Mâm cơm giỗ Bác Hồ trong ngày Tết Độc lập ở Lệ Thủy

Cứ vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sinh sống khắp mọi miền đất nước trở về quê hương đoàn tụ với gia đình và dự lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Dịp này, nhiều gia đình làm mâm cơm để giỗ Bác Hồ trong Tết Độc lập. Đây là nét văn hóa độc đáo thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với Bác Hồ của người dân trên quê hương Lệ Thủy anh hùng.
Hôm nay, ông Đặng Đình Thuận (81 tuổi) ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) dậy sớm để lau dọn bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm giỗ Bác Hồ.
Hôm nay, ông Đặng Đình Thuận (81 tuổi) ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) dậy sớm để lau dọn bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm giỗ Bác Hồ.

Theo các cụ cao tuổi ở huyện Lệ Thủy, việc tổ chức mâm cơm mừng Tết Độc lập của người dân nơi đây được hình thành sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Từ đó đến nay, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, nhiều người dân trong huyện làm mâm cơm mừng Tết Độc lập, trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân xứ Lệ.

Ra vườn nhà, ông bà Đặng Đình Thuận chọn trái bưởi ngon nhất để đặt lên bàn thờ Bác Hồ.

Ra vườn nhà, ông bà Đặng Đình Thuận chọn trái bưởi ngon nhất để đặt lên bàn thờ Bác Hồ.

Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, người dân Lệ Thủy đã lập bàn thờ Bác và dâng lễ giỗ Bác hằng năm vào dịp Quốc khánh 2/9, thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đối với công lao to lớn của Người.

Dâu da là thứ quả không thể thiếu ở Lệ Thủy trong dịp Tết Độc lập cũng được ông bà lựa chọn những chùm quả to, đều để dâng lên bàn thờ Bác.

Dâu da là thứ quả không thể thiếu ở Lệ Thủy trong dịp Tết Độc lập cũng được ông bà lựa chọn những chùm quả to, đều để dâng lên bàn thờ Bác.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 2/9, gia đình ông Đặng Đình Thuận, ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại sửa soạn mâm cơm để giỗ Bác Hồ trong ngày Tết Độc lập. Không ai bảo ai, ông bà, con cháu mỗi người một việc chuẩn bị mâm cơm giỗ Bác.

Ông Đặng Đình Thuận chia sẻ: “Gia đình chúng tôi tổ chức một mâm cơm ghi nhớ công ơn của Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đây cũng là dịp để các con cháu đi xa về đoàn tụ để hưởng phúc lộc của đất nước, gia đình”.

Những người con trong gia đình thì chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ với các sản vật quê hương.

Những người con trong gia đình thì chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ với các sản vật quê hương.

Mâm cơm mừng ngày Tết Độc lập của người dân Lệ Thủy tuy đơn sơ, dân dã nhưng đầy đủ những sản vật của vùng quê sông nước. Sau lễ giỗ Bác, các thành viên trong gia đình sum vầy bên mâm cơm và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong ngày Tết Độc lập.

Mâm cơm giỗ Bác Hồ được các thành viên trong gia đình ông Đặng Đình Thuần dâng lên bằng tấm lòng thành kính.

Mâm cơm giỗ Bác Hồ được các thành viên trong gia đình ông Đặng Đình Thuần dâng lên bằng tấm lòng thành kính.

Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Lệ Thủy Dương Văn Bình cho biết, hằng năm cứ mỗi dịp Quốc khánh, người dân Lệ Thủy thường làm mâm cúng tổ tiên cũng là để giỗ Bác Hồ, đây là một trong những nét đẹp truyền thống thể hiện những tình cảm, sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Phòng Văn hóa-Thông tin huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân lưu giữ, phát huy những giá trị truyền thống và nét đẹp văn hóa của quê hương, cũng như những tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Thuần cho biết, vào Tết Độc lập hằng năm, gia đình đều làm mâm cơm giỗ Bác để thể hiện sự kính yêu và tri ân công lao to lớn của Người.

Ông Thuần cho biết, vào Tết Độc lập hằng năm, gia đình đều làm mâm cơm giỗ Bác để thể hiện sự kính yêu và tri ân công lao to lớn của Người.

Đối với người dân Lệ Thủy, việc thờ cúng Bác Hồ không chỉ tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Người mà còn để giáo dục truyền thống, đạo lý cho con cháu.

Đối với người dân Lệ Thủy, việc thờ cúng Bác Hồ không chỉ tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Người mà còn để giáo dục truyền thống, đạo lý cho con cháu.

Bên cạnh ảnh Bác Hồ, những năm gần đây, nhiều gia đình còn đặt ảnh thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy.

Bên cạnh ảnh Bác Hồ, những năm gần đây, nhiều gia đình còn đặt ảnh thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy.

Sau mâm cơm giỗ Bác Hồ là dịp cả gia đình quây quần bên nhau, sum họp mừng Tết Độc lập sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sau mâm cơm giỗ Bác Hồ là dịp cả gia đình quây quần bên nhau, sum họp mừng Tết Độc lập sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.