Kiều bào tại Pháp nhộn nhịp sắm Tết, đón Xuân

Khoảng sân của siêu thị hàng Việt Thanh Bình Jeune tại thành phố Ivry-sur-Seine (ngoại ô Paris) bỗng trở nên sôi động hơn trong cuối tuần vừa qua. Những khúc nhạc xuân tươi vui, các thức quà ẩm thực đậm chất truyền thống, cùng dòng người tấp nập với túi đồ sắm sửa cho ngày Tết là điều có thể thấy tại Chợ Tết Bính Ngọ 2026.

Bà con Việt kiều đã bắt đầu đi mua sắm Tết từ 2-3 tuần trước để chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu như gạo, mứt, hạt bí và hạt dưa. (Ảnh: MINH DUY)
Bà con Việt kiều đã bắt đầu đi mua sắm Tết từ 2-3 tuần trước để chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu như gạo, mứt, hạt bí và hạt dưa. (Ảnh: MINH DUY)

Trong hai ngày 31/1 và 1/2, Chợ Tết Thanh Bình Jeune tiếp tục là điểm hẹn không thể bỏ qua của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Sự kiện có sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhạc công và nhà hàng Việt Nam để phục vụ nhu cầu vui chơi, sắm Tết của bà con trong cộng đồng.

Trong không khí náo nức của những ngày kề cận Tết cổ truyền dân tộc, kiều bào tại Pháp lại tất bật đi mua sắm tại “chợ Thanh Bình”, chuẩn bị thật tươm tất để đón Tết nơi xứ người.

Chợ Tết không chỉ là một hoạt động cộng đồng thường niên của siêu thị Thanh Bình Jeune trong nhiều năm qua, mà còn mang theo những thông điệp về niềm tự hào, nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

cho-tet-thanh-binh-2026-duy-11.jpg
Tiếng nhạc xuân rộn ràng cùng sự góp mặt của nghệ sĩ kiều bào đã làm nức lòng những người con xa xứ. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chị Cẩm Tú, quê ở Trà Vinh, hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh Essonne ở phía nam Paris, có những chia sẻ đầy xúc động về kế hoạch đón năm mới. Tết là dịp quan trọng nhất trong năm nên khi tới siêu thị Thanh Bình Jeune, chị Cẩm Tú không quá chú tâm về giá cả mà chú trọng chọn lựa những mặt hàng Tết bảo đảm tiêu chí đẹp mắt và chất lượng.

Mong muốn trang hoàng nhà cửa cho thật rực rỡ, chị Cẩm Tú dự định sẽ tổ chức một cái Tết “lớn” hơn mọi năm bằng cách tự gói bánh tét tại nhà, nấu các món ăn đậm chất hương vị miền Tây như thịt kho hột vịt, khổ qua dồn thịt và mời bạn bè tới chung vui.

Để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí ngày Tết Nguyên đán của quê hương, chị Tú đã tranh thủ xin nghỉ hai ngày làm việc. Nhiều doanh nghiệp tại Pháp cũng thường xuyên ưu tiên tạo điều kiện cho nhân viên người Việt và gốc Việt vào dịp này.

cho-tet-thanh-binh-2026-duy-4.jpg
Với chị Cẩm Tú, Tết là dịp quan trọng nhất trong năm để trang hoàng rực rỡ nhà cửa đón một năm mới nhiều điều may mắn. (Ảnh: MINH DUY)

Bên cạnh việc mua sắm và ăn uống, anh Tôn Thất Quốc Huy, một dược sĩ đã định cư tại Paris gần 40 năm, đặc biệt coi trọng việc đưa con trai đến chợ Tết và các sự kiện cộng đồng để các bạn nhỏ được hòa chung không khí của quê hương, thấu hiểu cội nguồn Việt Nam của mình.

Anh Huy cho biết: Các cháu sinh ra tại Pháp chưa có nhiều cơ hội để thành thạo tiếng Việt, nhưng những hoạt động cộng đồng như thế này là cơ hội quý báu để hiểu về văn hóa truyền thống của quê hương Việt Nam.

