Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc

Ngày 4/2, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Lưu Hải Tinh nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Hoài Trung thăm Trung Quốc trên cương vị Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định việc Tổng Bí thư hai Đảng cử Đặc phái viên sang thăm, chúc mừng và thông báo kết quả ngay sau mỗi kỳ Đại hội của mỗi Đảng đã trở thành truyền thống rất tốt đẹp, thể hiện tin cậy chính trị cao độ giữa hai Đảng.

Bày tỏ vui mừng thăm Trung Quốc với nhiệm vụ chính là thông báo kết quả của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc đồng hành, gắn kết chặt chẽ, chung tay đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, sâu sắc, thực chất hơn.

ndo_tr_a03-p2579965-1.jpg
Đồng chí Lưu Hải Tinh (thứ hai từ phải sang) phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng chí Lưu Hải Tinh bày tỏ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Đồng chí Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân luôn sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Tô Lâm đồng hành, không ngừng làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển.

Hai bên nhất trí cho rằng, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt-Trung phát triển tốt đẹp, toàn diện với tin cậy chính trị sâu sắc hơn, hợp tác thực chất đạt nhiều đột phá về chất, giao lưu địa phương và nhân dân sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, gần đây nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước; thúc đẩy củng cố nền tảng chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và trao đổi chiến lược; phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của quan hệ kênh Đảng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

ndo_br_a04-p2580113-1.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi hội đàm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị, hai bên tăng cường hợp tác thực chất, tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, với các trọng tâm gồm phát triển cân bằng, bền vững hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu nông thủy sản của Việt Nam; thúc đẩy các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ; ưu tiên kết nối đường sắt; đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ trở thành điểm sáng mới; tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, qua đó củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ Việt-Trung.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đồng chí Lưu Hải Tinh khẳng định, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam duy trì phối hợp chặt chẽ, quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại kênh Đảng; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận, kinh nghiệm về các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị đất nước, nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy ưu thế của kênh Đảng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối hạ tầng giao thông và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng đạt nhiều tiến triển tích cực mới.

ndo_tl_a05-p2580149-1.jpg
Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, tình hình các chính đảng trên thế giới; đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) và đại diện một số công ty du lịch Pakistan tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ.

Quảng bá tiềm năng du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế tại Islamabad

Việc tham dự Hội chợ du lịch quốc tế tại Islamabad là cơ hội để Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp xúc với đại diện các công ty lữ hành, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn và nhà đầu tư Pakistan, hướng tới thiết lập quan hệ đối tác lâu dài và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa mang tính lịch sử

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc sắp tới của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về ý nghĩa, kỳ vọng đối với chuyến thăm cũng như kết quả hợp tác giữa hai nước.

Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Định hình tương lai hợp tác da giày Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra ngày 9/4.

Định hình tương lai hợp tác da giày Việt Nam-Ấn Độ

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và các thị trường ngày càng yêu cầu cao về phát triển bền vững, môi trường và truy xuất nguồn gốc, việc tăng cường hợp tác song phương được xem là cần thiết để xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nghi thức chào mừng chuyến bay đầu tiên của đường bay quốc tế Quế Lâm-Hà Nội. (Ảnh: Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố Quế Lâm)

Thêm 2 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc

Các đường bay kết nối thành phố du lịch nổi tiếng Quế Lâm thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp tăng thêm sự lựa chọn cho du khách và người dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, mở ra cơ hội khai thác thị trường du lịch và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu chứng kiến Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu.

Chính thức khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu (Trung Quốc)

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu được kỳ vọng trở thành đầu mối quan trọng trong thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hợp tác đầu tư trong bối cảnh Hải Nam vận hành Cảng Thương mại tự do kể từ ngày 18/12/2025 với nhiều chính sách đột phá về thể chế trong thương mại quốc tế.

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh cùng các đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, uy tín của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cần tập trung hơn nữa các hoạt động gắn kết với cộng đồng để góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Đồng thời, sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp thiết thực phục vụ đất nước và sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Manado, Bắc Sulawesi, Indonesia, ngày 2/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ghi nhận thương vong trong trận động đất tại Indonesia

Ngày 2/4, giới chức Indonesia cho biết trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra cùng ngày ngoài khơi miền đông nước này đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương, trong khi gây hư hại nhiều công trình và khiến người dân hoảng loạn.