Long trọng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các nước

Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024) diễn ra trong bầu không khí trang trọng, hữu nghị tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều bạn bè quốc tế bày tỏ tình cảm tốt đẹp và chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-xã hội và đối ngoại.
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào Ảnh: Quốc Dũng
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào Ảnh: Quốc Dũng

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, từ ngày 28 đến 29/8, các phái đoàn cơ quan trung ương của Lào như Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước… đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn để chúc mừng.

Trong không khí thân tình và ấm áp, lãnh đạo các cơ quan trung ương của Lào gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em; chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 79 năm qua trên nhiều lĩnh vực; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Ngày 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước ta tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô La Habana. Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba Álvaro López Miera; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado; Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernández de Cossío; cùng các quan khách sở tại, đại diện đoàn ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Cuba.

Tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9. Đến dự có Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Mongkol Surasatja, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubokuk, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các đại sứ, đại diện đoàn ngoại giao tại Bangkok, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, ngày 29/8, Đại sứ Lào tại Malaysia Thepthavone và cán bộ Đại sứ quán Lào, đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur để chúc mừng. Đại sứ Thepthavone bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư đang được quan tâm thúc đẩy. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh bày tỏ mong muốn hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Tehran. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính trị và quốc tế Iran (IPIS) Mohammad Hassan Sheikhol Eslami, cùng hơn 100 khách mời từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí sở tại, đoàn ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Iran.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel, ngày 29/8, tại thành phố Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Câu lạc bộ Đại sứ nước ngoài tại Israel tổ chức sự kiện quảng bá văn hóa ẩm thực và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Bạn bè Israel và quốc tế tham dự sự kiện bày tỏ sự quan tâm về chính sách phát triển kinh tế-xã hội và quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn có cơ hội đến làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.