Mang Tết ấm đến với bệnh nhi bảo hiểm y tế khó khăn

Chiều 11/2, tại Hà Nội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn đã đến thăm, tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Giám đốc Lê Hùng Sơn tặng quà đại diện bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh VSS)
Giám đốc Lê Hùng Sơn tặng quà đại diện bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh VSS)

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động nhiều năm qua.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn chia sẻ, chính sách bảo hiểm y tế luôn được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, bảo hiểm y tế đã và đang phát huy vai trò thiết thực trong việc giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, giúp người dân, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những bệnh viện tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi. Quỹ Bảo hiểm y tế đã và đang đồng hành hiệu quả cùng bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, góp phần mang lại cơ hội sống, niềm tin và hy vọng cho hàng nghìn cháu bệnh nhi và gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi năm Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả tiền điều trị cho 200.000 bệnh nhân bảo hiểm y tế, với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng năm 2025, Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả tiền điều trị cho 203.931 bệnh nhân bảo hiểm y tế, với số tiền hơn 1.150 tỷ đồng.

Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn thường xuyên triển khai các chương trình mang đậm tính nhân văn như “Tặng sổ bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ bảo hiểm y tế và mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn”. Những hoạt động này đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm; qua đó góp phần thiết thực hỗ trợ người yếu thế, củng cố niềm tin của nhân dân và khẳng định vai trò, trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Riêng trong năm 2025, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã huy động được 54,38 tỷ đồng trao tặng 4.048 sổ bảo hiểm xã hội, 181.007 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và 2.029 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng cho bệnh nhân bảo hiểm y tế.

25 suất quà đã được trao tặng đến 25 bệnh nhi phải ở lại điều trị trong dịp Tết Bính Ngọ. “Những phần quà được trao tặng tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng là tình cảm, là tấm lòng, là sự sẻ chia chân thành của viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với mong muốn góp thêm hơi ấm, mang đến cho các cháu và gia đình một cái Tết đủ đầy hơn về tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các cháu kiên cường vượt qua bệnh tật”, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn chia sẻ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi tới các bệnh nhi lời chúc sức khỏe, mong các cháu sớm bình phục để được trở về vòng tay yêu thương của gia đình.

Giám đốc Lê Hùng Sơn cũng mong người nhà của các bệnh nhi thật nhiều sức khỏe, niềm tin và nghị lực để đồng hành cùng các cháu trên chặng đường phía trước; đồng thời chúc tập thể lãnh đạo, y bác sĩ và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Thay mặt toàn thể bệnh nhi và cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã quan tâm, hỗ trợ đơn vị cũng như các bệnh nhi điều trị nội trú trong suốt nhiều năm qua. Nhờ có chế độ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, những hỗ trợ kịp thời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên các em nhỏ có thể yên tâm điều trị, các bố mẹ giảm gánh nặng tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. (Ảnh minh họa nhandan.vn)

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử đủ thông tin như bản giấy, tích hợp tài khoản VNelD mức độ 2

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số bảo hiểm xã hội duy nhất. Sổ được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia và được tích hợp với tài khoản VNelD mức độ 2, tài khoản VssID, chứa thông tin đầy đủ như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Sản xuất các sản phẩm dệt nhuộm tại Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh họa ÐĂNG DUY)

Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong năm 2026

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Chụp X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản hồi về việc giám định và thanh toán dịch vụ kỹ thuật hình ảnh

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa phù hợp bản chất của hướng dẫn y tế chuyên môn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày, nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

Rà soát việc cấp thuốc ngoại trú nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định để bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 374/2025/NĐ-CP về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định mới ban hành giữ nguyên mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương tháng với người lao động và 1% quỹ tiền lương tháng với người sử dụng lao động, nhưng phân định rõ nguồn đóng theo từng loại hình đơn vị. Đồng thời giảm tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với đơn vị sử dụng lao động khi sử dụng lao động khuyết tật.

Chiêu lừa đảo được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp"

Chiêu lừa đảo được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp"

Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường, hoặc nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp". Các thủ đoạn này đã khiến nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, bị mất tiền.

Hà Nội sẽ giảm dần chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt. (Ảnh minh họa: VNPost)

Hướng dẫn tặng quà Tết 300 nghìn đồng cho người nghỉ hưu ở Hà Nội

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội được tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 300 nghìn đồng. Kinh phí tặng quà được Ủy ban nhân dân các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội các cơ sở để tổ chức thực hiện.

Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế phản hồi về đề nghị mở rộng phạm vi chi trả, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị; phối hợp các bên liên quan triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.