Khai trương đường bay thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên

Trưa ngày 24/12, tại sân bay Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Tổng Công ty Hàng không quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines long trọng tổ chức lễ đón chuyến bay khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên.

Chào đón phi hành đoàn và du khách trên chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh về Điện Biên.
Chào đón phi hành đoàn và du khách trên chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh về Điện Biên.

Chào mừng các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và toàn thể du khách trên chuyến bay đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Điện Biên bằng tàu bay mang số hiệu VN1160 của Vietnam Airlines, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương đã khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hiện thực hóa nỗ lực và quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, đường bay này còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Bắc và tăng khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

img-1554.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương chào đón hành khách trên chuyến bay đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh về với Điện Biên.

Việc đưa vào khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên mở ra cầu nối giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và vùng Tây Bắc giàu bản sắc văn hóa, lịch sử. Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, du khách có thể dễ dàng khám phá và trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của Điện Biên, đặc biệt trong mùa du lịch đông xuân sắp tới.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cũng khẳng định: Việc đưa chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên vào khai thác là sự kiện mở đầu cho dấu mốc mới về một đường bay nội địa có cự ly và thời gian bay dài nhất trong mạng khai thác của Vietnam Airlines, qua đó mở thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho hành khách đến với vùng Tây Bắc.

img-1553.jpg
Ông Lê Chí Quân, Phó Giám đốc Chi nhánh Khu vực Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểu tại buổi khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên.

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất hai chuyến mỗi tuần, thời gian bay khoảng 2 giờ 20 phút. Từ Điện Biên, hành khách có thể nối chuyến về Hà Nội thông qua các chuyến bay đang được khai thác hằng ngày.

Việc kết hợp các chuyến bay Điện Biên-Hà Nội với mạng đường bay trục Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có tần suất 30-32 chuyến mỗi ngày, tạo thuận lợi cho hành khách từ phía nam trong việc di chuyển đến Điện Biên và tiếp cận các điểm du lịch trong khu vực.

img-1551.jpg
Các hành khách được chào đón tại sân bay Điện Biên.

Trong dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai giá vé ưu đãi chỉ từ 1.099.000 đồng/chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên (đã bao gồm thuế, phí). Hiệu lực xuất vé tính từ nay đến ngày 31/12/2025. Hiệu lực khởi hành tính từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025 và hành trình hoàn thành muộn nhất vào ngày 31/12/2025.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: Việc khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng đường bay nội địa của Vietnam Airlines. Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách trong và ngoài nước tiếp cận vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Điện Biên, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế địa phương.

img-1550.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo Tổng Công ty hàng không Việt Nam tặng hoa chào đón phi hành đoàn tại Sân bay Điện Biên Phủ.

Với Vietnam Airlines, việc duy trì và mở rộng các đường bay đến những địa phương vùng sâu, vùng xa như Điện Biên không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ hiệu quả khai thác mà còn thể hiện trách nhiệm của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam trong việc bảo đảm kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Vietnam Airlines bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội-Điện Biên từ tháng 4/1994 và luôn đồng hành cùng sự phát triển của hạ tầng hàng không tại khu vực này. Sau khi Cảng Hàng không Điện Biên được nâng cấp và đưa vào khai thác trở lại vào tháng 12/2023, Hãng đã thực hiện gần 2.700 chuyến bay, phục vụ hơn 385 nghìn lượt hành khách và hiện là hãng hàng không duy nhất khai thác tại đây. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Hãng Hàng không quốc gia trong việc thu hẹp khoảng cách vùng miền và đóng góp cho phát triển bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

"Mỏm đá sống ảo" hay “mỏm đá tử thần” là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định. Vì thế, địa phương tạm dừng cho khách tham quan nhằm hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 29/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh. Dự lễ có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, cùng hơn 500 học sinh, đoàn viên, lực lượng dân phòng và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...