Mở rộng điều tra đường dây tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi đối tượng Huỳnh Ngọc Thái (sinh năm 1989, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nhanh chóng đến trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng trình diện.
Đối tượng Đoàn Văn Dương với số tiền giả mà cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Đoàn Văn Dương với số tiền giả mà cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 20/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tối 19/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý các đối tượng liên quan đến đường dây làm, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả về Đà Nẵng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào tối 26/11, chị Nguyễn Thị Ph. (sinh năm 1995, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) bán cho 2 thanh niên 1 điện thoại iPhone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, chị Ph. kiểm tra và phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả, các tờ tiền giả này mệnh giá 500.000 đồng. Lập tức chị Ph. đã báo công an.

Đối tượng Hồ Văn Tiện. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Hồ Văn Tiện. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương truy xét và xác định 2 đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả nói trên là Đoàn Văn Dương (sinh năm 1989) và Hồ Văn Tiện (sinh năm 1988, cùng trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở hai đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ 62 triệu đồng tiền giả (124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng). Cả 2 khai đã lên mạng tìm kiếm thông tin và mua tiền giả từ 1 đối tượng khác tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định người bán tiền giả cho Dương và Tiện là Nguyễn Thị Cẩm Duyên (sinh năm 1988) và Nguyễn Như Phú (sinh năm 1971, cùng trú huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh).

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Duyên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Duyên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an tiến hành bắt khẩn cấp Duyên và Phú, đồng thời khám xét nhà hai đối tượng thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện cả 2 sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả gồm máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền, giấy nylon, cùng với hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng).

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ thêm số lượng lớn giấy tờ giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe; 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn và 3 gói nylon chứa tinh thể màu trắng. Qua test nhanh, Duyên dương tính ma túy.

Liên quan đến đường dây này, Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi đối tượng Huỳnh Ngọc Thái (sinh năm 1989, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nhanh chóng đến trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng trình diện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.