Nông dân Đà Nẵng tất bật vào vụ hoa Tết

Vừa trải qua giai đoạn khó khăn do thiên tai liên tục xảy ra, những ngày này, nông dân các vùng trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng để kịp thời phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Người trồng hoa Tết ở xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng vào vụ Tết.
Người trồng hoa Tết ở xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng vào vụ Tết.

Tất bật vào vụ

Trên các ruộng hoa xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng diễn ra không khí khẩn trương, tấp nập. Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn hoa phủ kín mầu xanh mướt, chị Phan Thị Định ở thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa chia sẻ, khu vực này là vùng cát ven biển, đất bạc màu, cho nên sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, nhờ địa thế cao ráo, ít ngập úng, nhiều năm qua gia đình chị Định cùng các hộ dân khác đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh.

Nhờ kiểm soát tốt chi phí đầu tư, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn với các loại cây trồng cạn truyền thống.

“Trồng hoa Tết khó khăn nhiều hơn so với trồng hoa màu, đòi hỏi rất tỉ mỉ, công phu. Năm nay gia đình tôi trồng gần 1.000 chậu hoa các loại. Vừa qua, vị trí này không bị ảnh hưởng của nước lũ, cho nên hoa xã Duy Nghĩa năm nay sẽ rất đẹp”, chị Định nói.

Tại vườn hoa Đồng Tâm ở thôn An Hòa, xã Duy Xuyên, từ sau các đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 vừa qua, tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân tập trung chăm bón để cây hoa sinh trưởng tốt nhằm kịp thời phục vụ thị trường Tết.

Là một trong những hộ dân có số lượng hoa lớn, bà Nguyễn Thị Chơi cho biết, nghề trồng hoa Tết đã gắn bó với gia đình hơn 10 năm nay. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, khu vườn lại rực rỡ sắc màu với nhiều chủng loại hoa khác nhau.

Năm nay, gia đình trồng khoảng 70 nghìn chậu với các loại hoa, như: Cúc mâm xôi, dạ yến thảo, ngọc thảo, trạng nguyên…

Vào thời điểm hiện nay, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, điều quan trọng là phải tập trung theo dõi diễn biến thời tiết để có những điều chỉnh về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng… cho phù hợp từng loại hoa để đúng với thời vụ.

Dự kiến, giá hoa Tết năm nay dao động từ 50 nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi chậu, tùy loại và kích cỡ. Đơn cử như ngọc thảo chậu lớn có giá khoảng 450 nghìn đồng/cặp, chậu cỡ vừa từ 300 đến 350 nghìn đồng/cặp…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duy Xuyên Nguyễn Chí Công cho biết, với điều kiện tự nhiên có nhiều lợi thế, những năm qua trên địa bàn xã, nhiều hộ nông dân rất tích cực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình với các mô hình trồng hoa vụ Tết.

Trung bình mỗi vụ, mỗi ha đất trồng hoa mang lại mức lãi cho người dân từ 200 đến 300 triệu đồng, cao hơn so với các loại cây trồng cạn. Ngoài ra còn góp phần giải quyết lao động nhàn rỗi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương.

“Sau đợt mưa lũ đi qua, địa phương đã chỉ đạo tập trung khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, trong đó khuyến cáo các hộ dân chăm bón hoa để kịp thời phục vụ dịp lễ, Tết năm nay. Đến thời điểm này, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, những vườn hoa trên địa bàn xã đang sinh trưởng, phát triển tốt. Các hộ trồng đang hy vọng về một mùa hoa Tết thành công”, đồng chí Nguyễn Chí Công nói.

Vực dậy sau thiên tai

Phường Hội An Tây được xem là thủ phủ quất cảnh của miền trung, mỗi năm cung ứng hàng chục nghìn chậu quất cho thị trường Tết.

Theo Ủy ban nhân dân phường, tổng diện tích sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn năm 2025 đạt hơn 531 nghìn m2, trong đó, diện tích trồng quất cảnh hơn 272 nghìn m2.

Đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập úng nghiêm trọng cùng với thời tiết rét đậm đã khiến hơn 21 nghìn cây quất cảnh bị hư hại và chết.

Ông Lê Hồng Phú ở thôn Đồng Nà, phường Hội An Tây cho hay, gia đình trồng được hơn 500 gốc và chậu cây quất cảnh, trong đó có gần một nửa là quất 3 năm tuổi được trồng ngoài đất, cho nên dễ hư hại khi bị ngập úng.

Chính vì vậy, ngay sau khi nước rút, gia đình đã dồn toàn bộ chi phí, kinh nghiệm để chăm sóc những cây quất với hy vọng sẽ vớt vát công sức bỏ ra.

“Cũng khá vui khi thời điểm này dù trái quất vẫn đang trong giai đoạn phát triển, còn xanh nhưng nhiều thương lái đã đến nhà tôi cũng như các vườn khác để xem cây, chọn dáng, thương lượng giá và đặt cọc xuất bán đúng dịp Tết”, ông Phú chia sẻ.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây Đỗ Thị Bích Thủy, trên địa bàn phường có khoảng 500 hộ trồng quất cảnh.

Sau mưa lũ, địa phương đã hướng dẫn nhân dân chăm bón để khắc phục phần nào thiệt hại và chuẩn bị cung ứng ra thị trường Tết. Một số quất cảnh có dấu hiệu ảnh hưởng và không đạt yêu cầu thì cố gắng điều chỉnh, chăm sóc để phục vụ cho vụ mùa năm sau.

Mới đây, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố.

Đối với cây hằng năm khác, tùy vào giai đoạn sinh trưởng và mức độ thiệt hại, mức hỗ trợ từ 3 -15 triệu đồng/ha; đối với cây trồng trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính và sản xuất nấm thì hỗ trợ gấp 1,5 lần.

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, với sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời từ thành phố Đà Nẵng, người nông dân đang tập trung chăm sóc các vườn hoa để cây trồng phát triển tốt, bảo đảm đúng thời vụ.

Hoạt động này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con, mà còn thể hiện tinh thần vượt khó, cần cù trong lao động sản xuất của người dân miền trung, góp phần tạo nên không khí tươi vui, rộn ràng trong những ngày Tết đến, xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.