Bắt đầu thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập từ ngày 23/7, đến chiều 27/7, Đội công tác lấy mẫu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại hơn 90 phần mộ.
Hiện tại, các công đoạn khai quật ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập đang rất khó khăn vì biến đổi địa chất. Các phần mộ trong nghĩa trang đã qua nhiều lần nâng cấp, cải tạo nên kết cấu các lớp gạch, vữa trong từng phần mộ không giống nhau. Cộng với ảnh hưởng thời tiết, nhiều ngày mưa dồn ở Điện Biên khiến nước mạch ngầm rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến công đoạn đào, lấy mẫu.
Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Hầu hết các phần mộ đều có các lớp tấm đan bê tông mặt; chiều sâu các phần mộ trung bình từ 1,5-1,7m mới tới tiểu, trong khi nước mạch ngầm tràn vào nhiều. Cán bộ, chiến sĩ phải dùng ca nhựa múc nước trong các phần mộ ra trong khi nước mạch ngầm liên tục tràn vào.
Trực tiếp thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (chiều 7/7), Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, đề nghị bộ phận chuyên môn phải quan tâm trang bị thêm dụng cụ, thiết bị để chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.
Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn, Đại tá Vương Đình Hòa đề nghị từng cán bộ, chiến sĩ được giao thực hiện nhiệm vụ phải nỗ lực, khắc phục khó khăn thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra.
Nghệ An nỗ lực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Quan sát của phóng viên, việc khai quật, lấy mẫu của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên vô cùng vất vả, vì các công đoạn đều phải thực hiện thủ công, từ khâu khai quật mộ, đến bới đất tìm mẫu rồi sau đó lại hoàn nguyên.
Như đã thông tin, Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập nằm trên địa bàn xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.
Nghĩa trang Độc Lập có 2.432 phần mộ, trong đó có 2.042 mộ chưa xác định danh tính cần lấy mẫu hài cốt. Nghĩa trang Độc Lập được hình thành từ năm 1958-1959, cùng thời gian với Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, đến nay qua nhiều lần chỉnh trang, nâng cấp nên địa chất tại nghĩa trang thay đổi nhiều.