Mãn nhãn với màn trình diễn dù lượn tại huyện đảo Cô Tô

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961-9/5/2025) và hướng đến 135 năm kỷ niệm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025), ngày 10/5, tại huyện đảo Cô Tô đã diễn ra hoạt động trình diễn dù lượn thu hút nhiều người dân, du khách đến chiêm ngưỡng, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cô Tô đến bạn bè trong nước và quốc tế .
Các chiếc dù bay bay lượn giữa biển trời Đông Bắc.
Các chiếc dù bay bay lượn giữa biển trời Đông Bắc.

Màn trình diễn dù lượn đặc sắc này do Sky Rider Team, các thành viên đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực phía bắc thực hiện. Sau 2 năm, đây là lần thứ 2, Sky Rider Team quay trở lại Cô Tô để trình diễn.

Màn trình diễn đã thu hút đông đảo người dân, du khách tập trung tại khu vực Quảng trường Di tích quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô để ngắm nhìn khoảnh khắc những chiếc dù lượn chao liệng.

Các phi công đã trình diễn nhiều kỹ thuật khó trên không, xếp hàng theo đội hình với độ cao từ 50 đến 100m so với mực nước biển.

Đội hình trình diễn gồm 6 chiếc dù lượn gắn mô tơ, xuất phát từ bãi tắm Hồng Vàn (xã Đồng Tiến) bay 4km đến Quảng trường.

Tất cả đều kéo theo cờ Đảng và Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời khiến nhiều người thích thú xen lẫn tự hào. Khi đoàn hạ cánh an toàn trong tiếng vỗ tay, hò reo chúc mừng của người dân và du khách.

Người dân và du khách thích thú chiêm ngưỡng màn trình diễn của các thành viên của Sky Rider Team.

Người dân và du khách thích thú chiêm ngưỡng màn trình diễn của các thành viên của Sky Rider Team.

Anh Vũ Tuấn Dũng, thành viên của Sky Rider Team chia sẻ: “Cô Tô là vùng biển đảo vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc, trong không khí kỷ niệm những ngày lễ lớn, chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu đất nước và tự hào dân tộc đến mọi người; đồng thời tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá du lịch Cô Tô đến bạn bè trong nước và quốc tế”.

6 chiếc dù lượn chao liệng giữa khung cảnh biển đảo tươi đẹp của Cô Tô.

6 chiếc dù lượn chao liệng giữa khung cảnh biển đảo tươi đẹp của Cô Tô.

Từ độ cao khoảng 200 mét, toàn bộ đảo Cô Tô hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động. Những rặng phi lao trải dài ven biển, những mái nhà đỏ tươi ẩn hiện dưới tán cây xanh, và xa xa là các đảo nhỏ như Cô Tô Con, đảo Thanh Lân... trông như những viên ngọc lấp lánh trên mặt nước. Gió biển mát rượi lướt qua tai, nắng vàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng óng ả. Được thả mình vào không gian rộng lớn, tự do như một cánh chim giữa trời xanh là cảm giác vừa choáng ngợp vừa bình yên.

Tất cả các 6 chiếc dù lượn đều kéo theo cờ Đảng và Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời Cô Tô.

Tất cả các 6 chiếc dù lượn đều kéo theo cờ Đảng và Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời Cô Tô.

Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa, Du lịch-Khoa học và Công nghệ huyện Cô Tô cho biết: “Hoạt động bay dù lượn tại Cô Tô mang đến trải nghiệm độc đáo và ấn tượng mạnh mẽ cho du khách. Từ trên cao, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời xanh ngắt, những bãi cát trắng mịn và vẻ đẹp hoang sơ của đảo. Đây không chỉ là trò chơi thể thao mạo hiểm hấp dẫn mà còn là điểm nhấn nổi bật trong chương trình thu hút du lịch, góp phần tạo dấu ấn khác biệt cho Cô Tô trên bản đồ du lịch biển Việt Nam”.

Đông đảo người dân và du khách thích thú chụp ảnh ghi lại màn trình diễn tuyệt vời này.

Đông đảo người dân và du khách thích thú chụp ảnh ghi lại màn trình diễn tuyệt vời này.

Nếu có dịp đến Cô Tô, các bạn hãy một lần thử dù lượn bay trên bầu trời để được nhìn ngắm vẻ đẹp hoang sơ từ một góc nhìn đầy mới mẻ; Một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và ấn tượng đối với mỗi du khách khi được trải nghiệm trên đảo ngọc Cô Tô.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.