Mong muốn ADB tài trợ vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam

Sáng 6/11, theo giờ địa phương, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, trong chương trình công tác tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Masatsugu Asakawa, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Masatsugu Asakawa, Chủ tịch Ngân hàng ADB. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Masatsugu Asakawa, Chủ tịch Ngân hàng ADB. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn ADB về chặng đường hợp tác, phát triển 30 năm qua với Việt Nam, đã dành nguồn vốn 2 tỷ USD cho các dự án tại Việt Nam thời gian qua; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi ADB là một trong những đối tác phát triển quan trọng, thân thiết, tin cậy, có nhiều đóng góp hỗ trợ thiết thực vào quá trình phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị trong giai đoạn phát triển mới, ADB tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn với Việt Nam, hỗ trợ nguồn vốn với cách làm mới, quy mô lớn hơn, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, hài hòa giữa hai bên, tập trung cho một số dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm, mang tính chất chuyển đổi tình thế, xoay chuyển trạng thái trong các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, các dự án hạ tầng chiến lược lớn như sân bay, cảng biển, đường bộ cao tốc…, các dự án ứng phó sạt lở, sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền trung, các trung tâm năng lượng, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi, hydrogen, hệ thống truyền tải điện…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Masatsugu Asakawa, Chủ tịch Ngân hàng ADB. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Masatsugu Asakawa, Chủ tịch Ngân hàng ADB. (Ảnh: THANH GIANG)

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị mở rộng quy mô hoạt động của ADB tại Việt Nam trong lĩnh vực tư nhân, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ vốn cho khu vực tư nhân. Việt Nam sẽ xây dựng chính sách khuyến khích khối tư nhân vay vốn các đối tác như ADB.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tích cực rà soát, đánh giá các chính sách, quy trình, thủ tục về ODA, đầu tư công để điều chỉnh, hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền…; đồng thời rà soát, giải quyết những vướng mắc liên quan thủ tục miễn thuế.

Về phần mình, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa chia buồn về những mất mát, thiệt hại về người và tài sản của Việt Nam trong bão số 3; đồng thời đánh giá cao phản ứng nhanh, hiệu quả của Chính phủ trong ứng phó và khắc phục hậu quả bão; cho biết đã thu xếp khoản vay 2 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão và mong giải ngân nhanh.

Chủ tịch ADB cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng Mekong với vai trò là một trong những quốc gia sáng lập cơ chế Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) với sự hỗ trợ của ADB. Với vai trò điều phối thông qua Ban thư ký GMS, ADB mong Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực trong khuôn khổ GMS.

Đánh giá Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn, ông Masatsugu Asakawa cho biết với vai trò "ngân hàng khí hậu của châu Á", ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ, cung cấp nguồn vốn cho Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển, nhất là chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; cũng như hỗ trợ khu vực tư nhân của Việt Nam, phát triển các lĩnh vực mới nổi như chíp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, thu hút thêm nhiều nguồn vốn, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Đánh giá cao và đề nghị Việt Nam tiếp tục các nỗ lực điều chỉnh quy định theo hướng phù hợp, đơn giản hơn, ông cho biết ADB mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng để triển khai nhanh các dự án.

Thủ tướng cho biết luôn chào đón ông Masatsugu Asakawa thăm lại Việt Nam, đề nghị ông trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ Việt Nam và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tốt với người kế nhiệm ông tại ADB.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.