Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42: Tôn vinh sự đổi mới và sáng tạo

Từ ngày 19 đến 22/3, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 nhà báo, đạo diễn và chuyên gia đến từ các đơn vị truyền hình trên cả nước. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là cơ hội để những người làm truyền hình gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật các xu hướng truyền thông hiện đại.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng liên hoan.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng liên hoan.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.

Về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định; đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, còn có ông Phosy Keomanivong, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào; bà Simmanny Keokene, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình quốc gia Lào; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương; các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và đặc biệt là đại biểu đến từ các Đài truyền hình, Đài phát thanh-truyền hình cùng các đơn vị dự thi trên khắp mọi miền đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại liên hoan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại liên hoan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 không chỉ là ngày hội của những người làm truyền hình mà còn là cơ hội để tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khuyến khích sáng tạo trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh các hoạt động chính, còn có nhiều sự kiện bên lề quan trọng như: Khai mạc Triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình; Hội thảo "Kỹ năng của nhà báo truyền hình trong môi trường số"; Hội thảo "Khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số cho các đài truyền hình". Đây là những nội dung thiết thực, giúp các đài truyền hình nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức sản xuất và tiếp cận khán giả theo xu hướng hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra trong thời điểm vô cùng đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc. Trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng với ngành truyền hình như 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên; 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 80 năm thành lập nước và cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2025)…

Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại liên hoan.

Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại liên hoan.

Đây cũng là thời điểm các cơ quan trong hệ thống chính trị trong đó có báo chí, truyền hình đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

“Thay đổi sẽ mang đến những khó khăn, thử thách đi cùng với tâm tư, nguyện vọng nhưng chỉ khi dám bứt khỏi giới hạn cũ, mạnh mẽ vươn mình ra khỏi vùng an toàn, chúng ta mới có thể bứt phá để chạm tới những thành công lớn hơn”, Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.

Đây là lần đầu Liên hoan Truyền hình toàn quốc được tổ chức tại Bình Định, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, quê hương của phong trào Tây Sơn gắn liền với tên tuổi người Anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ. Liên hoan diễn ra trong thời điểm vô cùng ý nghĩa, khi tỉnh Bình Định kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (31/3/1975-31/3/2025), mang theo khát vọng vươn xa trong hành trình đổi mới đầy mạnh mẽ.

Với 734 tác phẩm dự thi của 100 đơn vị, Liên hoan Truyền hình toàn quốc sẽ tiếp tục khẳng định sức hút riêng. Điểm nhấn của Liên hoan là hoạt động chấm thi và trao giải cho 11 thể loại gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Phóng sự ngắn, Chương trình Khoa giáo, Chương trình Đối thoại-Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Sân khấu, Phim truyện truyền hình và Video trên nền tảng số.

Bên cạnh các hạng mục trao giải, liên hoan còn tổ chức các hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ và thích ứng với sự chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình. Hội thảo “Kỹ năng của nhà báo truyền hình trong môi trường số” do VTV Digital tổ chức là cơ hội để các nhà báo khám phá, phát triển kỹ năng trong bối cảnh công nghệ số ngày càng đóng vai trò chủ đạo.

Các đại biểu bấm nút khai mạc liên hoan truyền hình

Các đại biểu bấm nút khai mạc liên hoan truyền hình

Hội thảo “Khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số cho các đài truyền hình” do Trung tâm Tin học công nghệ truyền hình phối hợp với VTV Digital thực hiện cũng đã mở ra nhiều triển vọng cho ngành. Hội thảo hướng tới việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất nội dung, phân phối và quản lý bản quyền truyền hình với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại.

Hoạt động trưng bày hình ảnh về ngành truyền hình Việt Nam, với chủ đề “Những người làm truyền hình”, cũng là một điểm sáng tại liên hoan. Thông qua triển lãm này, công chúng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử phát triển và những dấu ấn quan trọng của truyền hình nước nhà, góp phần tôn vinh sự đóng góp của những người làm nghề.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là không gian để những người làm truyền hình cùng nhau học hỏi, chia sẻ và phát triển. Với các hoạt động phong phú, từ trao giải, hội thảo đến triển lãm, sự kiện năm nay thực sự là một sân chơi chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của truyền hình Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.