Microsoft hỗ trợ thanh niên khuyết tật Việt Nam trong phong trào "Bình dân học vụ số"

Chương trình phát động phong trào "Bình dân học vụ số" cho thanh niên khuyết tật Việt Nam do Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đã diễn ra ngay tại văn phòng chính thức của Microsoft Việt Nam vào chiều 12/3. 
Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành (ngoài cùng bên trái) và các thành viên đầu tiên của đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ thanh niên khuyết tật.
Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành (ngoài cùng bên trái) và các thành viên đầu tiên của đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ thanh niên khuyết tật.

Theo kế hoạch, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật Việt Nam tham gia phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ có sự tham gia trực tiếp của Microsoft mà cụ thể là công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot với mục tiêu hỗ trợ những bạn trẻ kém may mắn giải quyết các "bài toán" thực tế trong đời sống, nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ, tạo dựng niềm tin phát triển bản thân.

Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, bà Nguyễn Quỳnh Trâm, chia sẻ: "Thế giới hiện có hơn 1 tỷ người khuyết tật. Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người khuyết tật có việc làm và được giáo dục luôn ở mức thấp, trong khi tỷ lệ người khuyết tật ở trong tình trạng đói nghèo lại cao".

Các đại biểu thanh niên khuyết tật tham dự chương trình.

Các đại biểu thanh niên khuyết tật tham dự chương trình.

Tuy nhiên, bà Trâm cho rằng, người khuyết tật vẫn là một trong những lực lượng lao động tài năng, chưa được khai thác lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Qua các nghiên cứu của Microsoft, 91% người khuyết tật tham gia khảo sát khẳng định Copilot là công cụ hỗ trợ hữu ích; 85% tin rằng Copilot có thể tạo ra môi trường làm việc hòa nhập hơn; 76% nhận định việc sử dụng công cụ này có thể giúp họ phát triển tốt hơn tại nơi làm việc.

Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam Nguyễn Quỳnh Trâm chia sẻ thông tin tại chương trình.

Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam Nguyễn Quỳnh Trâm chia sẻ thông tin tại chương trình.

Được biết, các hoạt động đồng hành mà Microsoft sẽ triển khai để hỗ trợ thanh niên khuyết tật Việt Nam sẽ kéo dài từ nay đến tháng 6/2025, gồm nhiều hoạt động cụ thể như khởi động chiến dịch, trang bị kỹ năng, phát triển tư duy... và khép lại là cuộc thi lập trình "Ứng dụng Copilot trong cuộc sống".

Theo Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành, dự báo 65% công việc hiện tại sẽ bị thay thế bởi công nghệ thực chất lại là cơ hội để thanh niên khuyết tật tiếp cận đào tạo số, hướng nghiệp, khởi nghiệp, kinh doanh trực tuyến, tham gia các hoạt động xã hội.

Anh Phạm Văn Thành giới thiệu về chương trình.

Anh Phạm Văn Thành giới thiệu về chương trình.

"Trung ương Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã xây dựng một mô hình đồng hành, quy tụ mạng lưới các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, an toàn và bảo mật thông tin, nhà sáng tạo nội dung số, vận động viên thể thao điện tử, chuyên gia đồ họa, lập trình... Các chuyên gia sẽ đào tạo từ những điều cơ bản, dễ ứng dụng nhất, tạo nền tảng để thanh niên khuyết tật tự học, nâng cao trình độ, cập nhật nội dung mới", anh Phạm Văn Thành nói.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.