Lan tỏa thông điệp sống xanh vì môi trường, phòng chống ô nhiễm nhựa

Sáng 1/6, tại quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng Hành động vì môi trường năm 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.

Quang cảnh lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng Hành động vì môi trường năm 2025.
Quang cảnh lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng Hành động vì môi trường năm 2025.

Tham dự có gần 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định: Chính phủ Việt Nam đã tham gia tích cực đề xuất các cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực về giảm rác thải nhựa tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế, đồng thời, nhiều địa phương như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh… đã triển khai hiệu quả các mô hình phân loại rác tại nguồn, “chợ dân sinh xanh”, khu đô thị không rác thải nhựa. Doanh nghiệp cũng bắt đầu ứng dụng vật liệu sinh học, bao bì tái chế và mô hình tuần hoàn chất thải tại các khu công nghiệp. Riêng ở Quảng Ninh, chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa” và “Huyện Cô Tô không nhựa” đã đạt tỷ lệ chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa HDPE hơn 98%, góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa trên biển và bảo vệ hệ sinh thái quý giá.

ndo_br_congthanh.png
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát động hành động chống ô nhiễm nhựa.

Theo khảo sát, mỗi năm, thế giới sản xuất khoảng 430 triệu tấn nhựa, trong đó hơn 2/3 là sản phẩm sử dụng một lần, nhanh chóng trở thành rác thải. Riêng tại Việt Nam, ước tính có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được phát sinh mỗi năm, thế nhưng trong đó chỉ khoảng 27% được tái chế, phần lớn bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng dân cư.

Trước thách thức lớn về môi trường, nhất là ô nhiễm trắng, ô nhiễm từ túi ni-lông, chất thải nhựa, năm 2025, Liên hợp quốc tiếp tục lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Chống ô nhiễm nhựa”.

ndo_br_z6659737533283-c21de6182234238cfd285f5fca8e747d.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường phát biểu tại lễ mít-tinh hưởng ứng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường khẳng định, Ngày Môi trường Thế giới năm nay mang chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” có ý nghĩa đặc biệt và cấp bách, phản ánh mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế và Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Theo đó, năm 2019, Quảng Ninh phát động chiến dịch “Chống rác thải nhựa” trên quy mô rộng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Năm 2022, Huyện đảo Cô Tô ban hành và triển khai Đề án huyện Cô Tô nói không với rác thải nhựa, đây cũng là huyện đảo đầu tiên cả nước xây dựng Đề án, Nghị quyết riêng của cấp ủy về phòng, chống rác thải nhựa.

Đến nay, các phong trào “Ngày thứ bảy xanh”, “Hành trình xanh”, “Thu gom rác nhựa dọc bờ biển”… cùng nhiều chiến dịch thu gom rác nhựa tại các điểm du lịch ven biển, vịnh Hạ Long… được duy trì thực hiện thường xuyên, qua đó hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng môi trường du lịch, nâng cao nhận thức và hành vi tiêu dùng của cộng đồng.

ndo_br_traotang.png
Đại diện Ban Tổ chức trao tặng áo phao và bồn chứa nước ngọt cho ngư dân.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho ngư dân, tặng túi vải bảo vệ môi trường, chai nhựa thủy tinh thân thiện môi trường cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, các tàu du lịch trên Vịnh được trao tặng bộ sản phẩm bằng thủy tinh nhằm phát động phong trào hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Thông qua Tháng hành động vì môi trường năm 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về các mô hình tốt trong quản lý, tái chế chất thải nhựa; biến thách thức về chất thải nhựa thành cơ hội, động lực cho Việt Nam triển khai thực hiện nền kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế tri thức với việc ứng dụng công nghệ cao để giảm phát thải nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.