Những người con đất Việt xa xứ, nhất là các gia đình tới chơi Chợ Tết Thanh Bình Jeune, đều có chưng một cảm xúc như chị Cẩm Tú và anh Quốc Huy. Sự ấm áp từ cộng đồng, sự sôi động của những khúc hát mừng Xuân, sự thơm thảo của các thức quà ẩm thực không chỉ giúp họ vơi bớt nỗi nhớ quê hương, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ và đầy tự hào của bản sắc Việt giữa lòng nước Pháp.

cho-tet-thanh-binh-2026-duy-1.jpg
Từng món ăn truyền thống là "linh hồn" giúp người Việt xa xứ cảm thấy ấm lòng và bớt nhớ quê hương. (Ảnh: MINH DUY)

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền tại Pháp, chị Quỳnh Hoa - chủ nhà hàng Phố Cổ vốn đã quen thuộc từ lâu với cộng đồng người Việt - đã đồng hành cùng siêu thị Thanh Bình Jeune trong nhiều hoạt động khác hướng về quê hương và lần thứ hai tham gia gian hàng Chợ Tết.

Chị Quỳnh Hoa không khỏi ấn tượng trước tinh thần phấn khởi và sự ủng hộ nồng nhiệt của bà con ngay từ ngày đầu tiên diễn ra sự kiện. Theo chia sẻ của chị Hoa, Chợ Tết chỉ gói gọn trong hai ngày nhưng đã trở thành điểm hẹn lý tưởng để mọi người tụ tập, gặp gỡ và cùng nhau tận hưởng không gian đậm chất Việt Nam thông qua các hoạt động ca nhạc, mua sắm và ẩm thực phong phú.

Để mang đến những phong vị quê nhà tròn đầy và trọn vẹn nhất cho thực khách, chị cùng các cộng sự đã phải chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng. Nhà hàng thức đêm hầm xương cho nồi nước dùng và có mặt từ sáng sớm tại quầy để chuẩn bị, để mỗi bát phở tới tay bà con là một “chuyến hành trình ẩm thực” trở về nguồn cội.

cho-tet-thanh-binh-2026-duy-5.jpg
Các loại bánh bò, bánh giò, bánh ít tại gian hàng của chị Ly đặc biệt thu hút sự quan tâm của các cô, các bác lớn tuổi. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các quầy hàng đồ ăn truyền thống khác như gỏi cuốn, nem chua rán, nước mía, bún cá, bún canh, bánh cuốn, chè dừa… cũng làm ấm lòng bà con với mỗi hương vị quê hương.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, nhà hàng Khai Trí - một địa chỉ vốn đã nổi tiếng với nhiều loại bánh truyền thống của Việt Nam giữa lòng quận 13 (Paris) - lần đầu tiên tham gia Chợ Tết.

Chị Nguyễn Vũ Hải Ly, đại diện nhà hàng Khai Trí, chia sẻ rằng vào dịp Tết, bà con kiều bào thường có tâm lý hướng về những giá trị truyền thống, chính vì thế các loại bánh trái cổ truyền Việt Nam được đông đảo thực khách, nhất là các bác lớn tuổi, đón nhận nồng nhiệt.

Với mức giá phải chăng và dễ tiếp cận, gian hàng đã tạo điều kiện để mọi người có thể thoải mái thưởng thức đa dạng nhiều món khác nhau như bánh giò, bánh bò, bánh ít, bánh khoai mì...

cho-tet-thanh-binh-2026-duy-10.jpg
Ông Nguyễn Capelle Joël (56 tuổi) từ Lyon lên Paris để cùng hòa chung không khí Tết với bà con. (Ảnh: MINH DUY)

Chợ Tết Thanh Bình Jeune còn là nơi chứng kiến hành trình tìm về cội nguồn đầy xúc động của những người Việt định cư lâu năm như ông Nguyễn Capelle Joël, có hơn 45 năm xa quê.

Ông Joël có công việc phải di chuyển thường xuyên giữa Paris và thành phố Lyon ở miền trung nước Pháp - nơi gia đình ông đang sinh sống. Dù bận rộn, người đàn ông 56 tuổi vẫn tranh thủ dành thời gian để tham gia và hỗ trợ các hoạt động của cộng đồng.

