạch nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các siêu đô thị, thành phố lớn ở Trung Quốc, làm cơ sở tham khảo, gợi mở cho việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhất là việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn địa phương; quy hoạch hai bên sông; tái thiết đô thị, quản lý đất đai, dự án Cung Quy hoạch..., góp phần quan trọng vào việc xác định và hiện thực hóa Tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng đô thị tại Thủ đô Hà Nội ngày càng được đầu tư khang trang, hiện đại. (Ảnh TRẦN THU HÀ)

Định hình chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới

Trên cơ sở tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW (ngày 5/5/2022) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024; ngày 17/3/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tuyến đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang được thi công. (Ảnh QUANG THÁI)

Thay đổi tư duy từ quy hoạch đến đầu tư

Hà Nội đang xây dựng Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với nhiều kỳ vọng mới. Việc chuyển biến đồng bộ trong tư duy quy hoạch và tư duy đầu tư trở thành yếu tố then chốt, quyết định tính khả thi của một chiến lược phát triển dài hạn.

Các phương tiện cơ giới làm việc liên tục tại dự án hồ đầu mối Mễ Trì.

Sớm hoàn thành hồ đầu mối Mễ Trì

Với quyết tâm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng úng ngập kéo dài khu vực phía tây ngay trong mùa mưa 2026, thành phố Hà Nội đang triển khai khẩn cấp dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), tại phường Đại Mỗ.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô sôi nổi thi đua lập thành tích trong Tháng Thanh niên năm 2026, chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên

Trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” của thanh niên cả nước bằng việc ra mắt những công trình có hàm lượng sáng tạo cao gắn với chuyển đổi số.

Trường trung học phổ thông Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội) bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2025-2026.

Mở rộng hệ thống trường trung học phổ thông

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội là kỳ thi có tính cạnh tranh lớn. Vì vậy, thông tin từ năm học 2026-2027, thành phố sẽ có thêm sáu trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động đã phần nào giúp các bậc cha mẹ và thí sinh vơi bớt áp lực.

Lễ hội chùa Nành nổi tiếng với những lễ rước độc đáo.

Lễ hội chùa Nành và những nghi thức độc đáo

Phần lớn lễ hội gắn với các ngôi đình, ngôi đền. Tuy nhiên, hoạt động văn hóa tâm linh nổi bật nhất ở làng Nành (còn gọi là làng Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội) là lễ hội gắn với ngôi chùa làng với hàng loạt nghi thức thuộc có một không hai.

Bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện dân chủ, công khai, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn đã được triển khai, bảo đảm tiến độ.

Học sinh Trường trung học cơ sở chất lượng cao Chu Văn An (phường Việt Hưng) trong một tiết học.

Chuẩn bị cuộc đua vào lớp 6 chất lượng cao

Với mong muốn con được học trong môi trường tốt, nhiều gia đình đã gia nhập cuộc đua vào các trường trung học cơ sở công lập tốp đầu của thành phố. Các em học sinh cấp 1 phải trải qua chuỗi ngày tháng ôn luyện và những kỳ thi đầy thử thách, cạnh tranh.

Đường Xã Đàn thuộc tuyến vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Xác lập rõ lộ trình thực thi Quy hoạch Tổng thể Thủ đô

Đồ án Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được triển khai, lấy ý kiến góp ý đối với 3 nhóm đối tượng theo quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể Thủ đô được ban hành cùng Nghị quyết số 84/2025/ NQ-HĐND (ngày 13/12/2025) của HĐND TP Hà Nội.

Cầu Mai Lĩnh thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đang được khẩn trương thi công. (Ảnh PHẠM CÔNG)

Điểm nhấn từ công tác giải phóng mặt bằng

Thời gian gần đây, nhiều dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Có được kết quả này là do thành phố đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ kịp thời vướng mắc. Các địa phương cũng đã chủ động, quyết liệt hơn đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phối hợp Công an phường Yên Hòa tăng cường tuyên truyền đến người dân chấp hành trật tự đô thị.

Xây dựng văn hóa giao thông từ mô hình “Ba nhất”

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội; thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” với ba tiêu chí cốt lõi: "Trật tự giao thông an toàn nhất; trật tự đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp nhất; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm nhất".

1- Các đại biểu và nhân dân Thủ đô hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic trong không khí trong lành, mát mẻ sáng Chủ nhật.

Sôi nổi, lan tỏa ý nghĩa Ngày chạy Olympic

Sáng 22/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, TP Hà Nội, gần 17.000 người đã cùng sải bước trong Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần khơi dậy, lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong toàn xã hội.

Đẩy nhanh hoàn thiện dữ liệu đất đai

Với mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với yêu cầu đúng, đủ, sạch, thống nhất và dùng chung.

Đại diện lãnh đạo xã Hương Sơn tặng Đoàn đại biểu Du xuân bức tranh về suối Yến trong quần thể di tích Hương Sơn.

[Ảnh] Du xuân hữu nghị 2026 – Giới thiệu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương tới bạn bè quốc tế

Ngày 21/3, gần 400 đại biểu gồm các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tham dự chương trình Du xuân hữu nghị 2026, thăm Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và chính quyền xã Hương Sơn tổ chức.

Các em nhỏ học làm tranh Kim Hoàng bên các nghệ nhân truyền thống.

[Ảnh] Dòng chảy bản sắc-Hành trình sáng tạo 2026

Chiều 21/3, chuỗi hoạt động nghệ thuật "Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được khai mạc tại Hồ Văn (Hà Nội). Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 30/3.

Lễ hội chùa Hương 2026 có nhiều bước đột phá, ngày càng văn minh hơn.

Lễ hội chùa Hương có nhiều thay đổi đột phá

Không gian di tích thoáng đãng, khang trang, hiện tượng “chặt chém” dịch vụ hầu như không còn, việc di chuyển trên dòng suối Yến an toàn, văn minh hơn... Lễ hội chùa Hương năm 2026 đem đến cho khách hành hương một diện mạo mới khi có những bước thay đổi có tính đột phá, khắc phục những bất cập tồn tại dai dẳng nhiều năm nay.

Bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khi thi công chống ngập

Nhằm khắc phục tình trạng ngập úng trong mùa mưa, thành phố Hà Nội đã ưu tiên bố trí nguồn lực, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, gấp rút triển khai mười dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, quyết tâm hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa bão năm 2026.

Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Phú Nghĩa được thi công ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 6

Sau thời gian vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai đang được các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai với quyết tâm hoàn thành trong năm 2027, theo đúng tiến độ đề ra.

Phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Cơ hội để tái thiết đô thị

Với tầm nhìn quy hoạch trăm năm cùng những định hướng, chiến lược mang tính đột phá chưa từng có trong các lần điều chỉnh trước, Hà Nội đang đứng trước cơ hội hiếm có để tái thiết đô thị một cách bài bản.