Mở cửa thị trường Hàn Quốc cho nông sản

Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Hàn Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ 4 của Việt Nam. Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang Hàn Quốc tăng mạnh, trung bình đạt hơn 2 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2016-2023.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, sau khi VKFTA có hiệu lực vào cuối tháng 12/2015, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng trưởng rõ rệt. Kim ngạch xuất khẩu từ 585 triệu USD năm 2015 lên 787 triệu USD năm 2023, tăng 35%. Chuyên gia thị trường tôm (VASEP) Phùng Thị Kim Thu cho biết: Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm 37% tổng giá trị xuất khẩu. Việt Nam hiện đứng thứ 2 về cung cấp mực, bạch tuộc cho Hàn Quốc, sau Trung Quốc. Dự kiến xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng dương trong quý I/2024. Ngoài ra, tôm cũng là sản phẩm thủy sản chủ lực xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Thời gian tới, thị trường này sẽ vẫn là điểm đến của nhiều doanh nghiệp do có lợi thế vị trí địa lý gần, nhu cầu tiêu thụ ổn định, nhất là trong bối cảnh lạm phát khiến tiêu thụ giảm mạnh ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Mặt khác, khi giá cước vận tải biển đi Mỹ và châu Âu tăng vọt thì những thị trường gần hơn như Hàn Quốc sẽ có sức thu hút lớn đối với doanh nghiệp.

Năm 2023, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cà-phê từ Việt Nam, mức tăng 17,9% về lượng và tăng 16,3% về trị giá so với năm 2022, đạt 41,45 nghìn tấn, trị giá 93,35 triệu USD.

Cùng với thủy sản, các sản phẩm từ cây công nghiệp cũng có nhiều triển vọng xuất khẩu vào Hàn Quốc trong năm 2024. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), năm 2023, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cà-phê từ Việt Nam, mức tăng 17,9% về lượng và tăng 16,3% về trị giá so với năm 2022, đạt 41,45 nghìn tấn, trị giá 93,35 triệu USD. Thị phần cà-phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng từ 17,15% năm 2022 lên 21,52% trong năm 2023. Dự kiến doanh thu của thị trường cà-phê Hàn Quốc sẽ đạt 2,2 tỷ USD trong năm 2024.

Đây là cơ hội cho các nước sản xuất cà-phê trên thế giới đẩy mạnh xuất khẩu tới Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, hai tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ 3 của Việt Nam, đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng 61,7% về lượng và tăng 60,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng đối với mặt hàng rau quả, năm 2023, Hàn Quốc cũng trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch đạt 226 triệu USD, tăng 25% so với năm 2022. Thông tin từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho biết, theo báo cáo “Triển vọng nông nghiệp 2024” do Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc công bố vào giữa tháng 2/2024, nhập khẩu trái cây đông lạnh năm 2023 của Hàn Quốc là 64.000 tấn, tăng 6% so với năm 2022 (60.000 tấn). Năm 2024, nhập khẩu trái cây đông lạnh dự kiến sẽ tăng hơn nữa do Hàn Quốc áp dụng thuế hạn ngạch nhằm giảm hoặc miễn thuế đối với trái cây nhập khẩu để ổn định giá trái cây trong nước. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tìm cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu rau quả sang thị trường này, nhất là trái cây.

Trong tháng 2/2024, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang Hàn Quốc, mở ra cơ hội thị trường mới cho mặt hàng này. Theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, xoài là sản phẩm trái cây nhiệt đới được ưa chuộng và có nhu cầu tiêu thụ cao tại thị trường Hàn Quốc. Do đó, dư địa xuất khẩu xoài còn rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, cùng với xu thế chung, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp kiểm dịch động, thực vật, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thủy sản, trái cây, cà-phê.

Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến thị phần nông, lâm, thủy sản Việt Nam mới chỉ chiếm 4% trong tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Hàn Quốc năm 2023. Để thúc đẩy các hoạt động thương mại nông sản giữa hai nước, giữa tháng 3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức hội thảo “Tầm nhìn hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030”.

Theo đó, KOICA sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp Việt Nam thông qua nhiều dự án như: Cải thiện chuỗi giá trị, đẩy mạnh liên kết thị trường, tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu nhằm tạo ra những nông sản chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu và thị hiếu tiêu dùng của thị trường Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Nhà máy của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất, nhập khẩu Kiên Cường, tỉnh An Giang. (Ảnh PHÚ CƯỜNG)

Đẩy nhanh hoạt động sản xuất, xuất khẩu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 481/TB-VPCP ngày 14/9/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn.

Thể chế tạo bệ đỡ cho kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. (Ảnh có sử dụng AI)

Thể chế phải tạo động lực kinh tế đủ mạnh cho chuyển đổi xanh

Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đã trở thành điều kiện có tính sống còn để nền kinh tế Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh, tham gia hiệu quả và bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song trước hết cần một môi trường pháp lý đủ rõ và đủ sức để tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Lê Danh Lam)

Gỡ điểm nghẽn để vốn ngoại sớm đi vào dự án

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng gắn với chất lượng thể chế và tốc độ xử lý thủ tục, Bộ Tài chính đề xuất nới điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng thủ tục đầu tư đặc biệt ra ngoài các khu chức năng.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 17/9

Trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng, đồng thời điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 17/9.