Mở hướng phát triển trồng cây dược liệu ở Cao Bằng

Theo đánh giá của một số chuyên gia, nhiều vùng ở tỉnh Cao Bằng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển trồng cây dược liệu, cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, chủ quan, tiềm năng này chưa được khai thác, phát huy tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.
Cây đương quy sinh trưởng, phát triển tốt tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Cây đương quy sinh trưởng, phát triển tốt tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng đã trồng dược liệu trong nhà lưới và thành công trồng trong tự nhiên. Đồng thời, công ty xúc tiến liên kết với người dân địa phương phát triển trồng dược liệu.

Khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp

Tại khu vực xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, có đỉnh núi Phja Oắc, cao 1.931m so với mực nước biển. Tại nơi đây, quanh năm có nền nhiệt độ thấp. Trong mùa đông, có thời điểm, khi nhiệt độ xuống thấp, kết hợp độ ẩm cao, băng giá đã xuất hiện và phủ trắng xóa đỉnh Phja Oắc, tạo nên cảnh quan kỳ thú, thu hút du khách.

Nơi đây có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp để phát triển, trồng nhiều loại cây dược liệu quý. Từ những năm 1960, tại xã Thành Công, Hợp tác xã dược liệu Thành Công đã phát triển trồng cây tam thất với diện tích lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng đã ươm giống, trồng thành công hàng chục nghìn cây sâm, tam thất, bảy lá một hoa tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng đã ươm giống, trồng thành công hàng chục nghìn cây sâm, tam thất, bảy lá một hoa tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Ông Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng, chia sẻ, từ năm 2011, Công ty bắt đầu khai phá, cải tạo, xây dựng Khu du lịch sinh thái Kolia.

Đồng thời, Công ty xây dựng kế hoạch, từng bước liên kết thực hiện phát triển trồng cây chè chất lượng cao, trồng rau, trồng hoa và cây dược liệu tại địa phương. Đến nay, 2 dự án liên kết trồng cây chè chất lượng cao, trồng rau, trồng hoa đã thành công, mở rộng trên diện tích hàng chục héc-ta.

Thực hiện kế hoạch phát triển, liên kết trồng cây dược liệu tại địa phương, từ năm 2022 đến nay, Công ty đã liên kết với Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa, Viện Dược liệu (Bộ Y tế), và một số đối tác phát triển ươm, nhân giống, trồng cây tam thất, cây sâm, bảy lá một hoa trong nhà lưới đạt kết quả tốt.

Đến nay, cây dược liệu trồng trong nhà lưới đều đang sinh trưởng, phát triển tốt. Năm 2023, có đối tác ở tỉnh Sơn La đã tìm đến và mua 1.000 cây sâm giống. Từ đầu năm 2023, Công ty cũng tiến hành trồng thử nghiệm 2 cây dược liệu đương quy và cát cánh. Đến nay, diện tích trồng cây đương quy và cát cánh đều sinh trưởng và phát triển tốt.

Liên kết, phát triển, mở rộng diện tích

Trăn trở vì đời sống một bộ phận đồng bào còn nghèo, khó khăn, trong khi tiềm năng, thế mạnh phát triển trồng cây dược liệu tại địa phương đang bỏ ngỏ, đồng chí Bàn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thành Công, huyện Nguyên Bình đã tìm hiểu, sang huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mua giống cây đương quy và cát cánh về trồng trên diện tích hơn 4.000m2 ở xã Thành Công.

Đồng thời, đồng chí Sơn phối hợp, chuyển giao giống cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng trồng thử nghiệm thành công. Đồng chí Bàn Văn Sơn chia sẻ, tôi tâm huyết với việc phát triển trồng cây dược liệu tại địa phương vì đây là cây trồng cho giá trị kinh tế cao và nếu mở rộng phát triển thành công, đây sẽ là cây trồng giúp thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân.

Những cây sâm đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Những cây sâm đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Từ thành công trong thử nghiệm trồng cây dược liệu tại xã Thành Công, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng đang xúc tiến kế hoạch liên kết, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu tại huyện Nguyên Bình. Theo tài liệu kỹ thuật chuyên môn dược liệu, cây đương quy, cho sản lượng 3 tấn củ/ha, giá trị trường hơn 100 nghìn đồng/kg. Bên cạnh đó, thân và lá cây đương quy được đưa vào món ăn phục vụ du khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Kolia.

Cây cát cánh, cho sản lượng khoảng 3 tấn của/ha. Đây là 2 giống cây dược liệu không đòi hỏi quá cao về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai địa phương, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Các loại cây như: cây tam thất, cây sâm, cây bảy lá một hoa yêu cầu kỹ thuật, chăm sóc tốt hơn, nhưng cho giá trị kinh tế cao.

Thực hiện kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, đầu năm 2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng dự kiến sẽ liên kết với 7 gia đình ở 2 xã Thành Công và Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, phát triển diện tích trồng cây đương quy và cát cánh để người dân tham quan, học hỏi mô hình, làm theo.

Khách hàng ở tỉnh Sơn La đã mua 1.000 cây sâm giống của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng để phát triển trồng.

Khách hàng ở tỉnh Sơn La đã mua 1.000 cây sâm giống của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia Cao Bằng để phát triển trồng.

Chia sẻ về triển vọng phát triển, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu tại địa phương, đồng chí Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, cho biết, địa phương có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp để phát triển trồng cây dược liệu. Do đó, huyện Nguyên Bình đã được tỉnh Cao Bằng lựa chọn là vùng phát triển trồng cây dược liệu để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua khảo sát, đánh giá, có 6/20 xã, thị trấn trong huyện có điều kiện phù hợp trồng cây dược liệu trên diện tích lớn. Hiện, huyện Nguyên Bình đang thẩm định hồ sơ, lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ năng lực làm đối tác thực hiện dự án phát triển trồng cây dược liệu tại địa phương.

Với kỳ vọng, khi diện tích trồng cây dược liệu được mở rộng, có đầu ra tốt, giá thu mua hợp lý, cây dược liệu sẽ là cây trồng giúp đồng bào các dân tộc huyện Nguyên Bình thoát nghèo nhanh và bền vững, đồng thời từng bước vươn lên làm giàu.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.