Mang giáo dục STEM và nguồn nước sạch đến với trẻ em vùng biên giới Tuyên Quang

Chương trình mang đến cho học sinh vùng biên giới cơ hội tiếp cận với các hoạt động STEM sáng tạo thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục truyền cảm hứng; đồng thời hỗ trợ công trình nước sạch nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh tại Tuyên Quang.

Chương trình truyền thông “Em yêu STEM” và lễ bàn giao công trình nước sạch diễn ra tại Trường Tiểu học Sơn Vỹ, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: MSD)
Chương trình truyền thông “Em yêu STEM” và lễ bàn giao công trình nước sạch diễn ra tại Trường Tiểu học Sơn Vỹ, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: MSD)

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và thúc đẩy quyền được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và lớn lên trong môi trường an toàn của trẻ em, ngày 22/5, tại Trường Tiểu học Sơn Vỹ, tỉnh Tuyên Quang, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) tổ chức chương trình truyền thông “Em yêu STEM” và lễ bàn giao công trình nước sạch trong khuôn khổ dự án STEMKidVN 2026, với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn 3M.

Chương trình STEMKidVN hướng tới thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa trẻ em nông thôn và thành thị bằng những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Thông qua các bộ công cụ học tập, hoạt động trải nghiệm, chương trình đào tạo và thử thách sáng tạo, dự án góp phần nuôi dưỡng sự tò mò, khả năng sáng tạo và sự tự tin của trẻ em trong tiếp cận khoa học và công nghệ.

thuchanhstem.jpg
Các bạn học sinh được thực hành STEM với những vật dụng quen thuộc hằng ngày.

Cùng với các hoạt động giáo dục STEM, công trình nước sạch được bàn giao tại trường Tiểu học Sơn Vỹ sẽ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh học đường, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho học sinh và giáo viên. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm bảo đảm quyền được tiếp cận môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em vùng cao.

Đáng chú ý, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại chương trình, các hoạt động khám phá khoa học, thực hành thí nghiệm và trò chơi sáng tạo không chỉ giúp các em tiếp cận kiến thức theo phương pháp học qua trải nghiệm, mà còn góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và sự tự tin trong học tập.

traoqua.jpg
Những món quà nhỏ khơi dậy niềm yêu thích khoa học dành cho các bạn học sinh từ STEMKidVN 2026.

Chương trình được thiết kế với mong muốn tạo ra một không gian học tập tích cực, nơi trẻ em vùng biên giới có cơ hội khám phá khoa học công nghệ theo cách gần gũi, truyền cảm hứng và phù hợp với bối cảnh địa phương. Đây cũng là một phần trong nỗ lực thúc đẩy quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em ở các khu vực còn nhiều khó khăn.

Thông qua các trải nghiệm giáo dục tích cực và không gian tương tác thân thiện, chương trình hướng tới việc tạo điều kiện để các em được khám phá, được lắng nghe và được phát huy tối đa tiềm năng của mình.

nuocsach.jpg
Dự án STEMKidVN 2025 trao tặng công trình nước đến trường Tiểu học Sơn Vỹ, Tuyên Quang.

Dịp này, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD bày tỏ tin tưởng, mọi trẻ em, dù ở thành thị hay vùng biên giới, đều xứng đáng được tiếp cận môi trường học tập truyền cảm hứng, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tri thức. STEM không chỉ là kiến thức khoa học mà còn là cơ hội để trẻ em nuôi dưỡng sự sáng tạo, tự tin và kỹ năng cho tương lai, từ đó, mang đến cho các em không chỉ những trải nghiệm học tập mới mẻ mà còn cả sự quan tâm, đồng hành và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Cũng dịp này, thầy Nguyễn Hải Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Vỹ cho rằng, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên lớn lao đối với học sinh và giáo viên vùng cao, giúp các em có thêm động lực học tập và tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

STEMKidVN là sáng kiến giáo dục cộng đồng nhằm mang đến những trải nghiệm STEM thực tiễn, sáng tạo và toàn diện cho học sinh và giáo viên tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa và cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Dự án hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách giáo dục STEM cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các tỉnh còn nhiều khó khăn, đồng thời tăng cường năng lực cho giáo viên và hệ thống giáo dục địa phương trong việc tích hợp STEM vào hoạt động dạy học và ngoại khóa.

Có thể bạn quan tâm

Trường nội trú liên cấp Sín Thầu hiện đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ, đang được chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị các tổ chức, đơn vị hỗ trợ nhân lực thi công và hoàn thiện.

Điện Biên đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng và đưa 9 trường nội trú liên cấp vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công văn đề nghị hỗ trợ nhân lực tham gia thi công, hoàn thiện xây dựng các trường.

Những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ là điểm đến hấp dẫn cho du khách khi tới Cốc San.

Mở hướng phát triển du lịch từ những tiềm năng sẵn có

Sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hoạt động ổn định, xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) xác định hướng phát triển phù hợp trong giai đoạn mới. Trong đó, du lịch được xem là lĩnh vực còn nhiều dư địa, có khả năng tạo sinh kế ổn định cho người dân, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với đông đảo du khách.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than (Lai Châu) đến nơi an toàn. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Chủ động ứng phó mưa lớn tại 7 tỉnh miền núi phía bắc

Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân 7 tỉnh miền núi phía bắc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại do ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Cung đường Giải đua xe đạp địa hình “Mường Bo X-Rice vút bay trên sóng lúa vàng” uốn lượn qua những thửa ruộng bậc thang tươi đẹp.

Lào Cai: Hấp dẫn Giải đua xe đạp địa hình “Mường Bo X-Rice vút bay trên sóng lúa vàng”

Qua cung đường đua trải dài trên những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, Giải đua xe đạp địa hình “Mường Bo X-Rice vút bay trên sóng lúa vàng” đã lan tỏa hình ảnh du lịch Mường Bo (tỉnh Lào Cai) đến với đông đảo người dân và du khách, góp phần tạo nên sân chơi thể thao hấp dẫn, quảng bá vẻ đẹp vùng đất và con người nơi đây.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Điện Biên dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tiếp nối truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, chiều 25/7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành kính dâng hương, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng, liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình.

Lan tỏa giá trị quả Na và Nông sản Lạng Sơn

Ngày 25/7, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, xã Chi Lăng, xã Cai Kinh tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực tỉnh Lạng Sơn qua thương mại điện tử với chủ đề: "Na và Nông sản Lạng Sơn - Lan tỏa giá trị, thương hiệu vươn xa".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: THANH GIANG)

Điện Biên cần có tư duy đột phá, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Sáng 25/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng… trên địa bàn.

Sau khi hoàn thành lấy mẫu, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên lại tỉ mỉ hoàn nguyên từng phần mộ, bảo đảm trang nghiêm, cẩn trọng.

Nỗ lực đưa các anh trở về

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Khai quật, lấy mẫu tại 5.494 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính và tìm kiếm, cất bốc, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.