Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh

Nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững". Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Unigroup cho rằng, với sự đồng hành này, doanh nhân thành phố sẽ nguyện chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Tiến sĩ Mai Hữu Tín trình bày tham luận tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ Mai Hữu Tín trình bày tham luận tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình bày tham luận tại phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Unigroup, bày tỏ sự tự hào và phấn khởi khi nhiệm kỳ này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững".

Chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp và Mặt trận Tổ quốc trong phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW (Nghị quyết 68) ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông Tín cho rằng, Nghị quyết 68 tiếp tục là một bước ngoặt lớn trong tư duy về vai trò của kinh tế tư nhân. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được nhìn nhận rõ ràng, chính thức và toàn diện như một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, chứ không chỉ là một bộ phận.

"Nói cách khác, công cuộc đổi mới từ năm 1986 mở cửa thị trường và xóa cơ chế bao cấp, còn Nghị quyết 68 đặt trọng tâm vào việc nâng cấp vị thế và khung pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân trong mô hình hiện hành", ông Tín cho biết.

Theo Tiến sĩ Tín, vai trò của doanh nghiệp tư nhân, của khối kinh tế tư nhân đã được thừa nhận một cách mạnh mẽ và đi kèm theo đó là những chính sách để lực lượng kinh tế tư nhân có thể phát triển nhanh, mạnh, xứng đáng với kỳ vọng phát triển cả đất nước trong giai đoạn tới. Với Nghị quyết 68 đã tạo ra sự thay đổi quan trọng về mặt nhận thức xã hội-chính trị và những yếu tố này đã làm tăng đáng kể niềm tin của khu vực kinh tế tư nhân. Những thay đổi có thể kể tới như: Thứ nhất, lần đầu tiên nhấn mạnh kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, với vai trò trung tâm trong tăng trưởng, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, chuyển từ khuyến khích kinh tế tư nhân sang phát triển kinh tế tư nhân chất lượng cao, không chỉ tăng số lượng doanh nghiệp mà còn tập trung vào năng suất, công nghệ, quản trị, thu hút nhân tài, chuỗi giá trị toàn cầu.

toan-canh-dai-hoi-8158.png
Toàn cảnh Đại hội.

Thứ ba, nhấn mạnh cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, với các điểm quan trọng như: cải cách quy định, thủ tục bảo vệ quyền tài sản, giảm rủi ro pháp lý minh bạch hơn trong phân bổ nguồn lực kiểm soát can thiệp hành chính, tránh lạm quyền

Thứ tư, doanh nhân là lực lượng quan trọng trong phát triển quốc gia. Vì vậy, cần có cơ chế hỗ trợ phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Từ sự thay đổi trên, có thể tạo ra bước nhảy vọt về năng suất và đổi mới. Đây thật sự là một trong những tín hiệu quan trọng nhất về chính sách kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2020–2030.

Chia sẻ về sự đồng hành của Mặt trận với cộng đồng doanh nghiệp, ông Tín cho rằng, đây là cơ hội để chúng ta có thể đem những vấn đề của thực tiễn cuộc sống, của doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng nhằm thay đổi chính sách phù hợp. Từ đó các chính sách có giá trị thực tế, gần hơn với người dân, doanh nghiệp và giúp cho những chính sách từ trên giấy có cơ hội đi vào cuộc sống một cách rõ ràng và hiệu quả.

Tiến sĩ Mai Hữu Tín tin tưởng khi tất cả các thành phần của xã hội cùng vào cuộc với ý thức đúng về vai trò của mình; cùng lắng nghe, giám sát, trao đổi, phản biện trên tinh thần xây dựng thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đưa đất nước Việt Nam đi thật nhanh để đạt mục tiêu nêu trên, thật sự trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác