Microsoft sẽ tách ứng dụng Teams khỏi bộ Office trên toàn thế giới

Microsoft ngày 1/4 cho biết sẽ tách ứng dụng trò chuyện và video Teams khỏi bộ ứng dụng văn phòng Office trên toàn cầu, 6 tháng sau khi có động thái tương tự ở châu Âu nhằm tránh bị Liên minh châu Âu (EU) phạt chống độc quyền.
(Nguồn: Varvid)
(Nguồn: Varvid)

Ủy ban châu Âu (EC) đang điều tra các sản phẩm Office và Teams của Microsoft sau khi nhận được khiếu nại vào năm 2020 từ ứng dụng nhắn tin văn phòng Slack thuộc sở hữu của công ty phần mềm Salesforce của Mỹ.

Microsoft đã bổ sung miễn phí Teams vào bộ Office 365 vào năm 2017. Ứng dụng này sau đó đã thế chân Skype for Business và trở nên phổ biến trong thời kỳ đại dịch, một phần nhờ tính năng họp trực tuyến qua video.

Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh của Microsoft cho rằng việc nhóm các sản phẩm này lại đã tạo cho Microsoft một lợi thế không công bằng. “Ông lớn” công nghệ này đã bắt đầu bán riêng Teams và Office tại EU và Thụy Sĩ vào ngày 1/10 năm ngoái.

Microsoft cho biết sẽ tung ra một dòng sản phẩm Microsoft 365 và Office 365 thương mại mới không bao gồm Teams ở các khu vực bên ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ, cùng với đó là một ứng dụng Teams độc lập mới (Teams Standalone).

Bắt đầu từ ngày 1/4, khách hàng có thể tiếp tục với hợp đồng hiện tại, nâng cấp hoặc chuyển sang các sản phẩm mới nói trên.

Với các khách hàng thương mại mới, giá gói Office không có Teams dao động từ 7,75-54,75 USD tùy thuộc vào loại sản phẩm, trong khi Teams Standalone sẽ có giá 5,25 USD. Các con số này có thể thay đổi tùy từng quốc gia và tiền tệ.

Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ kiện Microsoft vào năm 1998 vì đã lợi dụng vị thế nổi trội của nền tảng Windows để đàn áp sự cạnh tranh từ các trình duyệt web đối thủ, công ty này cuối cùng đã phải nhượng bộ, theo đó nới lỏng sự kiểm soát đối với những gì mà các nhà sản xuất máy tính có thể cài đặt trên các sản phẩm của họ.

Các trình duyệt web đối thủ đã trở nên phổ biến hơn nhiều kể từ sau sự thay đổi này. Nhưng giới phân tích cho rằng việc Microsoft tách rời Teams khỏi Office có thể sẽ không có các tác động lớn như vậy.

Sau khi Microsoft Teams được tách khỏi các bộ sản phẩm Microsoft 365 và Office Suites tại châu Âu vào tháng 10/2023, số người dùng nền tảng này hầu như không thay đổi, theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower.

Số người dùng hoạt động hàng tháng trên ứng dụng di động của Microsoft Teams trong quý 1 năm 2024 vẫn ở mức 19 triệu người như quý 4 năm 2023.

Chuyên gia phần mềm Gil Luria của công ty D.A. Davidson nhận định động thái trên có thể sẽ không loại bỏ được hoàn toàn sự thắt chặt kiểm soát về mặt quy định, nhưng việc nó cho thấy Microsoft sẵn sàng chủ động phối hợp như vậy có thể sẽ xoa dịu lập trường của giới quản lý.

Microsoft đã phải chịu các án phạt chống độc quyền tại EU lên đến 2,2 tỷ euro (2,4 tỷ USD) trong 10 năm qua cho việc nhóm hai hay nhiều sản phẩm lại với nhau. Lần này, Microsoft có nguy cơ bị phạt 10% doanh thu cả năm trên toàn cầu nếu được xác nhận là vi phạm luật chống độc quyền.

