[Video] Căng thẳng Mỹ–Iran xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt thận trọng

Những tuyên bố mới từ Tehran cho thấy Iran đang cân nhắc các kênh ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và châu Âu tiếp tục gia tăng.

Iran phát tín hiệu thận trọng về khả năng đối thoại với Mỹ thông qua các kênh trung gian khu vực, trong khi hai bên vẫn duy trì trạng thái cảnh giác quân sự cao.

Cùng lúc, Tehran có động thái ngoại giao đáp trả quyết định mới của Liên minh châu Âu liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Lực lượng Hezbollah tại Liban bác bỏ đàm phán với Israel

[Video] Lực lượng Hezbollah tại Liban bác bỏ đàm phán với Israel

Ngày 25/3, lãnh đạo lực lượng Hezbollah tại Liban Naim Qassem tuyên bố từ chối đàm phán với Israel trong lúc giao tranh tiếp diễn, cho rằng đối thoại “dưới hỏa lực” đồng nghĩa với sự đầu hàng áp đặt. Ông khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục chiến đấu “không giới hạn”.

[Video] Iran bác ý tưởng cùng Mỹ kiểm soát Eo biển Hormuz

[Video] Iran bác ý tưởng cùng Mỹ kiểm soát Eo biển Hormuz

Ngày 24/3, còi báo động tại Tel Aviv của Israel đã hú lên trong nhiều giờ đồng hồ sau khi Iran phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào nước này và gây thiệt hại cho các khu dân cư. Động thái cho thấy khu vực xung đột Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng trong tuần thứ 4 liên tiếp mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

[Video] Nga – Ukraine có thể sắp có đợt trao đổi tù binh mới

[Video] Nga – Ukraine có thể sắp có đợt trao đổi tù binh mới

Ngày 22/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc trao đổi nhằm tìm kiếm đầu ra cho cuộc xung đột với Nga giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại bang Florida đã kết thúc, đồng thời hé lộ khả năng diễn ra thêm một đợt trao đổi tù binh giữa Kiev và Moskva trong thời gian tới.

[Video] Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên

[Video] Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên

Ngày 23/3, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ trong kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa mới, qua đó tiếp tục giữ cương vị nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân đội.