Kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

Ngày 9/5, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961-9/5/2025).
Lễ thượng cờ trên đảo Cô Tô nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)
Lễ thượng cờ trên đảo Cô Tô nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Trên nền Quốc ca hùng tráng, lá cờ Tổ quốc rộng 4,5m, dài 6,2m được kéo lên đỉnh Kỳ đài cao 29,7m.

Tại Lễ thượng cờ, các đại biểu, người dân, du khách đã cùng nhau hát vang Quốc ca, thắp hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dành một phút tưởng niệm Người.

Các đại biểu dự Lễ thượng cờ trên đảo Cô Tô nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Các đại biểu dự Lễ thượng cờ trên đảo Cô Tô nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô cho biết, điểm đặc biệt của Lễ thượng cờ, chào cờ và hát Quốc ca lần này là được triển khai đồng thời ở cả 3 điểm đảo đều có cột cờ chủ quyền Tổ quốc gồm khuôn viên Quảng trường Di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; khuôn viên Cột cờ Tổ quốc xã Thanh Lân; khuôn viên Cột cờ Tổ quốc thôn đảo Trần.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, số lượng người tham gia Lễ thượng cờ tại cả 3 điểm đảo lên đến hơn 2.000 người (đông nhất từ trước đến nay) gồm: các lãnh đạo huyện, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; lực lượng dân quân tự vệ; đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh và đông đảo nhân dân cùng du khách.

Lễ thượng cờ, chào cờ và hát Quốc ca trên đảo tiền tiêu Cô Tô không chỉ là lời khẳng định chủ quyền quốc gia, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình và phát triển bền vững của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quang cảnh Lễ Thượng cờ tại xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh). (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Quang cảnh Lễ Thượng cờ tại xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh). (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Quang cảnh lễ chào cờ tại đảo Trần, huyện Cô Tô (Quảng Ninh). (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Quang cảnh lễ chào cờ tại đảo Trần, huyện Cô Tô (Quảng Ninh). (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Hoạt động góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; giáo dục về truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương, biển đảo và khơi dậy ý thức, trách nhiệm, lòng tự hào của mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân trên đảo Cô Tô nói riêng trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Huyện đảo Cô Tô có vị trí chiến lược trong vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Với tiềm năng và vị trí quan trọng đó, ngày 9/5/1961, quân và dân đảo Cô Tô đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm.

Tại đây, Bác đã thăm hỏi động viên chiến sĩ, đồng bào Cô Tô. Người căn dặn, động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, ra sức chăn nuôi, đẩy mạnh nghề cá, nuôi dưỡng và bảo vệ các loài hải sản quý, trồng nhiều cây ăn quả và cây lấy gỗ, khuyên các cháu học sinh chăm ngoan, học tập tốt...

Đặc biệt, Bác rất quan tâm tới đời sống của nhân dân trên đảo. Người căn dặn: “Đồng bào phải đoàn kết chặt chẽ, phải hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, phải cố gắng hơn nữa để làm cho đời sống no ấm, vui tươi hơn nữa”.

Nghi lễ thượng cờ trên đảo Cô Tô nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Nghi lthượng cờ trên đảo Cô Tô nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

64 năm kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo, Cô Tô đang nỗ lực hướng tới trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo cấp quốc gia hiện đại, từng bước vươn mình trở thành đảo Ngọc ở vùng Đông Bắc Tổ quốc như lời Bác Hồ đã từng mong muốn. Mỗi người dân Cô Tô sẽ là một cột mốc văn hóa, một chiến sĩ kiên cường bám trụ bảo vệ, xây dựng đảo tiền tiêu phía đông bắc của Tổ quốc giàu đẹp, văn minh.

Từ một huyện đảo nghèo, kinh tế chậm phát triển, thiếu thốn mọi bề, đến nay Cô Tô đã có điện lưới quốc gia, nước ngọt, hệ thống tàu khách, tàu vận tải phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn duy trì ở mức cao từ 15 đến 16%/năm, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng mạnh mẽ sang ngành dịch vụ du lịch.

Kinh tế biển được đầu tư phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện theo hướng bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khuyến khích hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng giáo dục đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện rõ rệt, toàn huyện không còn hộ nghèo. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biển đảo được giữ vững.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Các đại biểu dự lễ dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương. (Ảnh: PHƯƠNG MẾN)

Năm 2025, Cô Tô đặt mục tiêu đón hơn 300.000 lượt khách, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua chủ trương thành lập Đặc khu Cô Tô.

Theo đó, huyện đảo Cô Tô sẽ sáp nhập toàn bộ 2 xã và 1 thị trấn hiện có để hình thành một đặc khu hành chính mới có tên gọi là Đặc khu Cô Tô trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng huyện Cô Tô thành Đặc khu và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến, xã Thanh Lân).

Đặc khu Cô Tô sau khi được thành lập có diện tích 5.368ha, quy mô dân số 7.151 người, giữ nguyên phạm vi địa giới hành chính hiện tại của huyện. Việc thành lập Đặc khu Cô Tô sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đảo này.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.