Báo cáo trước các nhà chức trách chống độc quyền của EU, Microsoft cho rằng công cụ tìm kiếm Google đang có được lợi thế cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh nhờ các bộ dữ liệu lớn và chip AI.

Microsoft đưa ra quan điểm trên khi Ủy ban châu Âu tiến hành tham vấn từ tháng 1/2024 về mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực AI tạo sinh.

AI tạo sinh là công nghệ có thể tạo ra các phản ứng như con người trước các lời nhắc bằng văn bản, với các ứng dụng như ChatGPT của OpenAI, công ty do Microsoft rót vốn và Gemini của Google.

Việc AI tạo sinh ngày càng phổ biến đã gây lo ngại về những thông tin sai lệch và tin giả. Trong báo cáo, Microsoft cho rằng, ngày nay, chỉ Google có được thế mạnh và sự độc lập ở mọi lớp AI, từ chip tới cửa hàng ứng dụng di động.

Các công ty khác sẽ phải phụ thuộc vào việc hợp tác để đổi mới và cạnh tranh. Theo Microsoft, chip AI của Google sẽ giúp tập đoàn này có được lợi thế cạnh tranh trong những năm tới, trong khi các bộ dữ liệu lớn về phần mềm sở hữu độc quyền từ Google Search Index và YouTube cho phép Google đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn Gemini.

Microsoft cho rằng YouTube cung cấp bộ nội dung video vượt trội, dựa trên 14 tỷ video theo ước tính. Google đã tiếp cận các nội dung như vậy, trong khi các nhà phát triển AI khác không có được điều này.

Trong khi đó, Google hy vọng nghiên cứu của Ủy ban châu Âu sẽ cho thấy có những công ty đang có cách tiếp cận tương tự đối với các dịch vụ AI.Microsoft, tập đoàn đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào OpenAI, đang nỗ lực xóa bỏ những lo ngại về các quan hệ hợp tác như vậy giữa các tập đoàn công nghệ lớn và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Google cho rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa vào các hình thức đầu tư và quan hệ hợp tác có thể mở đường để và mở rộng hoạt động.

Trong khi đó, theo các nguồn thạo tin, Microsoft và OpenAI đang lên kế hoạch cho một dự án trung tâm dữ liệu có thể trị giá tới 100 tỷ USD, trong đó bao gồm một siêu máy tính AI có tên “Stargate” sẽ ra mắt vào năm 2028.

Việc áp dụng nhanh chóng công nghệ AI tạo sinh đã dẫn đến nhu cầu tăng vọt về các trung tâm dữ liệu AI, vốn có khả năng xử lý các nhiệm vụ nâng cao hơn so với các trung tâm dữ liệu truyền thống. Song chi phí cho một trung tâm như vậy cũng dự kiến sẽ gấp 100 lần so với một số trung tâm dữ liệu lớn nhất hiện có.

Có thể bạn quan tâm

Lễ ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và MobiFone Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Mặt trận truyền thông số ở Vĩnh Long

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ số phục vụ đời sống nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã chủ động tiên phong, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. (Ảnh: FPT)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu

FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao tri thức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác góp phần tạo giải pháp thiết thực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Đại diện Viện VPI và Beicip-Franlab Asia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí. (Ảnh: VPI)

Tăng cường hợp tác nghiên cứu công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Beicip Technology Solutions Sdn. Bhd. (Beicip-Franlab Asia) đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

PILA (Việt Nam) ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore). (Ảnh: NGỌC ANH)

Thúc đẩy hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Trong tiến trình chuyển dịch sang môi trường số, việc xác thực danh tính, chứng từ và dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Bên cạnh hạ tầng kết nối và hạ tầng dữ liệu, các giao dịch số đòi hỏi một cơ chế kiểm chứng độc lập, nhanh chóng và bảo đảm tính tin cậy giữa các bên.

Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, kiến tạo các giá trị mới

Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.