Mận tam hoa Bắc Hà vẫn đến được với người tiêu dùng Thủ đô

Hiện nay đang bước vào mùa thu hoach mận tam hoa và một số nông của tỉnh Lào Cai. Nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm đã được thực hiện để hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Tới đây, mận tam hoa Bắc Hà cùng nhiều nông sản an toàn tỉnh Lào Cai sẽ nhanh chóng đến với người tiêu dùng Thủ đô thông qua các kênh bán lẻ cả trực tuyến và trực tiếp.

Mận tam hoa Bắc Hà và nhiều nông sản được bày bán tại Trung tâm Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.
Mận tam hoa Bắc Hà và nhiều nông sản được bày bán tại Trung tâm Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.

Tháng 6 là thời gian thu hoạch rộ mận tam hoa

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Lào Cai, tổng diện tích cây ăn quả ôn đới tại Lào Cai đang cho thu hoạch hiện nay là 771ha/2.800ha, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn. Trong đó, nổi bật là các loại trái cây đặc sản như mận Tam Hoa, lê VH6, mận địa phương… Ngoài ra, Lào Cai còn diện tích rau, hoa quả khác khoảng 4.955ha, sản lượng ước đạt trên 60.000 tấn trong tổng số 151.000 tấn kế hoạch năm.

Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến Kết nối tiêu thụ mận tam hoa và nông sản an toàn tỉnh Lào Cai đã diễn ra ở hai điểm cầu Hà Nội và Lào Cai, ngày 11-6, ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai cho biết: Riêng sản phẩm mận Tam hoa hiện tổng diện tích cho thu hoạch là 308ha, năng suất trung bình đạt từ 8 -11,62 tấn/ha, sản lượng ước đạt 3.560 tấn, thời gian thu hoạch rộ trong tháng 6. Hiện tại Lào Cai đã tiêu thụ được 962 tấn.

“Bước đầu đã có 49 đơn mua hàng qua sàn thương mại điện tử Postmart, Voso.vn giá bán mận dao động từ 5.000 đồng - 45.000 đồng/kg tùy theo từng loại, hiện tại còn 2.598 tấn chưa tiêu thụ, trong đó dự kiến tiêu thụ tại địa phương là 898 tấn, sản lượng cần kết nối tiêu thụ ngoài tỉnh 1.700 tấn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá mận giảm từ 20-30% so với năm 2020”, ông Đỗ Văn Duy nói.

Dịch bệnh phức tạp mận tam hoa Bắc Hà vẫn đến được với người tiêu dùng Thủ đô -0
Tổng diện tích cây ăn quả ôn đới tại Lào Cai đang cho thu hoạch hiện nay là 771ha/2.800ha. 

Về các loại rau quả khác, do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, một số sản phẩm rau, củ, quả (su su, bắp cải trái vụ, củ cải...) đang vào vụ thu hoạch có giá giảm khoảng 20% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát và gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Đặc biệt, thời điểm hiện tại dự kiến có khoảng 170ha su su, sản lượng ước đạt 8.500 tấn, bắt đầu cho thu hoạch từ cuối tháng 5. Thời gian thu hoạch cao điểm từ 1.7 đến 15.9, sản lượng khoảng 60-70 tấn/ngày.

“Thị trường tiêu thụ su su đến 90% là ngoại tỉnh tại các khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội…, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, việc tiêu thụ đang rất khó khăn”, ông Đỗ Văn Duy nói.

Cùng với mặt hàng mận, lê, su su, tỉnh Lào Cai còn nhiều loại nông sản, đặc sản khác như cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm); chè, cây dược liệu, hoa quả các loại… với sản lượng lớn cần được tiêu thụ.

Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản Lào Cai

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ NN-PTNT cho biết: Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” được Bộ NN-PTNT chỉ đạo thực hiện. Chương trình nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm trên cả nước, tránh bị đứt gẫy chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời đóng góp vào việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và nêu cao tinh thần “Nâng niu nông sản Việt - Nâng niu tâm hồn Việt - Nâng niu giá trị Việt” của người tiêu dùng

Dịch bệnh phức tạp mận tam hoa Bắc Hà vẫn đến được với người tiêu dùng Thủ đô -0
Ký biên bản ghi nhớ về việc bao tiêu nông sản giữa các doanh nghiệp với đại diện tỉnh Lào Cai.

“Hội nghị hôm nay là sự kiện tiếp ngày sau hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang được tổ chức ngày 1-6, trước đó. Ngay sau hội nghị này, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản cho các mặt hàng khác, địa phương khác. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tạm thời để giải phóng các điểm ùn ứ nông sản cục bộ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Về lâu dài, Bộ cùng hệ thống của mình sẽ thiết lập một hệ thống thông tin, dữ liệu đầu cung từ quy mô, sản lượng, thời điểm thu hoạch, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc… và cung cấp thường xuyên cho các hệ thống bán lẻ, hệ thống phân phối lớn”, ông Hồ khẳng định.

"Hệ thống bán lẻ, hệ thống phân phối lớn sẽ tiếp nhận và xử lý những dữ liệu đó để xây dựng kế hoạch kinh doanh, kết nối tiêu thụ bài bản hơn. Tránh tình trạng khi nông dân thu hoạch xong rồi thì chúng ta mới tìm chỗ để bán", ông Đào Văn Hồ nói.

Ngay trong khuôn khổ Hội nghị, doanh nghiệp, chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội như: Công ty Cổ phần FoodHub Vietnam, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm, hệ thống app mua bán nông sản EAT DELI... đã ký biên bản ghi nhớ về việc bao tiêu nông sản với phía Lào Cai, các nội dung hợp tác sẽ được các bên thống nhất cụ thể bằng các hợp đồng với từng loại sản phẩm, hứa hẹn các sản phẩm tham gia kết nối sẽ sớm có mặt tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài Kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như “bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.