Môi trường đầu tư Đà Nẵng hấp dẫn các nhà đầu tư Hoa Kỳ

Chiều 26/8, ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đại sứ quán Hoa Kỳ có chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi đón tiếp, làm việc với ngài Đại sứ Hoa Kỳ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp ngài Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp ngài Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ngài Đại sứ Marc E. Knapper đánh giá cao sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua, trong đó nổi bật là phát triển hạ tầng, chính sách thông thoáng, thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài. Trong mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, Đà Nẵng là một trong những thành phố quan trọng, vì Đà Nẵng đã tạo ra một môi trường đầu tư tốt, ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu, nghiên cứu và hợp tác đầu tư.

Ngài Marc E. Knapper cho rằng, môi trường đầu tư Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Đến thăm Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine do Tập đoàn Universal Alloy Corporation (UAC-Hoa Kỳ) đầu tư, tại khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng, ngài đại sứ nhận định dự án đã đạt được nhiều thành công dù mới hoạt động hơn 2 năm.

Ấn tượng với Đà Nẵng trong vai trò là một trung tâm văn hóa của Việt Nam, ngài Đại sứ Marc E. Knapper cho biết, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ tham gia phối hợp tổ chức Lễ hội âm nhạc và Kết nối cộng đồng BridgeFest 2022 tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Trong lĩnh vực giáo dục, ngài Marc E. Knapper đã làm việc với trường Đại học Đà Nẵng để tìm giải pháp hợp tác thúc đẩy, tăng cường tính sáng tạo trong sinh viên, thanh thiếu niên Đà Nẵng, tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa đại học Đà Nẵng với các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ.

Hiện Tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ đang muốn mở rộng chuỗi cung ứng, xây dựng các cơ sở sản xuất linh kiện hàng không tại Việt Nam, điều này phù hợp với chiến lược xúc tiến đầu tư của thành phố Đà Nẵng. Đại sứ quán Hoa Kỳ và bản thân ngài Đại sứ sẽ giới thiệu, khuyến khích đội ngũ Boeing cũng như các doanh nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển thành công tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm của ngài Đại sứ Hoa Kỳ trong phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia, mối quan hệ đối với các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Đà Nẵng luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng, doanh nghiệp nước ngoài nói chung đến Đà Nẵng tìm hiểu, đầu tư hợp tác, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Hiện Đà Nẵng đang có một trong ba Khu Công nghệ cao cấp quốc gia, với nhiều ưu đãi và hạ tầng tốt, sẵn sàng đón dòng vốn dịch chuyển của các nhà đầu tư thế giới đến thành phố. Đồng thời, Đà Nẵng chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ thống các trường đại học, cao đẳng, đầu tư thêm Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao... Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư thành công vào thành phố Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Đà Nẵng có quan hệ hợp tác với 3 địa phương của Hoa Kỳ, đồng thời các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại thành phố Đà Nẵng rất hiệu quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển thành phố. Thành phố cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động, hợp tác đầu tư. Sau đại dịch, Đà Nẵng đang từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Đà Nẵng cũng đang nỗ lực kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thành phố, trong đó chú trọng ở các lĩnh vực công nghệ cao, cảng biển, logistics, lĩnh vực đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục…

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch UBND thành phố, vui mừng trước những kết quả nổi bật mà thành phố đạt được. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper khẳng định sẽ kết nối các doanh nghiệp uy tín của Hoa Kỳ đầu tư vào thành phố trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.