Mở rộng phương thức tập hợp, đoàn kết, giáo dục và hỗ trợ thanh niên phát triển

Trong hai ngày 16 và 17/10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước-đoàn kết-sáng tạo-tình nguyện-bản sắc-phát triển”.
Ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 400 đại biểu với 270 đại biểu chính thức đại diện cho 494.537 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 494.537 thanh niên, chiếm khoảng 25,8% dân số toàn tỉnh với 49 dân tộc anh em, trong đó thanh niên các dân tộc thiểu số có 135.008 thanh niên, chiếm 27,3%.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình và các cuộc vận động của hội có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng phong trào từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức hội trong các đối tượng đặc thù được các cấp hội tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt được những kết quả nhất định. Việc chỉ đạo, thành lập các loại hình chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm mới được quan tâm, thực hiện, nhiều mô hình chi hội, câu lạc bộ trực thuộc Ủy ban hội cấp huyện được hình thành, hoạt động khá hiệu quả, thu hút được đông đảo các thành phần, đối tượng thanh niên tham gia.

Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên được đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên, từng thành phần thanh niên và tình hình thực tiễn tại cơ sở. Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các đối tượng thanh niên.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp hội trong tỉnh luôn chú trọng duy trì và củng cố hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp; triển khai các mô hình hay, hoạt động hiệu quả.

Nổi bật là các cấp bộ hội phối hợp tổ chức được 263 hoạt động, huy động 112.306 lượt hội viên, thanh niên và học sinh tham gia, giới thiệu việc làm cho 8.736 thanh niên; tổ chức 263 hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ năng việc làm cho thanh niên và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức 265 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp thu hút gần 20.000 hội viên, thanh niên tham gia;

Hỗ trợ 152 mô hình thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 106 dự án khởi nghiệp của thanh niên và cho vay gần 2,3 tỷ đồng để các thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời, hỗ trợ 17 mô hình phát triển kinh tế vay nguồn vốn khởi nghiệp với tổng kinh phí 340 triệu đồng; tổ chức tuyên dương 14 gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu;

Phối hợp tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk” năm 2020 và năm 2022 với 247 ý tưởng, đề án tham gia dự thi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cho Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 mang dòng chữ: “Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước-đoàn kết-sáng tạo-tình nguyện-bản sắc-phát triển”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cho Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 mang dòng chữ: “Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước-đoàn kết-sáng tạo-tình nguyện-bản sắc-phát triển”.

Công tác phát triển hội viên mới tiếp tục được quan tâm mở rộng, gia tăng số lượng, đồng thời công tác quản lý hội viên được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác của từng địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 92.610 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 356.066 hội viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 71,9%...

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hỗ trợ 80 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp. Hội hỗ trợ 240.000 lượt thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản thanh toán điện tử; hỗ trợ 50.000 lượt thanh niên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Hội phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.000 thanh niên, trong đó ít nhất 5.000 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định; phát triển mới 80.000 hội viên…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; lan tỏa những thông tin tích cực, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Hội thực hiện hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên; xây dựng đội ngũ cán bộ hội nhiệt huyết, có ý thức trách nhiệm, giỏi nghiệp vụ, thạo kỹ năng, gắn bó và thật sự có uy tín...

Đại hội hiệp thương cử anh Y Lê Pas Tơr, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa VIII giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa IX.
Đại hội hiệp thương cử anh Y Lê Pas Tơr, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa VIII giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa IX.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 44 Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử anh Y Lê Pas Tơr, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa VIII giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa IX.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho hai đơn vị, tặng Bằng khen cho bốn tập thể và 13 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho năm tập thể, bốn cá nhân; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho bảy tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên.

Các thanh niên dự đại hội đọc phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân hằng ngày 10/10/2024 để nắm bắt thông tin về kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội.

Các thanh niên dự đại hội đọc phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân hằng ngày 10/10/2024 để nắm bắt thông tin về kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk trao tặng 500 tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân hằng ngày 10/10/2024, là điểm nhấn trong đợt thông tin đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của Báo Nhân Dân với chủ đề Cột cờ Hà Nội cho các đại biểu là hội viên, thanh niên dự đại hội.

Phụ san đặc biệt gồm một trang nội dung về Cột cờ Hà Nội và một trang cắt dán mô hình. Bạn đọc có thể cắt, dán trang báo in thành mô hình Cột cờ Hà Nội và tương tác với mô hình thông qua 3 mã QR. Mỗi mã QR sẽ cung cấp nội dung mở rộng và dẫn đến các dự án thú vị khác trong hệ sinh thái của Báo Nhân Dân. Thông qua phụ san đặc biệt này nhằm lan tỏa tình yêu Thủ đô Hà Nội trong giới trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.