Triển khai chiến dịch trồng 30.000 cây xanh nhằm phục hồi rừng tự nhiên

Trong khuôn khổ chương trình "Rừng xanh lên" của PanNature, chiến dịch trồng 30.000 cây xanh, hướng tới mục tiêu phục hồi 50 ha rừng tự nhiên tại tỉnh Hòa Bình đã chính thức được triển khai. Chiến dịch do HP Việt Nam phối hợp cùng các đối tác cùng thực hiện.
Chiến dịch trồng 30.000 cây xanh tại Hòa Bình nhằm hướng tới mục tiêu phục hồi 50 ha rừng tự nhiên tại địa phương này. (Ảnh: PanNature)
Chiến dịch trồng 30.000 cây xanh tại Hòa Bình nhằm hướng tới mục tiêu phục hồi 50 ha rừng tự nhiên tại địa phương này. (Ảnh: PanNature)

Theo đó, hướng tới Ngày Trái đất (22/4) và nhân dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam, HP Việt Nam cùng các đối tác - Synnex FPT, Công ty cổ phần thế giới số (Digiworld) và Công ty Cổ phần công nghệ Elite đã chính thức khởi động chiến dịch “Vì Trái đất xanh”.

Chiến dịch lần này không chỉ là hoạt động CSR đơn thuần, mà còn là lời cam kết rõ ràng về một chiến lược phát triển có trách nhiệm với môi trường. Trong khuôn khổ chiến dịch, HP tài trợ cho chương trình “Rừng xanh lên” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) khởi xướng, nhằm phục hồi 50 hecta rừng tự nhiên tại tỉnh Hòa Bình thông qua việc trồng mới 30.000 cây xanh trong năm 2025.

“Bằng việc hợp tác trồng 30.000 cây xanh, chúng tôi mong muốn nhấn mạnh cam kết lâu dài của HP đối với môi trường cũng như thực hiện các hoạt động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng công nghệ và phát triển bền vững luôn song hành để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn", ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Giám đốc HP Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, bắt đầu từ năm 2022, PanNature tiến hành chương trình “Rừng xanh lên” nhằm phục hồi rừng tự nhiên tại khu vực rừng chuyển tiếp giữa huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Vân Hồ (Sơn La), nơi có tính đa dạng sinh học cao và là nơi sinh sống lâu đời của các cộng đồng người Mông và Thái.

Chương trình đặt mục tiêu phục hồi 500 ha rừng trong vòng 10 năm bằng các loài cây bản địa như dổi, lát, trám, dâu da, quế… được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với thảm thực vật và tầng tán rừng đặc trưng nơi đây. Đặc biệt, PanNature ưu tiên mô hình phục hồi có sự tham gia sâu sắc của người dân bản địa và chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo hiệu quả và tính bền vững về lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở việc “trồng cho có”, mỗi cây xanh được gieo trồng trong khuôn khổ chiến dịch đều sẽ được theo dõi tỷ lệ sống, chăm sóc và trồng dặm trong những năm liền sau.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.