Mong muốn Samsung hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Sáng 2/7 (giờ địa phương), tại thủ đô Seoul, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Lee Jae Yong, Chủ tịch Tập đoàn Samsung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Samsung đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam; bày tỏ muốn Samsung tiếp tục hợp tác và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn…

Chủ tịch Samsung Lee Jea Yong nêu rõ, nhiều năm qua, quan hệ hợp tác hai bên đã phát triển rực rỡ và Samsung luôn đồng hành với Việt Nam trong sự phát triển kinh tế-xã hội; sự phát triển của Việt Nam cũng là sự phát triển của Samsung; thành công của Việt Nam cũng là thành công của Samsung. Điều này có được là nhờ sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam. Mấy năm trước khi đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm hoạt động của Samsung Việt Nam, có nhiều chỉ đạo và hỗ trợ từ chính quyền Trung ương và địa phương, do đó Samsung có thể duy trì ổn định sản xuất, vượt qua đại dịch.

Về phần mình, điểm lại một năm sau khi gặp Chủ tịch Samsung Lee Jea Yong tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh “6 hơn”: hai bên hợp tác gắn kết hơn, chặt chẽ hơn thông qua các cuộc trao đổi với lãnh đạo Samsung để củng cố, tăng cường quan hệ với Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung đã đi vào hoạt động, có kết quả tốt trong thời gian 1 năm qua; kết nối của Samsung với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia rất là tốt, nhất là liên quan vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; chúng ta phối hợp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc rất tích cực dù có vướng về luật cả ở Việt Nam và thế giới; hai bên tập trung phục hồi Samsung sau đại dịch Covid-19; chúng ta cùng nhau hướng đến tương lai tốt hơn, tập trung cho nghiên cứu phát triển, hướng vào các ngành mới nổi như AI…

Về định hướng sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển rất tốt đẹp, chúng ta sẽ thúc đẩy hợp tác với nhau tốt hơn; Việt Nam mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang mở rộng ký kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các khu vực trên thế giới như Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ…, do đó, đề nghị Samsung sẽ mở rộng sản xuất ở Việt Nam, qua đó mở rộng thị trường xuất khẩu của Samsung ở những khu vực này; đồng thời mở rộng nội địa hóa của Samsung ở Việt Nam để các tập đoàn, tổng công ty như CMC, Viettel… để sản xuất các sản phẩm của Samsung; giúp đỡ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan chíp bán dẫn, AI, những ngành mới nổi.

Samsung đã có Trung tâm R&D ở Hà Nội, do đó cần tích cực nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm thiết thực, nhất là thị trường châu Á có nhu cầu; hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nhất là đối với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tới Samsung. Thủ tướng nêu rõ, các lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam sẽ có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận giữa Việt Nam với Samsung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong.

Chủ tịch Samsung Lee Jea Yong một lần nữa cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự khánh thành Trung tâm R&D tại Hà Nội; cho biết, đến nay có 2.500 kỹ sư người Việt Nam đang làm việc ở Trung tâm, trong đó đang nghiên cứu công nghệ 5G; về công nghệ AI, Trung tâm đã nghiên cứu AI bằng tiếng Việt, và cả tiếng Thái; năm ngoái, Tập đoàn đã đầu tư vào sản xuất các bản mạch bán dẫn. Nếu trước đây, Samsung chỉ đầu tư sản xuất module hiển thị trong điện thoại di động, thì bây giờ, sẽ đầu tư cả mô đun hiển thị cho cả máy tính, máy tính bảng... Samsung có kế hoạch đầu tư nguồn lực trong 3 năm tới để đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu lớn nhất của Samsung trong lĩnh vực này. Về lĩnh vực 5G, Samsung hiện là doanh nghiệp duy nhất nghiên cứu và sản xuất thiết bị 5G tại Việt Nam. Đối với việc tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất của Samsung, tính đến cuối 2023, có khoảng 310 công ty đang là đối tác hợp tác của Tập đoàn.

Ông Lee Jea Yong khẳng định Samsung luôn sẵn sàng đồng hành với Việt Nam theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” như Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần khẳng định. Trong, tương lai, với vai trò là nhà đầu tư lớn nhất, nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Samsung cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển bền vững, đồng hành với Việt Nam trong các cơ chế, chính sách thân thiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, với nền tảng đã có, hai bên cần chọn nội dung đột phá hơn trong tương, nhất là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Thủ tướng giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Viettel, CMC… hay các tập đoàn lớn của Việt Nam đang có hợp tác với Samsung để nghiên cứu sản xuất tại Việt Nam các sản phẩm mang tính đột phá. Không gian đổi mới sáng tạo là vô tận mà chúng ta có thể khai thác không mệt mỏi.

Thủ tướng khẳng định, nếu phối hợp công nghệ quản lý của Hàn Quốc với trí tuệ người Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công; quá trình hợp tác, sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thế giới hiện nay thì lúc nào cũng có nhiều khó khăn, vấn đề là chúng ta dự báo được và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, “không gì là khó khăn cả”.

Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho rất trách nhiệm, nhiệt tình, luôn thôi thúc Việt Nam đồng hành với Samsung với những kế hoạch sản xuất lớn; đánh giá cao Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Samsung Park Hark Kyu cũng rất quyết liệt, mạnh mẽ; mong tương lai gần, trong ban lãnh đạo của Tổ hợp Samsung Việt Nam có người Việt Nam.

Cảm ơn các ý kiến của Chủ tịch Tập đoàn Samsung, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong được đón tiếp Chủ tịch tại Hà Nội với những sản phẩm mới, kết quả mới, với sự phát triển thần tốc của Samsung ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.