Với ông Joël, việc tham gia hỗ trợ hoạt động kinh doanh của quầy hàng tại Chợ Tết không chỉ là một dịp vui Xuân đón Tết, mà còn là nỗ lực tìm về những giá trị văn hóa nguồn cội mà ông cảm thấy mình đã bỏ lỡ trong nhiều năm qua.

Có không ít người giống như ông Joël, từ những địa phương xa xôi của nước Pháp đến Paris trong dịp cuối tuần cận Tết để thăm hỏi bạn bè, gia đình, người thân và ghé chơi Chợ Tết. Sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con kiều bào cho thấy sự kiện này là nhịp cầu quan trọng kết nối các thế hệ người Việt xa quê hương.

cho-tet-thanh-binh-2026-duy-6.jpg
Danh mục các loại trái cây sấy mới được nhập từ Việt Nam, mang đến sự lựa chọn phong phú cho bà con kiều bào sắm Tết. (Ảnh: MINH DUY)

Khác với cảnh tượng mưa rét bên ngoài, phía bên trong siêu thị, không khí mua sắm thật nhộn nhịp và hối hả. Theo đại diện của siêu thị Thanh Bình Jeune, do tình hình bão lũ tại quê nhà và biến động kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hóa năm nay có tăng lên đôi chút.

Siêu thị Thanh Bình Jeune vẫn nỗ lực duy trì mức giá ưu đãi để phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con thông qua việc nhập hàng số lượng lớn. Bên cạnh những mặt hàng quen thuộc, nhiều nông sản đặc sắc như bưởi da xanh, dừa tươi Bến Tre và các loại mứt trái cây sấy loại mới với mẫu mã bao bì cải tiến và hấp dẫn đã rất hút khách từ nhiều tuần trước đó.

Do một số điều kiện, những cành đào và cành mai truyền thống ngày Tết vẫn chưa thể đến Pháp. Nhưng Thanh Bình Jeune hứa hẹn sẽ sớm nhập khẩu hai mặt hàng không thể thiếu này để bà con kiều bào tại Pháp "ăn Tết" thật trọn vẹn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Trần Văn Tuấn tiếp Đại sứ Cuba Raúl Delgado Concepción nhân dịp ông mới sang nhận nhiệm vụ công tác tại Thụy Điển. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp)

Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Cuba tại Thụy Điển

Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Cuba tại Thụy Điển nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy tình đoàn kết anh em Việt Nam-Cuba có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua các nghị quyết trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 224 tại Paris, Cộng hòa Pháp.

UNESCO thông qua việc gia hạn 2 Trung tâm Khoa học dạng II của Việt Nam

Ngày 15/4, tại Trụ sở UNESCO ở Paris, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua các Quyết định gia hạn tư cách Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO thêm 8 năm đối với Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và Đào tạo Toán học (ICRTM) và Trung tâm Vật lý quốc tế (ICP), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm (Ảnh: Helloflores)

Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm

Giới chức Indonesia ngày 15/4 thông báo lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một đường dây buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 15/4, Nhân dân Nhật báo điện tử đưa nổi bật thông tin các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Báo chí Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung Quốc liên tục đưa tin đậm nét, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, khẳng định chuyến thăm sẽ đưa quan hệ song phương bước lên một tầm cao mới, hiệu quả, thiết thực và sâu sắc hơn.

Ông Sử Trung Tuấn phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ ASEAN-Trung Quốc

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký ACC nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc làm điểm đến trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức thể hiện rõ sự coi trọng cao độ với việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phản ánh tầm cao và tính chất chiến lược của quan hệ Việt-Trung.

Hai Tổng thống Indonesia và Nga hội đàm tại Moskva.

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận về năng lượng

Trong cuộc hội đàm cấp cao tại Moskva ngày 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto đã thảo luận sâu rộng về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước và tình hình địa chính trị thế giới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước trong một loạt lĩnh vực chiến lược, nhất là năng lượng.

Quang cảnh làng Kumzar ở miền bắc Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz

Ngày 13/4, tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Hải quân và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Lầu năm góc đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

“Mồi lửa” nguy hiểm

Trong lúc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban có nguy cơ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh lan rộng ở khu vực. Israel và Mỹ không thể thương lượng ngừng bắn với Iran khi mặt trận của Israel ở Liban tiếp tục đỏ lửa.