Chương trình xiếc đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang say sưa, miệt mài luyện tập để kịp ra mắt chương trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân vào đúng dịp Tết Nguyên đán nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025).
Chương trình có nội dung xuyên suốt ca ngợi Đảng, đất nước và văn hóa truyền thống Việt Nam.
Chương trình có nội dung xuyên suốt ca ngợi Đảng, đất nước và văn hóa truyền thống Việt Nam.

Thời gian gần đây, với việc tổ chức thường niên nhiều chương trình xiếc hướng đến kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, như: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10)…, các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã khẳng định xiếc không chỉ giàu tính nghệ thuật, giải trí mà còn phù hợp chuyển tải những nội dung chính luận.

Hàng loạt hoạt cảnh gây dấu ấn từ những chương trình này như “Vòng tròn bất tử”, “Huyền thoại mẹ”, “Vết chân tròn trên cát”, “Bầu trời bình yên”, “Nơi đảo xa”… đã cho thấy sự đa dạng, phong phú của ngôn ngữ xiếc, chứng minh xiếc đủ khả năng chinh phục nhiều đối tượng khán giả, cả trẻ em, giới trẻ, người lớn tuổi.

Tiếp nối thành công ấy, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình xiếc đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ với sự quyện hòa nhuần nhuyễn của các yếu tố truyền thống và hiện đại, phô diễn được vẻ đẹp của xiếc trong sự sánh đôi với âm nhạc, vũ điệu, hát, múa cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng...

Chương trình có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại.

Chương trình có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại.

Chương trình do Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam viết kịch bản và đạo diễn. Với thời lượng khoảng 100 phút, chương trình đưa người xem đến với không gian nghệ thuật được kết nối bởi hai chương “Con đường chúng ta đi” và “Sắc xuân ngày mới”, với hơn 10 tiết mục xiếc đặc sắc có nội dung xuyên suốt ca ngợi Đảng, đất nước và văn hóa truyền thống Việt Nam.

Mở màn là tiết mục “Con đường chúng ta đi” trên giai điệu bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi”, mang đến sự kết hợp mãn nhãn giữa hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng sự kết hợp với múa lân, đu nón dây lụa, đánh vòng, nhào lộn… tạo không khí đón xuân sôi nổi. Điểm nhấn là sự xuất hiện của tốp nữ múa sen với những cánh hoa to, phối hợp tạo thành hình tượng linh vật năm rắn.

Màn múa lân kết hợp trống hội tạo nên không khí xuân sôi nổi.

Màn múa lân kết hợp trống hội tạo nên không khí xuân sôi nổi.

Từ đây, chương trình mở ra không gian mùa xuân có Đảng trên khắp các vùng miền. Thông qua các tiết mục như Cầu bật “Ngày hội Tây Nguyên”, xiếc thú tổng hợp anh Nuôi, Đu son, Dây bật - ngựa “Ngày hội vùng cao”…, người xem được khám phá không khí xuân và những nét văn hóa truyền thống. Hình ảnh các chàng trai H’Mông cưỡi ngựa, các cô gái cầm ô khoe sắc trong trang phục truyền thống… khiến bản hòa ca mùa xuân càng thêm rực rỡ.

Tiếp nối chương trình, người xem được hòa trong không gian phơi phới của sắc xuân ngày mới với các tiết mục như “Lưới bật bóng rổ”, “Vòng quay mạo hiểm”, hề xiếc, xiếc thú… Chương trình kết lại bằng tiết mục “Việt Nam ơi” với phần biểu diễn của toàn bộ 55 nghệ sĩ, diễn viên tham dự chương trình cùng các màn đế vòng, múa sen, đu nón…

Chương trình khơi lên niềm tự hào dân tộc.

Chương trình khơi lên niềm tự hào dân tộc.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết: Mặc dù là chương trình mang tính chính trị nhưng chương trình sẽ không khô khan, thậm chí rất giàu tính giải trí với nhiều trò diễn và những động tác xiếc kỹ thuật cao. Qua đây, khán giả sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống văn hóa và tinh thần đấu tranh của dân tộc. Đây cũng là cách để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, khuyến khích các thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử truyền thống, được bồi đắp lòng tự hào, tình yêu nước.

Chương trình xiếc mừng Đảng, mừng xuân sẽ có các suất diễn phục vụ công chúng từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết Nguyên đán (31/1 đến 2/2/2025).

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.