Quốc hội giám sát thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia ở Cao Bằng

Chiều 24/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tại cuộc giám sát, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, kiến nghị trong thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Cao Bằng đã được các đại biểu thảo luận, giải trình, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện ba chương trình.

Phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát, đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khẳng định, qua gần 3 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại địa phương được tăng cường đầu tư.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố và nâng cao.

Quang cảnh buổi giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát.

Tuy nhiên, việc thực hiện ba chương trình trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn, hạn chế, nhiều dự án vướng mắc thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến thực hiện các dự án phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình.

Năng lực, trình độ của một số cán bộ ở cấp cơ sở, nhất là cấp xã còn hạn chế. Một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Việc huy động vốn góp của dân vào việc xây dựng các công trình, dự án còn hạn chế. Xuất hiện tâm lý ngại thực hiện nhiệm vụ do sợ sai, né tránh trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở. Tiến độ thực hiện ba chương trình ở Cao Bằng còn chậm.

Để giải quyết những khó khăn, bất cập nêu trên, tỉnh Cao Bằng đã thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát, tổ chức các Hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình… Đối với các vướng mắc về thể chế, tỉnh Cao Bằng đã có kiến nghị với Chính phủ, với các bộ, ngành Trung ương.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát, các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững, nhưng cần chú trọng tính bền vững trong giảm nghèo. Tiến độ giải ngân vốn các chương trình chậm, giải ngân vốn năm 2022 chuyển sang và vốn năm 2023 mới đạt hơn 22%, trong đó, vốn sự nghiệp mới giải ngân được hơn 4%.

Đến nay, việc thực hiện ba chương trình tại địa phương chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do đó, tỉnh Cao Bằng cần quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, triển khai hiệu quả nguồn vốn được phân bổ.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng đã quyết liệt vào cuộc, có cách làm sáng tạo trong triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, đã từng bước thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân.

Cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn được tăng cường đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương giảm khá nhanh. Thu ngân sách năm 2022 tăng cao so với dự toán được giao. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng đầu năm 2023 đạt kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Cao Bằng phân tích, làm rõ nguyên nhân, tỷ lệ hộ cận nghèo tại địa phương tăng lên. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ba chương trình đã được phân bổ và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp nói riêng đang có tỷ lệ ngân thấp.

Địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảm nghèo; nâng cao tỷ lệ xã về đích nông thôn mới và chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Cao Bằng cần tiếp thu đầy đủ các gợi ý, kiến đóng góp của đoàn giám sát, bổ sung giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình. Trong đó, quan tâm hướng dẫn, giải ngân, hỗ trợ giải quyết vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất và tạo sinh kế cho đồng bào.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Cao Bằng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, trên tinh thần “tỉnh giúp huyện, giúp xã” đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, với đích đến là không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Trước đó, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Tổ giám sát số 1 và số 2 đã làm việc tại huyện Nguyên Bình và Trùng Khánh. Đoàn giám sát đã tặng quà cho 35 gia đình người có công, hộ nghèo ở huyện Trùng Khánh và Nguyên Bình.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.