Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Abyei tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), Đội Công binh số 3 của Việt Nam tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) đã hưởng ứng tham gia chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh, sống bền vững trong khu vực đóng quân và cộng đồng sở tại.

Đội Công binh số 3 của Việt Nam trồng cây xanh trong khuôn viên doanh trại.
Đội Công binh số 3 của Việt Nam trồng cây xanh trong khuôn viên doanh trại.

Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2025 là “Phục hồi thiên nhiên vì một tương lai bền vững”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý hiệu quả rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa - một vấn đề nghiêm trọng đang đe dọa môi trường sống tại nhiều quốc gia.

Trên tinh thần đó, Phái bộ UNISFA đã phát động chiến dịch hưởng ứng rộng rãi với sự tham gia của các đơn vị quân sự, dân sự quốc tế và lực lượng gìn giữ hòa bình đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Đội Công binh số 3 Việt Nam.

moi-truong-4.jpg
Lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam cùng các đơn vị thuộc Phái bộ UNISFA tham gia tuần hành vì môi trường.

Chuỗi hoạt động bắt đầu từ những ngày đầu tháng 6 với chiến dịch tuyên truyền vệ sinh môi trường và thu gom rác thải nhựa tại khu vực chợ Mul Mul - một địa điểm đông dân cư, thường xuyên phát sinh rác thải sinh hoạt.

Ngày 5/6, lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới được tổ chức trang trọng tại trụ sở Phái bộ UNISFA. Phát biểu tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Phái bộ khẳng định: “Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ quyết định diện mạo của hành tinh ngày mai. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực, bền bỉ của các lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ trong bảo đảm an ninh mà còn trong gìn giữ hệ sinh thái chung”.

Ngay sau lễ phát động là hoạt động tuần hành vì môi trường, kết hợp gom nhặt rác và trồng cây xanh dọc các trục đường trong khu vực doanh trại Phái bộ. Hàng trăm cán bộ, nhân viên quốc tế đã sôi nổi tham gia, tạo nên hình ảnh đẹp về sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm chung đối với môi trường toàn cầu.

moi-truong-3.jpg
Các thành viên Đội Công binh số 3 tích cực gom nhặt rác và trồng cây xanh dọc các trục đường trong khu vực doanh trại.

Trong các hoạt động đó, Đội Công binh số 3 của Việt Nam không chỉ đóng vai trò tích cực mà còn đi đầu trong công tác tổ chức, triển khai. Đơn vị đã huy động quân số, chia thành nhiều nhóm chuyên trách vừa tham gia trong Phái bộ, vừa hoạt động trong đơn vị như: thu gom rác, tuyên truyền, trồng cây, vận chuyển rác thải nhựa về nơi xử lý.

Bên cạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Đội Công binh số 3 đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống của người dân Abyei.

Các hoạt động dân vận nổi bật gồm: tặng trang thiết bị và vật chất phục vụ giáo dục cho các nhà trường tại địa phương; cải tạo cơ sở hạ tầng của Bộ Thông tin, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Abyei giúp người dân có điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng. Nâng cấp các tuyến đường dân sinh, hỗ trợ kết nối giữa các khu dân cư, cải thiện giao thông nông thôn. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền y tế, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong các vùng hậu xung đột.

moi-truong-2-325.jpg
Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ của Đội Công binh số 3 thu hoạch hoa đậu biếc để làm bánh.

Trung tá Nguyễn Duy Nam - Phân Đội trưởng Phân Đội hậu cần-bảo đảm cho biết: Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới thể hiện rõ cam kết của Đội Công binh số 3 không chỉ trong việc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, mà còn góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ môi trường. Mặc dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, cùng với sự hạn chế về nhận thức về môi trường của người dân Abyei nhưng nhờ sự phối hợp giữa các lực lượng, các hoạt động bảo vệ môi trường vẫn đạt được những chuyển biến tích cực.

Đại úy Nguyễn Thị Thúy Hà - nhân viên điều dưỡng Bệnh viện cấp 1 chia sẻ: “Là một nữ quân nhân tham gia hoạt động môi trường tại địa bàn khó khăn, tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào một việc lớn - gìn giữ màu xanh của môi trường. Tham gia hoạt động hôm nay, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết giữa các đồng đội, và đặc biệt là sự quan tâm, hào hứng từ người dân địa phương, nhất là các em nhỏ. Những ánh mắt háo hức khi được cùng chúng tôi trồng cây đã tiếp thêm động lực cho tôi”.

4.jpg
Hàng trăm cán bộ, nhân viên quốc tế đã sôi nổi tham gia, tạo nên hình ảnh đẹp về sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm chung đối với môi trường toàn cầu.

Theo Đội Công binh số 3, để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, mỗi hành động nhỏ như một buổi tuyên truyền hay một tấm gương dọn rác đều có thể tạo ra thay đổi. Thông qua những hoạt động cụ thể, đầy trách nhiệm và sáng tạo, Đội Công binh số 3 không chỉ để lại dấu ấn về một lực lượng gìn giữ hòa bình chuyên nghiệp mà còn là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh Việt Nam vì hòa bình, vì môi trường, vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.