Liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở TP Lai Châu

Xác định nông nghiệp hàng hóa là một trong những mục tiêu chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội; những năm qua, TP Lai Châu (Lai Châu) đã thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tạo ra được những chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Liên kết sản xuất hoa hồng đang tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm bền vững, ổn định cho nông dân các xã vùng ven TP Lai Châu.
Liên kết sản xuất hoa hồng đang tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm bền vững, ổn định cho nông dân các xã vùng ven TP Lai Châu.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, TP Lai Châu đã rà soát các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng để ưu tiên mở rộng diện tích sản xuất. Từ đó, hình thành các vùng chuyên canh, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quá trình thực hiện đã hình thành được các vùng sản xuất như: Sản xuất gạo tẻ dâu chất lượng cao 100 ha ở xã San Thàng, Nậm Loỏng; vùng trồng hoa hồng với diện tích gần 100 ha ở xã San Thàng, Sùng Phài; vùng trồng chè  với hơn 200 ha; các mô hình, hợp tác xã sản xuất rau thủy canh, nấm đông trùng hạ thảo…

Cho đến nay, các sản phẩm nông nghiệp hình thành theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ với thị trường ổn định, giúp người nông dân tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Hợp tác xã rau thủy canh Quyết Tâm là một chuỗi sản xuất, tiêu thụ điển hình với các mặt hàng như dưa leo, dưa thơm, cà chua, rau xà lách và các loại rau cải.

Giám đốc hợp tác xã Quyết Tâm - Đào Ngọc Sơn cho biết: Do đã ký hợp đồng với các cửa hàng, siêu thị lớn, nhỏ ở trong thành phố và Thủ đô Hà Nội nên hiện đầu ra các sản phẩm của hợp tác xã tương đối ổn định. Hiện nay hợp tác xã đang tập trung hướng tới hai dòng sản phẩm chủ lực gồm rau, củ, quả và  dược liệu. Chúng tôi cũng tập trung phát triển các sản phẩm trái vụ, vừa phục vụ nhu cầu khách hàng vừa tránh tình trạng được mùa mất giá, tạo tính cạnh tranh và mở rộng được quy mô diện tích.

Liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở TP Lai Châu -0
 Hợp tác xã rau thủy canh Quyết Tâm đã tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và có được đầu ra ổn định.

Tương tự, Hợp tác xã hoa cây cảnh Lai Châu được thành lập gần hai năm nay, hiện có bảy thành viên tham gia. Hợp tác xã có 5 ha hoa hồng và 3 ha măng tây, bình quân mỗi năm, thu bốn lứa hoa, trừ chi phí mỗi ha có lợi nhuận 450-600 triệu đồng. Đối với măng tây vào thời điểm thu hoạch mỗi ngày thu được từ 100-130 kg/ngày, với giá bán 70-80.000 đồng/kg. Bên cạnh việc mang lại hiệu quả kinh tế, hợp tác xã còn tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương. Hiện mỗi năm hợp tác xã giải quyết cho gần 20 lao động làm việc lâu dài với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng.

Giám đốc Hợp tác xã hoa cây cảnh Lai Châu Hà Thị Phương Anh cho rằng: Hợp tác xã thành lập đã thu hút các thành viên tham gia theo hình thức góp đất, góp công, tạo sự liên kết trong sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, mọi đầu ra của sản phẩm đều được ký hợp đồng bao tiêu với các thương lái ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hiện nay sản phẩm măng tây đang được các thương lái đánh giá ngon nhất cả nước, trên cơ sở đó, hợp tác xã sẽ mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới xuất khẩu sản phẩm sang Hàn Quốc vào thời gian tới.

Ngoài các sản phẩm nông sản trên, TP Lai Châu hiện nay đang xuất hiện thêm các sản phẩm mới dưới dạng liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế như: Chè kim tuyên, Đông trùng hạ thảo, ổi không hạt, bưởi da xanh… Đây là những sản phẩm người dân và các hợp tác xã, doanh nghiệp ở TP Lai Châu tận dụng lợi thế từ thiên nhiên, mạnh dạn sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp khác biệt, đem lại giá trị kinh tế cao.

Ông Bùi Hữu Cam, Phó Chủ tịch UBND TP Lai Châu cho biết: Để các mô hình, chuỗi liên kết hoạt động không bị manh mún, TP Lai Châu khuyến khích các hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn hướng tới chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao. Các khâu, từ sản xuất ban đầu đến thu gom chế biến và phân phối tiêu thụ đều được kiểm soát theo hợp đồng, nhằm tạo sản phẩm an toàn chất lượng cao. Bên cạnh đó, thành phố triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Lai Châu như: hỗ trợ về giống, lãi suất ngân hàng, hỗ trợ nhà xưởng sơ chế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi đất sản xuất…

Cụ thể, vừa qua thành phố đã hỗ trợ người dân thực hiện 20 mô hình dự án, mở 23 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con; hỗ trợ các địa phương, đặc biệt các xã, bản vùng ven và ngoại thành xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất với giá trị gần 40 tỷ đồng - ông Bùi Hữu Cam cho hay.

Liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở TP Lai Châu -0
 Mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo, một sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao của TP Lai Châu.

Ngoài ra, để thu hút đầu tư, thành phố đã xây dựng các vùng quy hoạch trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp. Từ các vùng quy hoạch sẽ tiến hành kêu gọi các doanh nghiệp đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân liên kết với các doanh nghiệp khi thành phố đưa doanh nghiệp vào địa bàn thông qua hình thức góp đất hoặc hợp đồng thuê đất. Thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, hướng đến xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm và hoàn thiện quy trình, thủ tục hồ sơ để công nhận các sản phẩm OCOP cho các doanh nghiệp, chủ thể khi đầu tư vào địa bàn.

Những chủ trương, chính sách hỗ trợ này đã khuyến khích các hộ nông dân, hợp tác xã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới, đầu tư cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn đạt hơn 300 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 115 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 32 triệu đồng.

Vừa qua, TP Lai Châu đã được UBND tỉnh Lai Châu lựa chọn, đánh giá và phân hạng 17/23 sản phẩm OCOP, chiếm 73,9% tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh. Các sản phẩm này đều đạt 3 sao trở nên, trong đó có chín sản phẩm đạt 4 sao. TP Lai Châu phấn đấu giai đoạn 2020-2025, mỗi một bản, tổ dân phố trên địa bàn sẽ có một sản phẩm đặc trưng và mỗi xã, phường có ít nhất từ 1-2 sản phẩm OCOP trở lên.

Thời gian tới, TP Lai Châu tiếp tục hỗ trợ,  khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó ưu tiên hợp tác chuyển giao công nghệ mới theo mô hình ứng dụng công nghệ cao. TP Lai Châu cũng sẽ tạo cơ chế thuận lợi để các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh tranh, góp phần phát triển TP Lai Châu nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.