Liên tiếp xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công điện

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 21/4/2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 13 vụ tai nạn đuối nước, khiến 15 người tử vong, trong đó có 9 vụ tai nạn đuối nước trẻ em.
Vụ tai nạn đuối nước xảy ra chiều 3/5 vừa qua khiến 1 học sinh nam của Trường THCS Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn bị tử vong. (Ảnh: CHU MINH)
Vụ tai nạn đuối nước xảy ra chiều 3/5 vừa qua khiến 1 học sinh nam của Trường THCS Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn bị tử vong. (Ảnh: CHU MINH)

Ngày 6/5, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm trên địa bàn, đặc biệt là đuối nước trẻ em, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ, để xảy ra tình trạng trên, ngoài nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan, đó là: Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, do đó hiệu quả còn có mặt hạn chế. Công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động, cảnh báo nguy hiểm đối với người dân, đặc biệt đối với trẻ em, chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, phương pháp chưa có nhiều đổi mới phù hợp.

Bên cạnh đó, cơ quan, địa phương liên quan chưa bố trí lực lượng cảnh giới, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại các bãi tắm, khu vực người dân tập trung tắm hoặc có bố trí nhưng quá ít so với yêu cầu. Nhà trường, gia đình còn thiếu quan tâm trong quản lý học sinh, con em mình…

Lực lượng công an hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em học sinh tiểu học.

Lực lượng công an hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em học sinh tiểu học.

Bước vào cao điểm mùa hè nắng nóng, nhu cầu tắm biển, bể bơi, sông, suối, ao, hồ... của người dân tăng cao, dẫn đến gia tăng nguy cơ đuối nước. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, nhân dân nơi địa phương sinh sống tham gia công tác phòng, chống tai nạn đuối nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước các kỳ nghỉ thông qua các hình thức: bảng tin, băng rôn, khẩu hiệu, các buổi tọa đàm, sinh hoạt dưới cờ và các buổi sinh hoạt lớp. Chủ động trong công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học để bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị tỉnh đoàn đưa nội dung phòng ngừa tai nạn đuối nước vào Chương trình hành động tình nguyện hè năm 2025. Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên có khả năng bơi lội tốt tham gia thực hiện hoạt động tình nguyện, thực hiện nhiệm vụ thường trực cảnh giới tại các bãi tắm biển, sông, suối, thác, khe, ao, hồ, đập lớn... Kịp thời phối hợp các lực lượng khác phát hiện và ứng cứu các trường hợp đuối nước.

“Cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao, để tình hình tai nạn đuối nước diễn biến phức tạp hoặc xảy ra hậu quả nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu không triển khai đầy đủ các nội dung, biện pháp phòng, chống đuối nước, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước theo quy định”, Công điện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.