Mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao

Chiều 14/11 giờ địa phương, tại Washington D.C. Hoa Kỳ, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, Môi trường và Năng lượng Jacob Helberg. Tham dự cuộc họp có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành của Việt Nam.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán quan điểm mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao là bước đi chiến lược, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong thập niên tới. Vì vậy, hợp tác với Hoa Kỳ trong trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái công nghệ được coi là phù hợp và cần thiết.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong đàm phán thương mại, giúp Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả thuận lợi đối với các đối tác. Vì vậy, Việt Nam mong muốn cách giải quyết hợp lý, linh hoạt, phù hợp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đề nghị Hoa Kỳ xem xét các vấn đề như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 - hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

ttng2.jpg
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn nhất quán quan điểm rằng mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Jacob Helberg nhấn mạnh cam kết coi trọng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng, logistics, chuỗi cung ứng và sản xuất.

Ông đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong sáng kiến hợp tác về AI và nhắc lại các nội dung ông và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi tại Malaysia, hướng tới tăng cường hợp tác về công nghệ dẫn đầu, xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao và thúc đẩy cơ chế bảo vệ các ngành công nghiệp nền tảng, nhất là lĩnh vực bán dẫn và AI.

Theo ông, Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh sản xuất, có giá trị chiến lược đối với Hoa Kỳ trong phát triển các ngành công nghệ cao.

ttng3.jpg
Đoàn làm việc của hai bên chụp ảnh chung.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đánh giá cao các đề xuất từ phía Việt Nam, khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ tới lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh hai cách tiếp cận song song gồm thúc đẩy Hiệp định thương mại đối ứng và mở rộng hợp tác chiến lược về an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng và công nghệ; đồng thời đề xuất xây dựng các nguyên tắc chung, làm cơ sở hình thành các bản ghi nhớ (MOU) theo từng lĩnh vực và triển khai các dự án thí điểm.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ tin tưởng vào vai trò của Thứ trưởng Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và mong hai bên sớm đạt được kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026 sẽ là năm chuyển đổi và điện tử hóa toàn diện công tác quản lý thuế

Chiều 31/12/2025, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của ngành Thuế do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57.

Lãnh đạo ngành thuế đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: QUANG AN)

Nghệ An bứt phá thu ngân sách

Năm 2025, Nghệ An thu ngân sách nhà nước đạt 29.182 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa hơn 27.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này khẳng định hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, đổi mới của ngành thuế, hải quan cùng sự đồng hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

May quần áo xuất khẩu tại Nhà máy may Hòa Thọ, Quảng Ngãi. (Ảnh HOÀNG ANH)

Năm 2026 và kỳ vọng vào sức bật mới cho doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng năm 2026, khi Nhà nước triển khai hàng loạt các chính sách lớn về cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và hội nhập,... sẽ tạo sức bật mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hải Phòng. Ảnh Đăng Anh

Củng cố năng lực nội sinh của nền kinh tế

Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế Việt Nam có sự phục hồi kiên cường và phát triển vượt bậc trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, nhiều yếu tố vượt ngoài dự báo, nhất là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Một góc dự án công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đầu xuân mới trên công trình Thủy điện tích năng Bác Ái

Ngày đầu xuân, khi nắng sớm còn vắt ngang triền núi, công trường Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) đã rộn ràng nhịp lao động. Con đường dẫn vào khu vực xây dựng không còn vẻ tĩnh lặng của núi rừng ngày Tết, mà sôi động với những đoàn xe tải, xe máy chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào. 

Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bộ Xây dựng công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ trưởng Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.

Hải quan Việt Nam vừa giữ vai trò “gác cửa” nền kinh tế, vừa góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

10 sự kiện nổi bật của Cục Hải quan năm 2025

Năm 2025, đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Hải quan Việt Nam không chỉ là người gác cửa nền kinh tế, mà còn trở thành động lực mạnh mẽ, kiến tạo phát triển góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá thương mại lớn nhất thế giới.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ là "cửa ngõ" ấn tượng, hiện đại của "đảo Ngọc".

Chấn chỉnh hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Trước tình trạng chậm chuyến, ùn tắc xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch đã có công văn chấn chỉnh các hãng hàng không và các đơn vị liên quan, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của hành khách, nhất là giai đoạn cao điểm (từ nay đến hết tháng 3/2026).

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Thái Nguyên. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Thái Nguyên thu ngân sách tăng mạnh

Năm 2025, tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách đạt 29 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2024. Đây là dấu mốc tăng trưởng mạnh mẽ của tỉnh, là nền tảng vững chắc cho công tác thu ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Tiếp viên Vietnam Airlines hướng dẫn hành khách sử dụng internet trên chuyến bay.

Vietnam Airlines chính thức triển khai dịch vụ Internet trên máy bay, tiến gần hơn mục tiêu hãng hàng không 5 sao

Sau thời gian thử nghiệm thành công, Vietnam Airlines chính thức cung cấp dịch vụ kết nối Internet trên máy bay. Việc đưa dịch vụ vào khai thác thường lệ cho phép hành khách truy cập Internet trong suốt chuyến bay với các tính năng như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, truy cập web và gửi thư điện tử.

Những hành khách quốc tế đầu tiên tới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 trên chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức) hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines đồng loạt đón hành khách đầu năm 2026 trên toàn mạng bay nội địa

Vietnam Airlines đã phối hợp với các tỉnh, thành phố trên cả nước chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2026, đánh dấu thời khắc khởi đầu năm mới với thông điệp về sự kết nối, lòng hiếu khách và vai trò tiên phong của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong việc đồng hành phát triển du lịch địa phương.