Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh

Trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 8, Hội nghị Cấp cao ACMECS 10, Hội nghị Cấp cao CLMV 11 và làm việc tại Trung Quốc, chiều 5/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở nơi đâu và trên bất kỳ cương vị nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn dành những tình cảm tốt đẹp đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Tên tuổi của Người đã gắn với nhiều địa danh trên đất nước Trung Quốc, có sức lay động lòng người, trở thành biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Không gian trưng bày bên trong Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Không gian trưng bày bên trong Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Côn Minh là một trong số đó. Khu di tích toạ lạc tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, có diện tích mặt đất 121,5m2, được xây dựng 3 tầng lầu, kết cấu bằng gạch và gỗ, nằm ngay gần trụ sở chính quyền nhân dân quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe thuyết minh về sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe thuyết minh về sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Tham quan Khu di tích, Thủ tướng Phạm Minh Chính được Lãnh đạo Khu di tích giới thiệu về những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý được lưu giữ cẩn thận, tái hiện thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở đây từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1940 trước khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Hiện vật quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Khu di tích. (Ảnh: Thanh Giang)

Hiện vật quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Khu di tích. (Ảnh: Thanh Giang)

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ các nhà cách mạng nước ta là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những đồng chí khác ở Côn Minh để bàn về những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Cùng với các hiện vật về cuộc sống đời thường của Người, tại khu di tích lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc; hình ảnh, tư liệu về thời kỳ hoạt động cách mạng và các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.

Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị lịch sử, văn hoá, giáo dục truyền thống quan trọng. Năm 2011, căn nhà cũ được công bố là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp thành phố; năm 2019, căn nhà được công bố là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh.

Để tiếp tục kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa giữa hai nước, năm 2022, Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trùng tu.

Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động đến thăm Khu di tích; cho rằng đây là di tích lịch sử quý báu, minh chứng cho truyền thống đoàn kết, gắn bó của cách mạng hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Chính phủ Việt Nam chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Vân Nam đã trân trọng gìn giữ Khu di tích; khẳng định đây mãi luôn là "Địa chỉ đỏ" để người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước học tập, qua đó đóng góp tích cực cho việc vun đắp tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.